Đức Thánh Cha Phanxicô với các Dòng tu: ‘Đừng xấu hổ khi tố cáo các linh mục và tu sĩ lạm dụng’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các linh mục trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên tham gia Tổng công nghị của Dòng Mẹ Thiên Chúa, Dòng Thánh Josaphat và Dòng Các Cha Truyền giáo tại Vatican, ngày 14 tháng 7 năm 2022. Đức Thánh Cha kêu gọi họ cảnh giác trong tuân giữ các nguyên tắc bảo vệ trẻ em của Giáo hội (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các linh mục trong cuộc gặp gỡ với các tham dự viên tham gia Tổng công nghị của Dòng Mẹ Thiên Chúa, Dòng Thánh Josaphat và Dòng Các Cha Truyền giáo, tại Vatican, ngày 14 tháng 7 năm 2022. Đức Thánh Cha kêu gọi họ cảnh giác trong tuân giữ các nguyên tắc bảo vệ trẻ em của Giáo hội (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Các Dòng tu không bao giờ được dung thứ cho việc lạm dụng trẻ em hoặc những người dễ bị tổn thương, và họ phải chấm dứt hoạt động thuyên chuyển những kẻ bị cáo buộc lạm dụng sang các nước khác, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Khởi đi từ những phát biểu nhận xét đã được chuẩn bị trước của mình trong cuộc gặp gỡ hôm 14 tháng 7 với các thành viên của ba Dòng tu – Dòng Mẹ Thiên Chúa, Dòng Thánh Josaphat và Dòng Các Cha Truyền giáo – Đức Thánh Cha kêu gọi họ “đừng che giấu thực tế này”.

“Xin hãy nhớ kỹ điều này: Đừng khoan nhượng đối với hành vi lạm dụng trẻ em hoặc người tàn tật; không khoan nhượng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chúng ta là những tu sĩ, chúng ta là những linh mục đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, đừng ‘ăn thịt’ người ta với sự ham muốn thú vui trần tục của chúng ta. Và kẻ ngược đãi gây ra sự hủy hoại, hắn ‘ăn thịt’ — phải nói như vậy — người bị lạm dụng với sự dâm dục của mình”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi các linh mục và tu sĩ “đừng xấu hổ khi tố cáo” một trong những anh em tu sĩ của họ nếu biết được một hành vi lạm dụng vì họ phải “bảo vệ những người khác”.

“Tôi đề nghị các huynh đệ điều này: xin đừng khoan nhượng. Các huynh đệ không thể giải quyết vấn đề này bằng việc thuyên chuyển người đó và nói: ‘À, tôi sẽ thuyên chuyển người ấy từ lục địa này sang lục địa khác’. Không! Đừng làm như thế”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài đã gián đoạn kỳ nghỉ truyền thống vào tháng Bảy của mình để gặp gỡ 3 Dòng tu bởi vì đời sống tu trì “hết sức quan trọng trong Giáo hội, nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian và thực sự, trong kỳ nghỉ lễ này, nhà thờ thường đóng cửa. Nhưng đối với các huynh đệ, nó đã được mở ra”.

Dành sự công nhận đặc biệt đối với Dòng các Cha Basilian, một Dòng tu Công giáo Đông phương có các thành viên làm việc chủ yếu ở Ukraine và Đông Âu, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi của mình với các thành viên của Hội dòng “trong thời khắc đọa đày thống khổ này đối với quê hương của các huynh đệ”.

“Tôi muốn nói với các huynh đệ rằng tôi gần gũi với các huynh đệ, cả Giáo hội gần gũi với tất cả các huynh đệ”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng tôi đồng hành trong nỗi đau của các huynh đệ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo rằng việc trở nên thờ ơ với cuộc chiến của Nga đối với Ukraine và quên đi những đau khổ của người dân Ukraine là một trong những “mối nguy lớn nhất hiện nay”.

“Cách đây vài ngày trước, tôi thấy trên báo có những tin tức về chiến tranh ở trang 9!”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại. “Đây không còn là vấn đề được quan tâm; điều này thật hết sức kinh khủng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các Dòng tu khác hiện diện hãy nhìn vào những người anh em của họ ở Ukraine “bởi vì họ đang phải chịu sự đọa đày”.

“Tôi cầu nguyện để Thiên Chúa tỏ lòng thương xót đối với anh chị em, và theo cách khác, gần gũi với anh chị em, ban cho anh chị em sự bình an và món quà hòa bình”, Đức Thánh Cha nói.

Minh Tuệ (theo America)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube