Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với Tổng thống Pháp về thế giới hậu COVID

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phải, ôm Giáo hoàng Francis vào cuối buổi tiếp kiến riêng của họ, tại Vatican, Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2018. Hai người đã nói chuyện trong 40 phút qua điện thoại vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2021, theo yêu cầu của Giáo hoàng (Nguồn: AP)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ôm ĐTC Phanxicô vào cuối buổi tiếp kiến riêng của họ, tại Vatican, Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2018. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trò chuyện trong 40 phút qua điện thoại hôm Chúa nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2021, theo lời đề nghị của Đức Phanxicô (Ảnh: AP)

ROME – Hôm Chúa nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc trò chuyện kéo dài 40 phút với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, theo một số báo cáo trích dẫn thông tin được cung cấp bởi Điện Elysée. Hai nhà lãnh đạo đã nói về chuyến Tông du gần đây của Đức Phanxicô tới Iraq và thế giới hậu đại dịch COVID-19.

Đây là lần thứ tư vị Giáo hoàng người Argentina và nhà lãnh đạo Pháp trò chuyện với nhau, và lần này cuộc gặp gỡ được cho là diễn ra theo lời đề nghị của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong cuộc trò chuyện, ông Macron đã gọi chuyến viếng thăm Iraq từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 của Đức Phanxicô là một “bước ngoặt đối với khu vực”.

Tổng thống Pháp và Đức Thánh Cha Phanxicô “đã chia sẻ những suy nghĩ và mối bận tâm của họ khi đối mặt với những cuộc khủng hoảng đang gây mất ổn định ở nhiều khu vực trên thế giới: Sự bành trướng của chủ nghĩa thánh chiến ở châu Phi, dù ở Sahel hay ở bờ biển phía đông của lục địa này; tình hình ở Lebanon; và nói chung là sự bất ổn gây ra bởi các quốc gia sử dụng ngoại giao tôn giáo vì những mục tiêu mang tính chính trị”, theo chính phủ Pháp.

Tổng thống Macron, người đã đến thăm Vatican vào tháng 6 năm 2018, và Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã thảo luận về “những thách thức của thế giới hậu COVID, chủ đề của cuốn sách do Đức Thánh Cha xuất bản vào tháng 12”.

Đây là cuốn sách có liên hệ với cuốn ‘Hãy cùng nhau ước mơ’, một cuốn sách bao gồm các cuộc phỏng vấn với Đức Thánh Cha Phanxicô của tác giả người Anh Austen Ivereigh.

Đây là lần thứ hai trong vòng 10 ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô lên trang nhất trên các tờ báo ở Pháp vì những mối bận tâm của Ngài đối với tình hình chính trị địa phương: Sau cuộc gặp gỡ vào ngày 15 tháng 3 với một số nhà môi trường Pháp, một trong số họ đã tiết lộ với tờ L’Obs rằng Đức Phanxicô quan ngại về sự gia tăng của chủ nghĩa dân túy.

“Tôi không muốn trở nên khiếm nhã hoặc đề nghị quốc gia của bạn phải làm gì”, Đức Phanxicô nói với nhà môi trường Cyril Dios. “Nhưng thật đáng lo ngại. Tôi lo lắng về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy. Nhưng liều thuốc giải độc đó là một phong trào quần chúng. Và phải lắng nghe phong trào này. ‘Phong trào bình dân’ phải chống lại chủ nghĩa dân túy. Một chính phủ tốt phải tin tưởng vào công dân của mình, nó phải lắng nghe họ”.

Marion Anne Perrine “Marine” Le Pen, ứng cử viên tổng thống năm 2022 của Đảng Mặt trận Quốc gia Dân túy cực hữu, đã đáp lại những lời bình luận của ĐTC Phanxicô, với những chia sẻ trên Twitter rằng: “Hãy trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa … Tôi tin chắc rằng nhiều anh chị em tín hữu sẽ rất vui khi Đức Giáo hoàng quan tâm đến những sự việc đang xảy ra trong các nhà thờ hơn là ở thùng phiếu. Hãy để mọi người làm những gì họ phải làm”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube