Lời khuyên của Đức Phanxicô về việc nghỉ hưu: Hãy để lại 'di sản của sự tốt lành thánh thiện, thay vì chỉ là của cải vật chất'

Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện trên chiếc popemobile trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, thứ Tư ngày 11 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện trên chiếc popemobile trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, thứ Tư ngày 11 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời khuyên về việc làm thế nào để sống hưu trí một cách hiệu quả bằng cách để lại “di sản của sự tốt lành thánh thiện, thay vì chỉ là của cải vật chất”.

Phát biểu trong buổi tiếp kiến chung của mình vào ngày 11 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng nghỉ hưu có thể là “thời điểm để để lại một di sản tốt đẹp của trí tuệ, sự dịu dàng và những ân sủng cho gia đình và cộng đồng”.

cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800

“Khi chúng ta nghĩ về một tài sản kế thừa, đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đến của cải vật chất, chứ không nghĩ đến những điều tốt lành thánh thiện đã được thực hiện khi về già và những điều đã được gieo rắc. Sự tốt lành thánh thiện đó là di sản tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể để lại”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ nghĩa anh hùng thực sự không chỉ được tìm thấy trong các sự kiện trọng đại của lịch sử, mà còn ở “tình yêu thương tuôn đổ trong một gia đình gian lao vất vả và nhân danh một cộng đồng bị đe dọa”.

cq5dam.web.800.800 (12)

cq5dam.web.800.800 (1)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm nổi bật tấm gương của bà Giu-đi-tha trong Kinh Thánh, người mà ngài ca ngợi vì cử chỉ anh dũng và đức tin của bà.

Sách Giu-đi-tha trong Cựu ước kể lại việc Giu-đi-tha đã cứu thành phố Bethulia bằng cách chặt đầu tướng Hôlôphécnê của Assyria, người đang bao vây thành phố.

“Sau cuộc mạo hiểm vĩ đại của mình, Giu-đi-tha trở về sống tại thị trấn Bethulia, nơi bà sống tuổi già của mình một cách tốt đẹp, cho đến khi 105 tuổi”, Đức Thánh Cha lưu ý.

Khi “nghỉ hưu”, bà Giu-đi-tha tiếp tục nêu gương anh hùng bằng cách dành thời gian cho gia đình và cộng đồng của mình, cũng như thông qua các hoạt động từ thiện bác ái, chẳng hạn như “ban quyền tự do cho người hầu gái sủng ái của mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến việc có bao nhiêu người về hưu có thể cống hiến hết mình cho niềm vui của việc giúp chăm sóc các cháu, mang lại cho chúng “những bài học không thể thay thế”. Nhưng Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng “ngày nay ngày càng có ít trẻ em được sinh ra, và cha mẹ thường phải ở cách xa”.

cq5dam.web.800.800 (6) cq5dam.web.800.800 (7)

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Giu-đi-tha đã sớm góa bụa và không có con cái, nhưng, là một phụ nữ lớn tuổi, bà đã có thể sống một khoảng thời gian viên mãn và thanh thản, vì biết rằng bà đã sống hết mình với sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó cho bà”.

“Khi chúng ta về già, chúng ta mất đi một phần thị giác, nhưng cái nhìn bên trong của chúng ta trở nên thấu hiểu và sáng suốt hơn – người ta nhìn bằng trái tim. Chúng ta trở nên có khả năng nhìn thấy những điều mà trước đây đã vuột khỏi chúng ta… Quả là Thiên Chúa không chỉ giao những nén bạc của Người cho những người trẻ tuổi và mạnh mẽ. Người có những nén bạc dành cho mọi người, phù hợp với từng người, cả người già nữa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Cuộc sống của cộng đồng chúng ta phải biết cách làm thế nào để hưởng lợi từ những nén bạc, những đặc sủng của rất nhiều người cao tuổi đã về hưu, nhưng họ là một của cải đáng được trân trọng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô ngồi trên chiếc popemobile xuất hiện tại buổi tiếp kiến chung được phát trực tiếp và di chuyển vòng quanh Quảng trường Thánh Phêrô để chào đón những người hành hương hiện diện.

cq5dam.web.800.800 (10) cq5dam.web.800.800 (11)

Thỉnh thoảng, Đức Thánh Cha yêu cầu dừng xe và mời một số trẻ em bước lên chiếc popemobile với ngài.

Sau khi chào thăm những người hành hương, Đức Thánh Cha Phanxicô từ từ di chuyển từ chiếc popemobile đến ghế của mình, nơi ngài vẫn ngồi trong hầu hết các buổi tiếp kiến chung. Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bằng cách cùng với đám đông các tín hữu cầu nguyện với Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latinh.

Vị Giáo hoàng 85 tuổi một lần nữa xin lỗi vì không thể đứng chào những người hành hương khi ban phép lành truyền thống cho các cặp đôi mới cưới vào cuối buổi tiếp kiến chung do bị đau ở đầu gối phải.

“Cha muốn xin lỗi vì hôm nay Cha sẽ không thể đến với các con để chào thăm các con vì đầu gối Cha bị đau: hiện nó vẫn còn đau lắm. Các con sẽ phải chịu khó di chuyển một chút để đến gần Cha, tất cả các con đều như vậy, và Cha sẽ đón nhận các con với tất cả sự chân thành”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã đưa ra lời cầu nguyện tự phát cho người dân Sri Lanka, nơi 8 người đã thiệt mạng và 200 người bị thương trong các cuộc biểu tình bạo lực trong vài ngày qua, theo hãng tin AP.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp Kateryna Prokopenko và Yulya Fedosiuk tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 11 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp Kateryna Prokopenko và Yulya Fedosiuk tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 11 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hai phụ nữ người Ukraine đã hiện diện trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô: Kateryna Prokopenko, vợ của Trung tá Denis Prokopenko người Ukraine, và Yulya, vợ của Trung sĩ Arseniy Fedosiuk. Chồng của họ hiện đang chiến đấu trong trận tử chiến để bảo vệ nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, Ukraine bị bao vây.

Hiện diện trong đám đông tham dự buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư cũng có các Bề trên Tổng quyền của các Dòng tu nữ đến từ Hoa Kỳ và các tân Linh mục mới được thụ phong trong Dòng Đạo Binh Chúa Kitô.

cq5dam.web.800.800 (13)

Trong lời chào mừng những người hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Stanislaus cho ơn gọi tu trì.

“Nguyện xin Đấng bảo vệ liên lỉ trật tự luân lý thiêng liêng này, đặc biệt trong tuần lễ cầu nguyện cho ơn gọi tu trì này, ban cho tất cả những người trẻ món quà của sự phân định khôn ngoan trên đường đời, món quà của sự phó thác cho Chúa Kitô, và sự trung thành với các giá trị Tin Mừng. Cha ưu ái chúc lành cho tất cả các con”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube