Đức Thánh Cha Phanxicô với giới trẻ: ‘Bác ái là nền tảng của hoạt động chính trị’

AP3464126_Articolo

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với giới trẻ trên khắp thế giới rằng bác ái chính là một phần thiết yếu của hoạt động chính trị.

“Chính trị là hình thức bác ái cao nhất. Tình yêu là một vấn đề chính trị. Tình yêu dành cho tất cả mọi người, và khi tình yêu không mang tính phổ quát, chính trị sẽ thất bại trong ý hướng của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu, thông qua một thông dịch viên của Vatican News, hôm thứ Năm.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham dự một sự kiện cùng với giới trẻ và đội ngũ nhân viên từ các chi nhánh toàn cầu của Tổ chức Giáo hoàng ‘Scholas Occurrentes’ hôm thứ Năm ngày 20/5 tại Rome. Đức Thánh Cha Phanxicô đã trò chuyện trực tiếp với các thanh thiếu niên và giáo viên, cũng như các chi nhánh của Tổ chức Scholas ở Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Úc thông qua một hội nghị truyền hình trực tiếp.

Một cử tọa đã hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô rằng làm thế nào những người trẻ bi quan về vấn nạn tham nhũng trong lĩnh vực chính trị có thể nỗ lực làm việc để thay đổi.

“Khi mọi người hỏi tôi tình hình chính trị trên khắp thế giới như thế nào, tôi luôn nói với họ rằng, hãy thử tìm xem các cuộc chiến tranh khác nhau đang diễn ra ở khu vực nào trên thế giới, và bạn sẽ thấy chính trị đang thất bại ở chỗ nào”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Sự hòa hợp đã bị đánh mất, khả năng thảo luận cũng đã không còn”.

Các cán bộ công chức phải “nhìn xa trông rộng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, và họ nên tìm kiếm sự “hòa hợp” hơn là tư lợi.

“Để hiểu được liệu chính trị có đang hoạt động tốt hay không, bạn phải tự hỏi bản thân rằng ‘Tôi có ủng hộ chiến tranh không? Tôi có buôn bán vũ khí không? Tôi có bán súng ông không?’. Và nếu câu trả lời  là ‘có’, thì chúng ta sẽ biết sự thật nằm ở đâu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói thông qua một phiên dịch viên.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trò chuyện với giới trẻ tại Valencia, Tây Ban Nha; Chaco, Argentina; Sydney, Úc; và Washington, D.C. thông qua hội nghị trực tuyến, bao gồm các cộng đồng ‘Scholas Occurrentes’ mới được thành lập ở Sydney và Washington, D.C.

‘Scholas Occurrentes’ là Tổ chức Giáo hoàng được thành lập vào năm 2015, có nhiệm vụ hỗ trợ các cộng đồng nghèo và không được hỗ trợ đầy đủ trên khắp thế giới thông qua giáo dục.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã đến thăm văn phòng ‘Scholas Occurrentes’ ở Trastevere, gặp gỡ những người Ý trẻ tuổi tham gia chương trình do chính phủ hỗ trợ về các vấn đề sức khỏe tinh thần trong đại dịch.

“Cảm ơn các bạn đã chấp nhận rủi ro”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các tham dự viên tham dự vào cuối sự kiện hôm thứ Năm. “Dự án Scholas không thể được mọi người nhận thức nếu không chấp nhận những rủi ro”.

“Nếu không có rủi ro, không thể có được sự tán dương. Vì vậy, đừng sợ. Đừng im lặng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Các tín hữu Công giáo ở Tổng giáo phận Washington cũng đã quy tụ cùng với Đức Hồng y Wilton Gregory hôm thứ Năm để theo dõi sự kiện này và đồng thời gửi một thông điệp video đến Đức Thánh Cha Phanxicô. Họ cùng nhau quy tụ tại Trường Trung học TGM Carroll ở phía đông bắc của thành phố, để mừng sự ra đời của chi nhánh ‘Scholas Occurrentes’ mới ở Washington.

Hôm thứ Năm, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đã chia sẻ một thông điệp với Đức Thánh Cha Phanxicô.

“Scholas là một công cụ phi thường để giúp những người trẻ tuổi cùng tồn tại và giúp mọi người thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa cho thế giới. Giờ đây, kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con luôn theo dõi công việc của Ngài, và chúng con luôn cầu nguyện cho Ngài”, Đức Tổng Giám mục Jose Gomez Địa phận Los Angeles ngỏ lời với Đức Thánh Cha Phanxicô, theo một thông dịch viên ngôn ngữ của Vatican News.

“Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể giúp đỡ mọi người từ khắp nơi trên Hoa Kỳ, và hy vọng chúng ta cũng sẽ có thể giúp họ trong những thời điểm khó khăn này, cũng như trong tương lai”, Đức TGM Gomez nói.

Một đám đông bao gồm các bạn trẻ có mặt tại Sân vận động Levante của Valencia đã chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô trong cầu truyền hình; tham dự tại sân vận động cũng có Đức Hồng y Antonio Cañizares, Tổng Giám mục Địa phận Valencia.

Trước câu hỏi từ cuộc họp về tầm quan trọng của việc quan tâm đến “nguồn gốc” của một người, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời: “Chúng ta phải luôn ghi nhớ mình là ai, chúng ta không bao giờ được quên mình xuất phát từ đâu”.

“Một người quên mình xuất phát từ đâu là một người không biết mình là ai”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “đôi khi chúng ta quên rằng chúng ta phải khiêm tốn và nếu chúng ta không khiêm tốn, chúng ta sẽ thua trò chơi của cuộc đời. Vì vậy, khiêm tốn chính là điều cốt yếu”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube