Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Hungary vào cuối tháng Tư

Đức Thánh Cha Phanxicô tại Budapest, Hungary, vào ngày 12 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô tại Budapest, Hungary, vào ngày 12 tháng 9 năm 2021 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Hôm thứ Bảy, Vatican đã công bố rằng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Hungary lần thứ hai, từ ngày 28 đến 30 tháng Tư.

Theo thông báo ngày 27 tháng 2, chuyến Tông du kéo dài 3 ngày của Đức Thánh Cha tới Budapest sẽ bao gồm các cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hungary Katalin Novák, Thủ tướng Viktor Orbán, chuyến viếng thăm riêng các trẻ em tại Học Viện Chân phước László Batthyány-Strattmann, và các cuộc gặp gỡ với người nghèo và những người di cư, những người trẻ tuổi, hàng giáo sĩ, các học giả, và các Tu sĩ Dòng Tên.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ quay trở lại quốc gia Trung Âu sau chuyến viếng thăm ngắn vào năm 2021 để tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52.

Đức Thánh Cha đã dành chưa đầy 7 tiếng đồng hồ ở Budapest để cử hành Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế vào ngày 12 tháng 9 trước khi bắt đầu chuyến viếng thăm 3 ngày tới quốc gia láng giềng Slovakia.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ Thủ tướng Orbán trong chuyến viếng thăm Hungary năm 2021 và tại Vatican vào năm 2022. Bà Novák, người được bầu làm Tổng thống Hungary vào tháng 3 năm 2022, đã hội kiến Đức Thánh Cha tại Vatican vào tháng 8 năm ngoái. Là một người vợ và người mẹ Kitô giáo, bà Novák trước đây là Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề  gia đình của Hungary.

Katolikus.ma cũng đã đưa tin rằng chuyến Toogn du của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tập trung vào chủ đề giới trẻ trước thêm Đại hội Giới trẻ Thế giới từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, sự kiện mà Đức Thánh Cha cũng dự kiến sẽ tham dự.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube