Ý cầu nguyện tháng 5 của ĐTC Phanxicô: 'Cầu cho những người trẻ tuổi can đảm đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người trẻ tuổi sau khi cử hành Thánh lễ vào ngày 30 tháng 11 năm 2017, tại Nhà thờ St. Mary ở Yangon, Myanmar. Trong một thông điệp video do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng phát hành vào ngày 3 tháng 5 năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra ý cầu nguyện của mình trong tháng 5 mà ngài dành riêng để nói về những người trẻ tuổi (Ảnh: CNS / L’Osservatore Romano qua Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón những người trẻ tuổi sau khi cử hành Thánh lễ vào ngày 30 tháng 11 năm 2017, tại Nhà thờ St. Mary ở Yangon, Myanmar. Trong một thông điệp video do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng phát hành vào ngày 3 tháng 5 năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra ý cầu nguyện của mình trong tháng 5 mà ngài dành riêng để nói về những người trẻ tuổi (Ảnh: CNS / L’Osservatore Romano qua Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố Ý cầu nguyện của mình trong tháng Năm, và đồng thời thúc giục mọi người cầu nguyện cho những người Công giáo trẻ tuổi can đảm đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.

Khi Giáo hội đánh dấu Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ vào tháng 5 và chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới sắp diễn ra vào cuối tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho những người trẻ tuổi và sự đáp trả của họ trước lời mời gọi nên thánh của Thiên Chúa.

Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố ý cầu nguyện hàng tháng của mình trong một video do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng chuẩn bị.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trình bày mẫu gương của Đức Trinh Nữ Maria như một kiểu mẫu cho đời sống gia đình Kitô giáo.

“Khi tôi nghĩ về một hình mẫu mà những người trẻ có thể xác định, Mẹ của chúng ta, Đức Maria, tôi luôn nghĩ đến: lòng can đảm, cách Mẹ biết cách lắng nghe và sự tận tụy phục vụ của Mẹ”.

Xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn

Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi lời “xin vâng” can đảm và cương quyết của Đức Trinh Nữ Maria, đồng thời kêu gọi các tín hữu Công giáo trẻ noi gương sự sẵn sàng của Mẹ để cải thiện thế giới.

Đức Thánh Cha nói rằng những người trẻ tuổi phải học cách chấp nhận những rủi ro, để “xây dựng một điều gì đó mới mẻ, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

“Đừng quên rằng để noi theo Đức Mẹ, anh chị em cần phải phân định và khám phá điều Chúa Giêsu muốn nơi anh chị em, chứ không phải những gì anh chị em có thể nghĩ mình có thể làm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trí tuệ của các thời đại

Các bậc ông bà, Đức Thánh Cha nói, có thể cung cấp một nguồn trí tuệ tuyệt vời khi chúng ta tìm cách phân định thánh ý của Thiên Chúa cho cuộc sống của chúng ta.

“Qua những lời của các bậc ông bà, anh chị em sẽ tìm thấy một sự khôn ngoan vốn sẽ đưa anh chị em vượt qua những vấn đề của thời điểm này”, Đức Thánh Cha nói.

Sự phân định, đức tin, sự phục vụ

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc thông điệp video của mình bằng cách mời mọi người cầu nguyện cho những người trẻ tuổi khi họ bước vào đời.

“Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những người trẻ tuổi, được mời gọi để sống hết mình, có thể khám phá nơi cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria cách lắng nghe, chiều sâu của sự phân định, lòng can đảm của đức tin và sự tận tụy phục vụ”.

Ơn gọi phục vụ

Một thông cáo báo chí kèm theo ‘Video của Đức Giáo hoàng’ cho biết ý cầu nguyện Tháng Năm của Đức Thánh Cha Phanxicô được thực hiện với sự cộng tác của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Ý cầu nguyện Tháng Năm của Đức Thánh Cha Phanxicô đánh dấu phần đầu tiên trong loạt ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha gồm ba phần, với Ý cầu nguyện Tháng Sáu tập trung vào gia đình và Ý cầu nguyện Tháng Bảy nói về người cao tuổi.

Cha Federic Fornos, SJ, Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhấn mạnh vào mối tương quan giữa các thế hệ, đặc biệt là giữa các bậc ông bà và con cháu.

Cha Fornos cho biết rằng Đức Thánh Cha đang đặc biệt kêu gọi những người trẻ tuổi tham gia vào việc phục vụ tha nhân, như là kết quả của sự nhận định chín chắn đối với lời mời gọi nên thánh của Thiên Chúa.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube