Các nhà lãnh đạo Kitô giáo hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV

Các nhà lãnh đạo Giáo hội trên khắp thế giới đang cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV và đội ngũ y tế tham gia ca phẫu thuật sắp tới nhằm cắt bỏ một “nốt nhỏ khu trú” trong phổi của ngài.

Pope-Leo-prayer-1140

Ngay sau khi Đức Thánh Cha Lêô XIV đưa ra thông báo hôm Chúa nhật rằng ngài sẽ trải qua phẫu thuật trong tuần này, các nhà lãnh đạo Kitô giáo đã liên tục dâng lời cầu nguyện, mong ngài sớm bình phục.

Đức Tổng Giám mục Canterbury Sarah Mullally cho biết trên mạng xã hội X rằng ngài sẽ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong những ngày tới, nguyện xin Thiên Chúa gìn giữ, đồng hành và chăm sóc ngài.

“Cùng với các Kitô hữu trên khắp đất nước và toàn thế giới, tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha sớm bình phục”, Đức Tổng Giám mục Mullally viết.

Đức Tổng Giám mục Richard Moth, Tổng Giám mục Westminster kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, cũng kêu gọi đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.

“Tôi đã gửi một thông điệp thay mặt toàn thể Giáo hội Công giáo tại Anh và xứ Wales, bảo đảm rằng chúng tôi luôn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha”, vị Giám chức nói.

Các Giám mục châu Á kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện

Tại Thái Lan, Đức Tổng Giám mục Francis Xavier Vira Arpondratana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan, chia sẻ với LiCAS News rằng ngài rất bất ngờ vì mới gặp Đức Thánh Cha chỉ vài ngày trước đó.

Vị Giám chức mời gọi các tín hữu Công giáo trên khắp Thái Lan bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với Đức Thánh Cha, đồng thời cầu xin Chúa Giêsu Kitô, vị Lương y thần linh, hướng dẫn các bác sĩ phẫu thuật.

Đức Giám mục Peter Suphot Roeksujarit Địa phận Chiang Mai đã khẩn cầu sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria. “Xin Đức Mẹ che chở và luôn ở bên ngài, để ngài cảm nhận được tình yêu thương và những lời cầu nguyện của đoàn con cái trên khắp thế giới”, vị Giám chức nói.

Tại Philippines, Đức Tổng Giám mục Gilbert Garcera Địa phận Lipa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines, đã đề nghị các Giám mục và Linh mục dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha được thành công tốt đẹp và ngài sớm bình phục.

Vị Giám chức cũng khuyến khích các cộng đoàn tu trì, các gia đình và các tín hữu lần chuỗi Mân Côi, dâng những hy sinh hằng ngày và thực hiện những công việc bác ái để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được mau chóng bình phục.

“Chúng ta hãy cầu nguyệnđể Thiên Chúa hướng dẫn các bác sĩ phẫu thuật và tất cả những người chăm sóc ngài, ban cho ngài sức mạnh và sự bình an, đồng thời được mau chóng bình phục”, Đức Tổng Giám mục Garcera nói.

Đức Giám mục Gerardo Alminaza Địa phận San Carlos đã ca ngợi sự cởi mở của Đức Thánh Cha như một biểu hiện của “phong cách lãnh đạo khiêm tốn và tín thác”, đồng thời bảo đảm với ngài về sự gần gũi và nâng đỡ thiêng liêng.

Đức Giám mục Ruperto Santos Địa phận Antipolo cũng cam kết cầu nguyện và cử hành Thánh lễ, nguyện xin Thiên Chúa hướng dẫn đôi tay, khối óc và con tim của đội ngũ y tế.

Các Thánh lễ và lời cầu nguyện tại Bắc Mỹ

Tại Hoa Kỳ, Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục Địa phận Chicago, đã mời gọi các tín hữu thuộc Giáo phận quê hương của Đức Thánh Cha cùng hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm bình phục hoàn toàn.

Đức Hồng y Cupich cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các bác sĩ phẫu thuật và xin Đức Mẹ chở che gìn giữ Đức Thánh Cha Lêô.

Đức Hồng y Robert McElroy, Tổng Giám mục Địa phận Washington, cho biết ngài đã cùng với các Giám mục từ khắp nơi trên thế giới cầu nguyện tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngài mời gọi tất cả các Linh mục trong Tổng Giáo phận của mình dâng Thánh lễ cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha.

Tại Canada, Tổng Giáo phận Toronto đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho ca phẫu thuật, các nhân viên y tế và sự bình phục hoàn toàn của Đức Thánh Cha.

Thông điệp kết thúc với lời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria: “Lạy Đức Bà là Đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin cầu cho vị Mục tử của chúng con”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết