Đức Thượng phụ Công giáo Chaldean: ‘Nhiều người Hồi giáo liên lạc với tôi để hỏi thăm tình hình của Đức Thánh Cha Phanxicô’

Đức Thánh Cha Phanxicô với Đức Hồng y Louis Raphael Sako năm 2020 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô với Đức Hồng y Louis Raphael Sako năm 2020 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ nghi lễ Chaldean tại Baghdad, xúc động nói rằng phần lớn người dân Iraq đều buồn phiền vì Đức Thánh Cha Phanxicô phải nằm viện kéo dài và thậm chí “các tín đồ Hồi giáo cũng đang cầu nguyện cho ngài mau bình phục”.

Đức Hồng y Sako tiết lộ rằng cả Thủ tướng Iraq hiện tại, ông Mohammed Shia al-Sudan, và Mustafa Abdellatif Mshatat, một chính trị gia đang tại nhiệm khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm đất nước này vào tháng 3 năm 2021, đã đích thân gọi điện để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha.

“Họ rất quan tâm và yêu cầu tôi chuyển lời bày tỏ sự gần gũi của họ tới ngài; tôi đã làm như vậy thông qua văn phòng Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh”, Đức Hồng y Sako giải thích trong một tuyên bố gửi cho ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA.

Đức Hồng y Sako xúc động nói rằng tất cả các nhà thờ và tu viện Chaldean mỗi ngày đều cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô. “Ngài cũng là cha của chúng tôi, không chỉ của Giáo hội La Mã, và mỗi ngày chúng tôi đều chờ đợi báo cáo y khoa”, Đức Hồng y Sako giải thích.

Đức Hồng y Sako nhấn mạnh rằng cả những người Hồi giáo cũng muốn thể hiện sự gần gũi với ngài.

“Nhiều người Hồi giáo liên lạc với tôi mỗi ngày để hỏi thăm tình hình của Đức Thánh Cha”, Đức Hồng y Sako nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng họ trân trọng kỷ niệm về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới đất nước này cách đây bốn năm, vào tháng 3 năm 2021.

“Không ai quên được. Đó là ba ngày chúng tôi như ở thiên đường, không có các cuộc tấn công, bom đạn hay tử vong vì chiến tranh”, Đức Hồng y Sako nhắc lại.

Vị Giám chức cũng lưu ý rằng Thủ tướng Al-Kadhimi đã nỗ lực hết sức mình để chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô, “trang trí đường phố và chơi nhạc để tạo nên bầu không khí lễ hội”.

“Đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Đức Thánh Cha và cờ Vatican”, Đức Hồng y Sako nói thêm.

Vào tuần trước, Đức Hồng y Sako đã hành hương đến Ur, nơi sinh của Abraham, Tổ phụ của người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo. Thị trấn này ở miền nam Iraq được coi là một trong những địa điểm linh thiêng quan trọng nhất đối với Kitô giáo ở Lưỡng Hà cổ đại.

“Chúng tôi đã cùng nhau đi Chặng Đàng Thánh Giá cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, tất cả các Linh mục đến từ Baghdad cùng với khoảng 20 Nữ tu, và cũng có một số người Hồi giáo cùng hiệp ý với chúng tôi. Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt đẹp”, Đức Hồng y Sako kể lại.

Nam Sudan cũng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha

Nam Sudan là một quốc gia khác luôn nhớ đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô vào đầu năm 2023 và tiếp tục cầu nguyện cho ngài trong thời điểm khó khăn này.

Cuộc hành hương trước chuyến viếng thăm Nam Sudan của Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2023 (Ảnh của Đức Giám mục Rumbek)

Cuộc hành hương trước chuyến viếng thăm Nam Sudan của Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2023 (Ảnh của Đức Giám mục Rumbek)

Giám mục Giáo phận Bentiu, Đức Cha Christian Carlassare, người phụ trách một số công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc hành hương dài 250 dặm với giới trẻ trong nước để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã đảm bảo rằng người dân Nam Sudan “rất mực yêu mến ngài”.

“Họ không chỉ nồng nhiệt chào đón Đức Thánh Cha khi ngài đến thăm họ hai năm trước. Họ biết rằng trái tim của Đức Thánh Cha luôn hướng về Nam Sudan và tất cả các vùng ngoại vi của thế giới”, Đức Giám mục Carlassare lưu ý.

Tương tự như vậy, sẽ không ai quên cử chỉ hòa bình mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện vào tháng 4 năm 2019 khi ngài tổ chức một cuộc tĩnh tâm tại Vatican với Tổng thống Nam Sudan khi đó là ông Salva Kiir Mayardit và đối thủ của ông, Riek Machar.

Trong chuyến viếng thăm đất nước này, điểm dừng chân thứ hai trong hành trình tới Trung Phi sau 3 ngày ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ trích kịch liệt tình trạng bạo lực vốn đã in sâu vào lương tâm của xã hội đó.

“Đây là những năm tháng chiến tranh và xung đột dường như không có hồi kết. Các cuộc đụng độ bạo lực thậm chí gần đây đã được ghi nhận, trong khi các tiến trình hòa giải và lời hứa về hòa bình vẫn chưa được thực hiện”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu khi hạ cánh xuống Juba.

Tất cả các Giáo xứ trong cả nước đang cầu nguyện cho sự bình phục của Đức Thánh Cha. “Tất cả các nhà thờ đang cùng nhau đọc Kinh Mân Côi, nhớ đến Đức Thánh Cha đặc biệt là trong thời điểm mệt mỏi và bệnh tật này”, Đức Giám mục Carlassare nói.

Đức Giám mục Carlassare cho biết mọi người cảm nhận được “sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Thánh Cha mặc dù cơ thể ngài yếu ớt”.

“Đó là ánh sáng của một con người thanh thoát, hiện diện, yêu mến Chúa Kitô và yêu Giáo hội của Người”, Đức Giám mục Carlassare kết luận.

Indonesia: các buổi cầu nguyện liên tôn cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô

Ngoài ra, những người trẻ Indonesia thuộc các tín ngưỡng khác nhau cũng muốn tham gia vào những buổi cầu nguyện đến từ khắp nơi trên thế giới tại tầng 10 của Bệnh viện Gemelli ở Rôma, nơi Đức Thánh Cha vẫn đang nằm viện vì bệnh viêm phổi kép.

“Trong một cử chỉ đoàn kết và hy vọng, những người trẻ tuổi và các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác nhau đã cùng nhau quy tụ tại Hati Indonesia, mái vòm của trung tâm Scholas Occurrentes do những người trẻ tuổi tham gia phong trào tạo ra, để tham dự buổi cầu nguyện liên tôn cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô”, phong trào cho biết trong một tuyên bố.

Tại Indonesia, những người trẻ tuổi thuộc nhiều tôn giáo khác nhau cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Scholas Occurrentes)

Tại Indonesia, những người trẻ tuổi thuộc nhiều tôn giáo khác nhau cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Scholas Occurrentes)

Không gian này được Đức Thánh Cha khánh thành vào tháng 9 năm 2024 trong chuyến Tông du tới Indonesia, đã trở thành biểu tượng của sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa và tôn giáo.

Vào dịp này, các Kitô hữu, các tín đồ Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo đã cùng nhau cầu nguyện cho Đức Thánh Cha “mau chóng bình phục”.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết