Ý cầu nguyện tháng 11 của ĐTC Phanxicô: 'Cầu nguyện cho trẻ em đang phải chịu đau khổ'

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố ý cầu nguyện của mình trong tháng 11, mời mọi người cầu nguyện cho hàng triệu trẻ em đang đau khổ trên khắp thế giới, đặc biệt cho những trẻ em vô gia cư, trẻ em mồ côi và nạn nhân của chiến tranh.

“Một đứa trẻ bị bỏ rơi là lỗi của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong video do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng chuẩn bị thông báo về ý cầu nguyện của mình trong tháng 11.

Trong video, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho những trẻ em đang phải chịu đau khổ do bị từ chối, túng thiếu, nghèo đói và xung đột trên khắp thế giới.

“Vẫn còn hàng triệu trẻ em trai và trẻ em gái phải chịu đựng đau khổ và sống trong những điều kiện rất giống với chế độ nô lệ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và đồng thời nhấn mạnh rằng những đứa trẻ này không phải là “những con số” mà là “những con người có tên tuổi và danh tính mà Thiên Chúa đã ban cho chúng”.

Mọi trẻ em bị gạt ra bên lề sống nhưng không được đến trường, không có gia đình, không được chăm sóc sức khỏe, Đức Thánh Cha tiếp tục, là “một tiếng kêu”, một tiếng kêu “kêu thấu lên tới Thiên Chúa và làm xấu hổ nhơ nhuốc hệ thống mà người lớn chúng ta đã xây dựng”.

Mọi trẻ em đều có quyền tiếp cận các nhu cầu cơ bản

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nói rằng mọi trẻ em phải có quyền tiếp cận các dịch vụ cơ bản và có thể cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương của một gia đình: “Chúng ta không còn có thể để chúng cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi – chúng có quyền được giáo dục và cảm nhận tình yêu thương của một gia đình để chúng biết rằng Thiên Chúa không lãng quên chúng”.

Một tỷ trẻ em đang sống trong cảnh nghèo đói

Theo UNICEF, một tỷ trẻ em hiện đang sống trong tình trạng “nghèo đa chiều” – tức là không có được sự tiếp cận cơ bản với giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nơi ở, thực phẩm, vệ sinh hoặc nước; cơ quan này cũng ước tính có đến 153 triệu trẻ em mồ côi.

Cha Frédéric Fornos, S.J., Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, đã trình bày suy tư của mình về ý cầu nguyện tháng 11. Cha Fornos chia sẻ rằng trong tháng này, Đức Thánh Cha Phanxicô “mở rộng tầm mắt, đôi tai và trái tim của chúng ta hướng đến hàng triệu trẻ em bị lãng quên phải chịu đựng đau khổ trong sự thinh lặng trên các đường phố và trong những công việc lao động chẳng ai để ý tới, những nạn nhân của bạo lực và chiến tranh, những trẻ em di cư và người tị nạn. Trước sự thờ ơ và bất lực, chúng ta phải cầu nguyện”.

Đó chính là trách nhiệm của chúng ta, Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận trong video, để không đứa trẻ nào cảm thấy bị bỏ mặc bơ vơ hoặc bị bỏ rơi – “chúng có quyền được giáo dục và được cảm nhận tình yêu thương của một gia đình để chúng biết rằng Thiên Chúa không lãng quên chúng”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube