Ý cầu nguyện tháng 11 của ĐTC Phanxicô: Cầu cho những người buồn phiền chán nản

36263_Francis-Pray-20170506-628x416

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ý cầu nguyện của mình trong tháng 11, và đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện và gần gũi với những người đang thất vọng, kiệt sức và buồn phiền chán nản.

“Làm việc quá sức và sự căng thẳng liên quan đến công việc khiến nhiều người bị kiệt sức cực độ — kiệt quệ về tinh thần, cảm xúc, tình cảm và thể chất”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở đầu đoạn video kèm theo ý cầu nguyện của ngài trong tháng 11 với những từ ngữ mà hầu hết mọi người đều có thể đồng cảm.

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong ‘Video của Đức Giáo hoàng’ trong tháng này, do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng chuẩn bị.

Ý cầu nguyện được đưa ra khi những người sống ở Bắc bán cầu bước vào mùa Thu và mùa Đông, trong đó thời tiết mát mẻ hơn thường kèm theo những ngày mưa và thời gian ở trong nhà nhiều hơn.

Sự lắng nghe thầm lặng

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu ý đến tình hình theo thời vụ đó trong ý định cầu nguyện đúng thời điểm của mình.

 “Sự buồn bã, thờ ơ và mệt mỏi tinh thần cuối cùng chi phối cuộc sống của con người, những người đang bị quá tải do nhịp sống ngày nay”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người hãy tiếp cận với những người xung quanh chúng ta, những người đang chán nản, tuyệt vọng hoặc không có hy vọng. Và Đức Thánh Cha khuyên không nên an ủi người khác bằng quá nhiều lời.

“Thông thường”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “chúng ta chỉ nên lắng nghe trong sự thinh lặng, bởi vì chúng ta không thể đi và nói với ai đó, ‘Không, cuộc sống không phải như vậy. Hãy nghe tôi, tôi sẽ đưa ra giải pháp cho bạn’”.

“Chẳng có giải pháp nào cả”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét.

Lời đề nghị an ủi của Chúa Giêsu

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha tiếp tục, ngoài “việc tư vấn tâm lý không thể thiếu”, những lời của Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta và những người khác tìm thấy niềm an ủi: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”.

Với lời khuyên đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc thông điệp video về ý cầu nguyện của mình với lời mời gọi mới để trợ giúp những người xung quanh chúng ta.

“Chúng ta hãy cầu nguyện để những người buồn phiền chán nản hoặc kiệt sức sẽ tìm thấy sự trợ giúp và ánh sáng giúp họ mở ra với cuộc sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện.

Lựa chọn cuộc sống giữa sự buồn phiền chán nản

Ấn bản tháng 11 của  ‘Video của Đức Giáo hoàng’ được tạo ra cùng với Hiệp hội Những người làm công tác Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần Công giáo, tổ chức hỗ trợ tinh thần cho những người mắc nhiều dạng bệnh tâm thần khác nhau.

Theo một thông cáo báo chí kèm theo video, cứ 10 người trên thế giới thì có khoảng 1 người sống với chứng rối loạn sức khỏe tâm thần, lên tới 792 triệu người hay 11% dân số.

SỰ phiền muộn và lo lắng lần lượt chiếm khoảng 3 và 4% trong số các bệnh này.

Đôi khi chúng có thể dẫn đến việc tự tử khi không được điều trị hoặc nghiêm trọng và tái phát. Khoảng 700.000 người tự tử mỗi năm, khiến nó trở thành nguyên nhân thứ tư gây tử vong ở những người từ 15 đến 29 tuổi.

Những khó khăn liên quan đến Covid-19

Như đã được lưu ý, đại dịch Covid-19 và những hạn chế liên quan đến cuộc sống hàng ngày của nó đã khiến nhiều người bị thử thách nghiêm trọng về khả năng phục hồi tinh thần và cảm xúc.

Do đó, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với chúng ta để cùng cầu nguyện và giúp đỡ những người phiền muộn là một lời mời gọi quan trọng và kịp thời.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube