Ý cầu nguyện tháng 6 của ĐTC Phanxicô: 'Vẻ đẹp của Hôn nhân'

635767146466668633-AP-APTOPIX-Vatican-Pope-Abortion

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ý cầu nguyện của mình trong tháng Sáu, và đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, vốn là “ơn gọi nảy sinh từ con tim”.

“Có đúng không, điều mà một số người nói — rằng những người trẻ tuổi không muốn kết hôn, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn này?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô mở đầu đoạn video kèm theo ý cầu nguyện của ngài trong tháng Sáu với câu hỏi đó.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục thừa nhận rằng hôn nhân là một “cuộc hành trình đầy đòi hỏi khắt khe” và đôi khi có thể phức tạp. Nhưng ngài cũng cho biết thêm rằng “việc kết hôn và chia sẻ cuộc sống của một người là một điều gì đó hết sức tuyệt vời”.

“Và trong cuộc hành trình dài cả cuộc đời này, đôi vợ chồng không hề đơn độc”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chúa Giêsu đồng hành với họ”.

Ơn gọi của tình yêu

Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về tầm quan trọng của Bí tích Hôn phối, và vai trò trung tâm của nó trong đời sống của Giáo hội và của những ai lựa chọn con đường này.

“Hôn nhân không chỉ là một hành động mang tính ‘xã hội’”, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý. “Đó là một ơn gọi nảy sinh từ con tim, một quyết định có ý thức cho phần đời còn lại của một người, đòi hỏi cần phải có sự chuẩn bị cụ thể”.

Và Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người hãy nhớ rằng Thiên Chúa có một ước mơ đối với chúng ta, đó là tình yêu.

Sự hỗ trợ của cộng đoàn Kitô hữu

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho những người trẻ chuẩn bị kết hôn với sự hỗ trợ của cộng đoàn Kitô hữu.

 “Chớ gì họ trưởng thành trong tình yêu thương, với lòng quảng đại, sự trung tín và kiên nhẫn”, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện. “Bởi vì để yêu thương, cần phải có rất nhiều sự kiên nhẫn”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc video của mình bằng lời nhắn nhủ ngắn gọn: “Nhưng điều đó đáng giá chứ?”.

‘Năm Gia đình’

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, chuẩn bị “Video của Đức Giáo hoàng” mỗi tháng, đã phát hành một tuyên bố báo chí kèm theo ý cầu nguyện.

Thông cáo nhắc lại rằng Giáo hội hiện đang đánh dấu “Năm Đặc biệt về Gia đình”, khai mạc vào ngày 19 tháng 3 năm 2021.

Theo tuyên bố, tỷ lệ kết hôn đã giảm mạnh trên khắp thế giới kể từ năm 1972, trong khi tỷ lệ ly hôn lại tăng vọt và độ tuổi kết hôn cứ tăng đều.

Những xu hướng này có thể trở nên tồi tệ hơn kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tìm kiếm Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày

Trong bối cảnh này, Giáo Hội được mời gọi đồng hành với những người trẻ khi họ khám phá ơn gọi hôn nhân của mình.

“Việc chuẩn bị cho những người trẻ và các cặp đôi đã đính hôn hướng tới một ơn gọi đích thực, không chỉ về việc cử hành hôn lễ, là một ưu tiên”, Tiến sĩ Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cho biết.

Tiến sĩ Gabriella Gambino cũng cho biết thêm rằng Giáo hội có thể giúp những người trẻ Công giáo hiểu được sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày của họ bằng cách xây dựng dựa trên ý nghĩa của Bí tích Rửa tội.

“Trong một xã hội tục hóa không còn tin vào hôn nhân nữa”, Tiến sĩ Gambino nói, ‘chúng ta phải công bố sức mạnh và quyền năng của Bí tích Hôn phối như một ơn gọi và chứng tỏ rằng các mối quan hệ gia đình có thể có giá trị cứu độ cho con người và là con đường dẫn đến sự thánh thiện. Đó là một vấn đề của mang Chúa Kitô một cách cụ thể vào đời sống của các gia đình”.

Dưới đây là nội dung Ý cầu nguyện tháng Sáu của ĐTC Phanxicô:

“Có đúng không, điều mà một số người nói — rằng những người trẻ tuổi không muốn kết hôn, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn này?.

Việc kết hôn và chia sẻ cuộc sống của một người là một điều gì đó hết sức tuyệt vời.

Đó là một hành trình đầy đòi hỏi khắt khe, đôi lúc cam go, và đôi lúc phức tạp, nhưng điều rất đáng để nỗ lực. Và trong cuộc hành trình dài cả cuộc đời này, đôi vợ chồng không hề đơn độc; Chúa Giêsu đồng hành với họ.

Hôn nhân không chỉ là một hành động mang tính “xã hội”; đó là một ơn gọi nảy sinh từ con tim; đó là một quyết định có ý thức cho phần đời còn lại của một người, vốn cần có sự chuẩn bị cụ thể.

Xin đừng bao giờ quên điều này. Thiên Chúa có một mơ ước đối với chúng ta —tình yêu — và Ngài đòi hỏi chúng ta biến nó thành của riêng mình.

Chúng ta hãy biến tình yêu của riêng mình thành tình yêu mà Thiên Chúa muốn dành cho chúng ta.

Và chúng ta hãy cầu nguyện cho những người trẻ đang chuẩn bị kết hôn với sự hỗ trợ của cộng đoàn Kitô hữu: Chớ gì họ trưởng trong tình yêu thương, với lòng quảng đại,sự trung tín và kiên nhẫn. Bởi vì để yêu thương, cần phải có rất nhiều sự kiên nhẫn. Nhưng điều đó đáng giá, phải không?”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube