Chúa Nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026, Hội Ân Nhân Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Nam California đã long trọng mừng lễ thánh Giêrađô, bổn mạng của Hội, tại Trung tâm Công giáo Việt Nam.
Do một số thay đổi trong việc tổ chức, năm nay Hội chỉ cử hành Thánh lễ mừng bổn mạng, không có chương trình tĩnh tâm như những năm trước.
Trước Thánh lễ, Ban Tổ chức đã gửi lời chào mừng đến quý hội viên, ân nhân và thân hữu hiện diện. Tiếp đó, tên các hội viên đã qua đời được xướng lên để cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Nhiều người tham dự còn mang theo di ảnh của những người thân đã khuất, như một cách bày tỏ tình hiệp thông trong mầu nhiệm các thánh thông công. Cộng đoàn cũng cùng nhau đọc Kinh Tạ Ơn của Dòng Chúa Cứu Thế trước khi bước vào Thánh lễ.
Thánh lễ được cử hành lúc 11 giờ 30, do cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Hân, DCCT, linh hướng của Hội, chủ tế và giảng lễ; đồng tế với ngài là cha Gioan Baotixita Trần Quang Hào. Trong Thánh lễ, cộng đoàn đặc biệt cầu nguyện cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời, những người đang đau yếu, các hoạt động mục vụ của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và cuộc bầu cử sắp tới của Tỉnh Dòng cho nhiệm kỳ mới.
Trong bài giảng, khởi đi từ các bài đọc Kinh Thánh, cha linh hướng đã gợi lên hình ảnh cây nho Dòng Chúa Cứu Thế được khai sinh giữa lòng Hội Thánh và không ngừng lớn lên, vươn dài cho đến hôm nay. Qua hình ảnh ấy, cha mời gọi cộng đoàn ý thức hơn về sự gắn bó và trách nhiệm của mỗi người đối với sứ mạng của Dòng.
Đặc biệt, khi nhắc đến gương sáng của thánh Giêrađô, bổn mạng của Hội, cha khích lệ các hội viên và ân nhân tiếp tục đồng hành, cộng tác và nâng đỡ các linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam. Noi gương thánh bổn mạng, mỗi người được mời gọi góp phần vun trồng cây nho của Tỉnh Dòng, để cây nho ấy tiếp tục vươn lên, xanh tươi và trổ sinh những hoa trái tốt lành, mang đến cho thế giới những chùm quả của Ơn Cứu Chuộc.
Thánh lễ kết thúc với nghi thức làm phép và phát bánh thánh Giêrađô, một truyền thống đạo đức gắn liền với lòng sùng kính vị thánh bổn mạng.
Sau Thánh lễ, mọi người cùng dùng bữa trưa thân mật và có dịp gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ những thông tin về sinh hoạt của Tỉnh Dòng cũng như của Hội Ân Nhân. Bầu khí huynh đệ và tình thân ái đã góp phần làm cho ngày lễ thêm ý nghĩa.
Nhân dịp này, Hội xin chân thành cảm ơn Ban Điều hành, quý ân nhân và tất cả những người đã quảng đại đóng góp công sức, thời gian và phương tiện để tổ chức ngày lễ. Xin cảm ơn quý hội viên và thân hữu đã nhiệt tình hiện diện, góp phần làm nên thành công của ngày mừng bổn mạng.
Nguyện xin Chúa Cứu Thế, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thánh Giêrađô và các thánh trong Dòng, tuôn đổ muôn ơn lành trên quý ân nhân, hội viên và gia đình, để tất cả luôn được bình an, hiệp nhất và bền lòng cộng tác vào sứ mạng loan báo Ơn Cứu Chuộc.
F.X.




