Ý cầu nguyện vào tháng 9 của ĐTC Phanxicô: 'Một lối sống bền vững với môi trường'

Canonization_2014-_The_Canonization_of_Saint_John_XXIII_and_Saint_John_Paul_II_(14036966124)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Ý cầu nguyện của mình trong tháng 9, và đồng thời mời gọi chúng ta cầu nguyện để tất cả mọi người có thể đưa ra những lựa chọn thúc đẩy lối sống đơn giản và bền vững.

Khi Giáo hội bắt đầu Mùa Sáng Tạo hàng năm vào ngày 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện cho “một lối sống bền vững với môi trường”.

Trong ‘Video của Đức Giáo hoàng’ vào tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô cổ võ những người trẻ có ý thức về môi trường.

“Tôi rất vui khi thấy những người trẻ tuổi can đảm thực hiện các dự án cải thiện môi trường và xã hội, vì cả hai đồng hành cùng nhau”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Suy ngẫm về tác động của chúng ta đối với hành tinh

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm rằng người lớn có thể học hỏi nhiều điều từ những người trẻ tuổi, vì họ thường đi đầu trong các vấn đề “liên quan đến việc chăm sóc hành tinh”.

A4D6586F-4957-4F22-BAEC-E2BA1756FB48

“Chúng ta hãy tận dụng tấm gương của họ và suy ngẫm về lối sống của chúng ta, đặc biệt là trong những thời điểm khủng hoảng về sức khỏe, xã hội và môi trường này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Chúng ta nên tận dụng cơ hội để suy ngẫm về “cách chúng ta ăn uống, tiêu dùng, đi lại hoặc cách chúng ta sử dụng nước, năng lượng, nhựa và nhiều của cải vật chất khác”, đặc biệt là những thứ có hại cho môi trường.

“Chúng ta hãy lựa chọn để thay đổi!”, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục. “Chúng ta hãy cùng với những người trẻ tiến tới lối sống đơn giản hơn và tôn trọng môi trường hơn”.

Hãy cầu nguyện để đưa ra những lựa chọn can đảm

Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người hãy hướng về những người trẻ tuổi và sự cam kết của họ đối với tương lai của chính họ.

“Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả chúng ta sẽ đưa ra những lựa chọn can đảm, những lựa chọn cần thiết cho một lối sống đơn giản và bền vững với môi trường, lấy cảm hứng từ những người trẻ của chúng ta, những người kiên quyết cam kết với điều này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Tương lai của hành tinh mà những người trẻ tuổi sẽ thừa hưởng chính là những gì đang trong tình trạng nguy ngập, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận.

Cần có những hành động cấp bách

Một tuyên bố từ ‘Mạng lưới cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng’, cơ quan chuẩn bị ‘Video của Đức Giáo hoàng’ mỗi tháng, chỉ ra rằng ý cầu nguyện của tháng 9 phù hợp với hàng loạt những lời mời gọi mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra nhằm thúc giục mọi người sống đơn giản hơn.

“Sự cần thiết cần phải hành động cấp bách nhằm chống lại cuộc khủng hoảng xã hội và môi trường không phải là điều gì đó mới mẻ”, tuyên bố cho biết. “Ngày càng có nhiều cảnh báo trên toàn cầu nhằm nỗ lực nâng cao nhận thức của nhân loại rằng điều gì đó cần phải thay đổi”.

Tuyên bố cũng đề cập đến một báo cáo của Liên Hợp Quốc được công bố vào tháng 6 cảnh báo rằng hành tinh đang “nhanh chóng đạt đến ‘điểm không thể quay lại’” và đối mặt với ba mối đe dọa đó là “mất đa dạng sinh học, sự phá vỡ khí hậu và tình trạng ô nhiễm ngày càng leo thang”.

Sự nhấn mạnh của Đức Thánh Cha Phanxicô về hệ sinh thái toàn vẹn, tuyên bố cho biết, nhắc nhở chúng ta rằng “tất cả mọi thứ đều có sự kết nối với nhau trong cuộc sống của chúng ta” và những lời tuyên bố đó không đủ để “bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube