Nigeria: “Hợp pháp hóa phá thai đi ngược lại quyền được sống được ghi trong Hiến pháp”

primopiano_19120

“Thay vì mở rộng quyền tiếp cận với việc chấm dứt thai kỳ an toàn bằng cách phá hủy sự sống, chính phủ nên tăng cường nỗ lực giáo dục người dân về các giá trị và phẩm giá của con người”, Cha Zacharia Nyantiso Samjumi, Tổng thư ký Ban thư ký Công giáo Nigeria (CSN), cơ quan trung ương của Hội đồng Giám mục Nigeria, cho biết.

Phát biểu của Cha Samjumi được đưa ra sau khi Cục Thúc đẩy Sức khỏe thuộc Bộ Y tế Liên bang tiến hành tái xem xét Bộ luật Hình sự nhằm hợp pháp hóa việc phá thai.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thư ký CSN nhắc lại rằng việc hợp pháp hóa phá thai trái ngược với Hiến pháp Nigeria, trong đó bảo đảm quyền được sống. Điều 33 của Hiến pháp năm 1999 nêu rõ rằng “mọi người đều có quyền được sống và không ai có thể bị tước đoạt mạng sống một cách cố ý”.

Cha Samjumi cho biết thay vì thúc đẩy phá thai, chính phủ nên tập trung vào việc giáo dục công dân về sức khỏe sinh sản và phẩm giá của sự sống con người.

“Thay vì cổ xúy nền văn hóa sự chết thông qua việc hợp pháp hóa phá thai, chính phủ nên coi trọng phẩm giá thiêng liêng và tình yêu thương dành cho con người, điều được bảo đảm bởi luật tự nhiên và các giới luật thiêng liêng và được khẳng định trong hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Nigeria”, Tổng thư ký CSN cho biết.

“Giáo hội Công giáo và tất cả những người có đạo đức phản đối mọi hình thức phá thai có mục đích trực tiếp là chấm dứt sự sống của thai nhi trong bụng mẹ. Trẻ em chưa chào đời có quyền được sống và được bảo vệ, không bị giết hại bởi sắc lệnh được ban hành bởi một luật bất công. Chúng tôi xác quyết rằng mọi sự sống con người đều phải được tôn trọng và bảo vệ, đặc biệt là những sự sống dễ bị tổn thương nhất trong bụng mẹ ngay từ khi thụ thai”.

Minh Tuệ (theo Agenzia Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết