Ý cầu nguyện tháng 3 của ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện cho phản ứng của các Kitô hữu trước những thách thức về đạo đức sinh học

12523056_10154841972743539_7210099531019199237_n-2

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Ý cầu nguyện tháng Ba, và đồng thời mời gọi các tín hữu đưa ra phản ứng của Kitô giáo trước những thách thức do những tiến bộ về đạo đức sinh học đặt ra.

“Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta có thể đưa ra phản ứng của Kitô giáo đối với những thách thức về đạo đức sinh học”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời mời đó dành cho các tín hữu Công giáo trong ý cầu nguyện của ngài trong tháng Ba.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng khoa học trong lĩnh vực đạo đức sinh học đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây, đồng thời đặt ra một loạt các vấn đề.

Các Kitô hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết, phải ứng phó với những thách thức này và “không vùi đầu giống như một con đà điểu”.

Đức Thánh Cha kêu gọi công nghệ sinh học phải luôn được sử dụng “dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người”.

Thái độ bàng quan đối với sự sống

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra ví dụ về việc vứt bỏ phôi thai người một cách vô tư không lo nghĩ.

“Nền văn hóa thải loại của chúng ta cũng được áp dụng cho phôi thai người. Không, điều đó không thể được thực hiện. Việc mở rộng nền văn hóa này theo cách thức như vậy gây ra sự tổn hại nghiêm trọng”.

Đức Thánh Cha cũng chỉ trích việc tìm kiếm các điều kiện lợi nhuận trong nghiên cứu y sinh, đồng thời cũng cho biết rằng chúng ta phải nhận ra rằng những thay đổi sâu sắc đang xảy ra và phân biệt chúng một cách rõ ràng.

Hướng dẫn những tiến bộ công nghệ sinh học, chứ không hạn chế chúng

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng Giáo hội không bao giờ tìm cách hạn chế những tiến bộ công nghệ, nhưng luôn nỗ lực đồng hành với những tiến bộ đó.

“Đó là về việc bảo vệ phẩm giá và sự tiến bộ của con người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Điều đó có nghĩa là, chúng ta không thể lấy phẩm giá con người để trả giá cho sự tiến bộ. Cả hai phải đi đôi với nhau, hòa hợp với nhau”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện để thế giới có thể tôn trọng phẩm giá con người khi nó đạt được những tiến bộ về công nghệ.

“Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu đang đối mặt với những thách thức về đạo đức sinh học mới”, Đức Thánh Cha thúc giục. “Chớ gì họ tiếp tục bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi sự sống con người bằng lời cầu nguyện và hành động”.

Sự phân định sâu sắc và khôn ngoan

Một thông cáo báo chí đi kèm với ‘Video của Đức Giáo hoàng’ — được trình bày bởi Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng — cho biết ý cầu nguyện trong tháng này đã được đưa ra với sự trợ giúp của Học viện Giáo hoàng về Sự sống.

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô, tuyên bố cho biết, kêu gọi “một sự phân định sâu sắc hơn và khôn ngoan hơn” liên quan đến vấn đề đạo đức sinh học.

Cha Frédéric Fornos, S.J., Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, cho biết Giáo hội luôn đề cao sự tôn trọng đối với sự sống con người kể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi một cách tự nhiên.

“Đây là những tiêu chí cần thiết cho sự phân định giúp chúng ta loại bỏ nền văn hóa thải loại và thúc đẩy sự tôn trọng toàn diện đối với sự sống của con người – toàn bộ phạm vi sự sống của con người, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi”, Cha Fornos nói. “Chúng ta hãy cầu nguyện để, trước những thách thức mới của vấn đề đạo đức sinh học, chúng ta có thể luôn thúc đẩy việc bảo vệ sự sống thông qua cầu nguyện và hành động xã hội”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube