Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ trao cho phụ nữ vai trò trong ủy ban lựa chọn các tân Giám mục

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters tại Vatican ngày 2 tháng 7 năm 2022. (Ảnh: CNS / Remo Casilli, Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters tại Vatican ngày 2 tháng 7 năm 2022. (Ảnh: CNS / Remo Casilli, Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài có kế hoạch bổ nhiệm hai phụ nữ vào ủy ban giúp ngài lựa chọn các Giám mục cho các Giáo phận theo nghi lễ Latinh trên thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 2 tháng 7 với hãng tin Reuters, Đức Thánh Cha Phanxicô dường như chỉ ra rằng phụ nữ sẽ là thành viên, chứ không phải các cố vấn hay nhân viên, của Bộ Giám mục, vốn hiện chỉ có Hồng y và Giám mục là thành viên và 5 Giám mục và 2 Linh mục với tư cách là cố vấn.

“Lần đầu tiên hai phụ nữ sẽ được bổ nhiệm vào ủy ban bầu chọn các Giám mục trong Bộ Giám mục”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với Philip Pullella, thông tín viên của hãng tin Reuters tại Vatican.

“Bằng cách này, mọi thứ đang mở ra một chút”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói khi được hỏi về việc mở rộng vai trò của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định của Giáo hội.

Vào ngày 6 tháng 7, Reuters đã công bố những phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô về vị trí của phụ nữ.

Việc chuẩn bị đề cử cho chức vụ Giám mục là một quá trình lâu dài, nhiều bước. Đối với hầu hết các Giáo phận theo nghi lễ Latinh không nằm trong lãnh thổ truyền giáo, quy trình bắt đầu với việc các Giám mục đệ trình lên Đức Tổng giám mục địa phương tên tuổi của các Linh mục mà họ nghĩ sẽ trở thành những Giám mục tốt lành thánh thiện; mỗi năm một lần, các Giám mục của Giáo tỉnh thảo luận về những tên tuổi được đệ trình và chuyển các khuyến nghị lên Sứ thần Tòa Thánh.

Sứ thần Tòa Thánh nghiên cứu danh sách đề cử, tiến hành điều tra kỹ lưỡng, trưng cầu ý kiến phản hồi từ những người biết các ứng viên và chuyển các khuyến nghị của mình đến Bộ Giám mục.

Tổng Trưởng Bộ Giám mục, hiện là Đức Hồng y Marc Ouellet, người Canada, có thể đưa ra khuyến nghị trực tiếp với Đức Thánh Cha về việc thuyên chuyển một Giám mục từ Giáo phận này sang Giáo phận khác hoặc đến một Tổng giáo phận. Nhưng nếu ứng viên vẫn là Linh mục, thì các thành viên của Bộ Giám mục – hiện có 17 Hồng y và 6 Giám mục – phải xem xét hồ sơ và bỏ phiếu lựa chọn tên tuổi để tiến cử lên Đức Thánh Cha. Mặc dù nhiều thành viên không sống ở Rôma, họ thường gặp nhau mỗi tháng hai lần vào các ngày thứ Năm để thảo luận.

Tổng Trưởng Bộ Giám mục đệ trình các đề cử lên Đức Thánh Cha, người đưa ra quyết định cuối cùng.

Đức Thánh Cha Phanxicô không cho Reuters biết danh tính của những phụ nữ mà ngài định bổ nhiệm vào Bộ Giám mục, cũng như không cho biết khi nào họ sẽ được công bố.

Tông Hiến của Đức Thánh Cha Phanxicô về Giáo triều Rôma cho biết: “Giáo triều giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm các Giám mục Giáo phận và các Giám mục Hiệu tòa, Giám quản Tông Tòa, và nói chung, việc sắp xếp các Giáo hội cụ thể. Giáo triều thực hiện công việc này bằng cách xem xét các đề xuất được trình bày bởi các Giáo hội cụ thể, các Hội đồng Giám mục và các vị Đại diện Giáo hoàng, và sau khi đã tham khảo ý kiến của các viên chức điều hành của Hội đồng Giám mục tương ứng và Tổng giám mục”.

“Theo những cách thức thích hợp, Giáo triều cũng tham gia vào tiến trình mà các thành phần dân Chúa của các Giáo phận đang được đề cập”, tài liệu cho biết thêm.

Sơ Alessandra Smerilli (thứ hai từ trái sang) và Sơ Nathalie Becquart (thứ ba từ trái sang) trong bức hình được chụp với Đức Thánh Cha Phanxicô và những người khác nhân dịp Thượng hội đồng Giám mục về Giới trẻ năm 2018 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Sơ Alessandra Smerilli (thứ hai từ trái sang) và Sơ Nathalie Becquart (thứ ba từ trái sang) trong bức hình được chụp với Đức Thánh Cha Phanxicô và những người khác nhân dịp Thượng hội đồng Giám mục về Giới trẻ năm 2018 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Trong khi Tông Hiến không giới hạn hầu hết mọi vai trò trong Giáo triều Rôma cho anh chị em giáo dân nam nữ, nó cũng dành một vị trí đặc biệt cho các Hồng y với tư cách là thành viên của các Thánh Bộ.

“Các thành viên của các tổ chức Giáo triều được bổ nhiệm từ trong số các Hồng y sống ở Rôma hoặc bên ngoài thành phố, những tổ chức được bổ sung thêm một số Giám mục, đặc biệt là các Giám mục Giáo phận miễn là họ có chuyên môn trong các vấn đề cụ thể liên quan”, Tông Hiến cho biết. “Tùy thuộc vào tính chất của Thánh Bộ, các Linh mục, Phó tế, những người trong các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ và các tín hữu giáo dân cũng có thể được chỉ định tư cách thành viên”.

“Tôi sẵn sàng cho phụ nữ cơ hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với Reuters, để lãnh đạo các văn phòng của Vatican. “Hiện có một phụ nữ là Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Thành Vatican, Nữ tu Raffaella Petrini, một thành viên của Dòng Phan Sinh Thánh Thể, người mà ngài đã bổ nhiệm vào tháng Mười Một.

“Với tư cách là những người đứng đầu các Thánh Bộ”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, có khả năng những người phụ nữ có thể lãnh đạo Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Bộ Văn hóa và Giáo dục hoặc Thư viện Vatican, vốn gần như là một Bộ.

Thật trùng hợp, Đức Hồng y Kevin J. Farrell, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, phát biểu với Tạp chí America do Dòng Tên điều hành vào cuối tháng Sáu: “Tôi tin rằng tôi có thể là giáo sĩ cuối cùng phụ trách Thánh Bộ này”.

Trong khi Tổng Thư ký hiện tại của Thánh Bộ là một Linh mục, hai Phó Tổng Thư Ký là phụ nữ: bà Linda Ghisoni, người đứng đầu mảng giáo dân; và bà Gabriella Gambino, người đứng đầu mảng gia đình và sự sống.

Các nhà lãnh đạo nữ giới khác tại Vatican bao gồm: Nữ tu Alessandra Smerilli Dòng Salêdiêng, Thư ký Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện; bà Barbara Jatta, Giám đốc Viện bảo tàng Vatican; Nữ tu Nathalie Becquart Dòng Truyền giáo Xavière, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục; Nữ tu Carmen Ros Nortes, một thành viên của Dòng Nữ tu Đức Mẹ An ủi, người phục vụ với tư cách là Phó Tổng Thư ký của Thánh Bộ Đời sống Thánh hiến; bà Natasa Govekar, Giám đốc Bộ Thần học-Mục vụ của Bộ Truyền thông; và bà Cristiane Murray, Phó giám đốc Văn phòng báo chí Vatican.

Minh Tuệ (theo America)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube