Đức Thánh Cha Phanxicô: Việc chi tiêu cho vũ khí 'làm hoen ố tâm hồn'

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của tổ chức tình nguyện Ho Avuto Sete, tiếng Ý có nghĩa là “Ta khát”, tại Điện Clementine, Vatican ngày 21 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của tổ chức tình nguyện Ho Avuto Sete, tiếng Ý có nghĩa là “Ta khát”, tại Điện Clementine, Vatican ngày 21 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biếtrằng việc chi tiền cho vũ khí là một hành động xúc phạm làm hoen ố nhân tính và lấy đi tài nguyên của những thứ con người cần để sống.

“Một số lựa chọn không trung lập: phân bổ một phần lớn chi tiêu cho vũ khí có nghĩa là lấy đi thứ khác, đồng nghĩa với việc tiếp tục lấy đi của những người thiếu những thứ cần thiết. Và đây là một sự xúc phạm: chi tiêu cho vũ khí”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với một tổ chức tình nguyện của Ý vào ngày 21 tháng Ba.

“Đây là điều nghiêm trọng. Chúng ta cần tạo ra nhận thức rằng việc tiếp tục sử dụng vũ khí sẽ làm hoen ố tâm hồn, làm hoen ố con tim, làm hoen ố nhân loại”.

cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (3)

Phát biểu tại Hội trường Clementine của Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt câu hỏi: “Vậy tại sao lại gây chiến với nhau về những xung đột mà chúng ta nên giải quyết bằng cách trò chuyện với nhau như những người anh em đồng loại?”.

“Tại sao không cùng nhau phối hợp các lực lượng và nguồn lực của chúng ta để cùng nhau chiến đấu trong các trận chiến thực sự của nền văn minh: chiến đấu chống lại cái đói và cái khát; chiến đấu chống lại dịch bệnh; chiến đấu chống lại đói nghèo và chế độ nô lệ ngày nay. Tại sao?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng vũ khí được sử dụng trong các cuộc chiến không chỉ ở Ukraine, mà còn ở nhiều nơi ở Châu Phi, Trung Đông và Châu Á.

“Việc cam kết tất cả cùng nhau, một cách trang trọng, ở cấp độ quốc tế, trong các chiến dịch chống lại đói nghèo, chống lại sự suy thoái của hành tinh có ích lợi gì, nếu sau đó chúng ta lại tiếp tục rơi vào tình trạng chiến tranh trước đây, vào chiến lược thân quen của sức mạnh của vũ khí, thứ đưa tất cả mọi thứ và mọi người đi thụt lùi?”, Đức Thánh Cha nói.

“Chiên tranh luôn luôn đưa chúng ta đi thụt lùi, luôn luôn là như vậy. Chúng ta đi thụt lùi. Chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đang trò chuyện với nhóm Ho Avuto Sete, tiếng Ý có nghĩa là “Ta khát”, trích Tin Mừng Mát-thêu 25:35, khi Chúa Giêsu nói: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước”. Tổ chức này giúp cung cấp nước sạch cho những người không được tiếp cận với nước sạch.

cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800 (5)

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã gửi một thông điệp tới Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 9, đang nhóm họp tại Dakar, Senegal, trong tuần này để thảo luận về việc tiếp cận nguồn nước và sự đóng góp của nó vào việc xây dựng và phát triển hòa bình.

 “Thế giới của chúng ta khao khát hòa bình, vì lợi ích không thể chia cắt này đòi hỏi sự nỗ lực và đóng góp không ngừng của tất cả mọi người và đặc biệt dựa trên việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và quan trọng của mỗi người”, Đức Thánh Cha nói trong thông điệp vào ngày 21 tháng 3 được ký bởi Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin.

“An ninh nguồn nước ngày nay đang bị đe dọa bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm ô nhiễm, xung đột, biến đổi khí hậu và việc sử dụng sai mục đích các nguồn tài nguyên thiên nhiên”, Đức Thánh Cha nói.

“Tuy nhiên, nước là một tài sản quý giá cho hòa bình. Do đó, nó không thể được coi đơn giản là hàng hóa tư nhân, tạo ra lợi nhuận thương mại và tuân theo các quy luật của thị trường”.

“Cũng cần nhấn mạnh rằng ‘việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tình trạng khan hiếm nước và cải thiện việc quản lý nước, đặc biệt là bởi các cộng đồng, có thể giúp tạo ra sự liên đới và gắn kết xã hội hơn’ nhằm khởi động các quá trình, xây dựng các mối tương quan”.

 “Trên thực tế, nước là một món quà từ Thiên Chúa và là một di sản chung mà mục tiêu chung của chúng ta phải được đảm bảo cho mỗi thế hệ”, Đức Thánh Cha nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube