Quan chức Liên Hợp Quốc: Việc Đức Thánh Cha Phanxicô lên án chiến tranh hạt nhân là 'không thể tránh khỏi'

Đức Thánh Cha Phanxicô tặng quà cho ông Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, trong cuộc gặp gỡ vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, trong thư viện thuộc Tông Tòa. Ông Grossi cho biết họ đã thảo luận về nguy cơ xảy ra thảm họa từ các vụ đánh bom nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô tặng quà cho ông Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, trong cuộc gặp gỡ vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, trong thư viện thuộc Tông Tòa. Ông Grossi cho biết họ đã thảo luận về nguy cơ xảy ra thảm họa từ các vụ đánh bom nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

VATICAN (CNS) — Việc Đức Thánh Cha Phanxicô lên án mối đe dọa chiến tranh hạt nhân là “không thể tránh khỏi”, người đứng đầu cơ quan năng lượng hạt nhân của Liên Hiệp Quốc cho biết.

Đức Thánh Cha Phanxicô và ông Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, trong bức ảnh được chụp vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, trong thư viện thuộc ĐiệnTông Tòa. (Ảnh CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô và ông Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, trong bức ảnh được chụp vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, trong thư viện thuộc ĐiệnTông Tòa. (Ảnh CNS/ Truyền thông Vatican)

Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đã hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô tại Vatican vào ngày 12 tháng 1. Ông cũng đã gặp gỡ Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, và Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại Trưởng Vatican.

Phát biểu với tờ L’Osservatore Romano của Vatican, nhà ngoại giao Argentina cho biết rằng sự hỗ trợ của Tòa Thánh trong việc tìm kiếm một cách tiếp cận đa phương nhằm tránh thảm họa hạt nhân ở Ukraine là “cơ bản”, và tiếng nói của Đức Thánh Cha đặc biệt quan trọng trong cuộc xung đột có nguồn gốc từ châu Âu và liên quan đến các Kitô hữu trên toàn thế giới.

IAEA hiện có một đội gồm 4 người có mặt tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine để giám sát tình hình an ninh. Nhà máy lớn nhất ở châu Âu này đã bị lực lượng Nga chiếm giữ vào tháng 3 năm 2022. Cả quân đội Ukraine lẫn quân đội Nga đều cáo buộc phía bên kia đã liều lĩnh pháo kích vào nhà máy và có nguy cơ gây ra thảm họa hạt nhân.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thu hút sự chú ý đối với tình hình trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 24 tháng 8 khi nói rằng ngài hy vọng “các bước cụ thể sẽ được thực hiện để chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân ở Zaporizhzhia”.

Ông Grossi cho biết tình hình hiện tại ở Ukraine hiện tại rất “bấp bênh” và “các vụ đánh bom xung quanh và tại nhà máy ở Zaporizhzhia vẫn tiếp tục”.

Ông Grossi cho biết rằng ông sẽ tới Ukraine vào tuần tới vào ngày 16 tháng 1 và dự kiến ​​gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và các quan chức khác. Mặc dù ông Grossi đã bày tỏ mong muốn được tới Moscow, nhưng phát ngôn viên của Điện Kremlin đã tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch gặp gỡ ông.

Nhà ngoại giao cũng bày tỏ lo ngại về sự đình trệ trong đàm phán liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông Grossi cho biết rằng các cuộc đàm phán đang ở thế “bế tắc” và ông hy vọng sẽ đến Tehran sớm nhất có thể.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ sự bận tâm của mình về việc thiếu các cuộc đàm phán về thỏa thuận Iran với các đại sứ nước ngoài vào ngày 9 tháng 1, đồng thời cũng cho biết rằng ngài hy vọng “có thể đạt được một giải pháp cụ thể sớm nhất có thể, nhằm đảm bảo một tương lai an toàn hơn”.

Ông Grossi lưu ý rằng trong khi cả IAEA lẫn Đức Thánh Cha Phanxicô đều đã làm rõ những nguy cơ của việc sản xuất thêm vũ khí hạt nhân, “việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình là rất quan trọng”, đặc biệt là khi nhân loại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác ngoài chiến tranh hạt nhân: biến đổi khí hậu.

Minh Tuệ (theo Catholic Review)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết