Đức Thánh Cha Phanxicô trở về Vatican sau cuộc phẫu thuật đại tràng

Giáo hoàng Francis đã trở lại Vatican ngày 14/7 sau 11 ngày nằm viện sau cuộc phẫu thuật ruột kết (Ảnh: Pablo Esparza / CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã được xuất viện và trở vềVatican vào ngày 14/7 sau 11 ngày nằm viện sau cuộc phẫu thuật ruột kết (Ảnh: Pablo Esparza / CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở về Vatican sau 11 ngày nằm viện để hồi phục sau ca phẫu thuật đại tràng.

Hôm 14 tháng 7, Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã được xuất viện ngay sau 10:30 sáng theo giờ Rome và rời bệnh viện để trở về Vatican bằng ô tô.

Đức Thánh Cha Phanxicô thămtại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả Major sau khi xuất viện từ Bệnh viện Gemelli ở Rome, ngày 14 tháng 7 năm 2021. / Vatican Media.

Đức Thánh Cha Phanxicô viếng Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả sau khi xuất viện từ Bệnh viện Gemelli ở Rome, ngày 14 tháng 7 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trên đường về nhà, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dừng lại để cầu nguyện tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Theo phát ngôn viên Matteo Bruni của Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến kính viếng ảnh “Salus Populi Romani” (Cứu rỗi cho dân tộc Rôma). Đức Thánh Cha đã “bày tỏ tâm tình tri ân về ca phẫu thuật thành công và cầu nguyện cho tất cả những người bệnh, đặc biệt là những người ngài đã gặp gỡ trong thời gian nằm viện”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã về đến nhà khách Santa Marta trước 12 giờ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua một cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Gemelli tại Rome vào ngày 4 tháng 7 nhằm giảm bớt sự nghẽn hẹp của ruột kết do viêm túi thừa gây ra. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng ba tiếng và bao gồm thủ thuật cắt bỏ nửa kết tràng, tức là loại bỏ phần bên trái của đại tràng.

Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đang đạt được “sự tiến triển bình thường về mặt lâm sàng” trong quá trình hồi phục của mình.

1516F464-4537-49D7-9BB1-6B562919E100
Trong thời gian nằm viện, Đức Thánh Cha Phanxicô dành thời gian đọc sách, làm một số công việc, đi dạo tại khu vực hành lang, và cử hành Thánh lễ trong một nhà nguyện riêng.

Vào ngày 13 tháng 7, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có chuyến viếng thăm vào buổi chiều tại Khoa Ung thư Nhi trên tầng 10 của bệnh viện.

Văn phòng Báo chí của Vatican đã công bố các bức ảnh chụp Đức Thánh Cha Phanxicô đi qua khu vực này trong khi các nhân viên y tế vỗ tay chào mừng, cũng như chúc lành cho các trẻ em hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

76A0408E-7392-4636-B911-EB1A12AB4222

Trong thời gian nằm viện, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã viết những bức thư trao đổi qua lại đầy tình cảm với các bệnh nhân nhỏ tuổi trong các khoa ung thư nhi khoa và phẫu thuật thần kinh trẻ em gần đó.

Các bệnh nhân ung thư trẻ tuổi đã cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự giờ Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa nhật từ ban công trên tầng 10 vào ngày 11 tháng 7, khi ngài lần đầu tiên bước ra khỏi phòng bệnh sau khi được phẫu thuật.

“Trong số rất nhiều bệnh nhân mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ trong những ngày này, Đức Thánh Cha đã hướng suy nghĩ đặc biệt đến những người nằm liệt giường và không thể trở về nhà: Chớ gì họ trải nghiệm khoảng thời gian này như một cơ hội, thậm chí ngay cả khi phải trải qua sự đau đớn, để mở lòng với sự ân cần dịu dàng với anh chị em đang đau ốm trên giường bên cạnh, những người mà họ cùng chung một thân phận yếu đuối”, phát ngôn viên Vatican cho biết vào ngày 13 tháng Bảy.

Thời gian nằm viện của Đức Thánh Cha Phanxicô diễn ra trong một khu dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp về y tế của các Giáo hoàng, trong cùng một dãy phòng nơi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng lưu lại để điều trị y tế tại một số thời điểm khác nhau trong Triều đại Giáo hoàng của ngài.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube