Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ nằm viện một tuần lễ để hồi phục sau ca phẫu thuật đại tràng

Giáo hoàng Francis vẫy tay chào trước khi rời đi sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần, tại sân San Damaso, tại Vatican, ngày 19 tháng 5 năm 2021. REUTERS / Yara Nardi)

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫy tay chào trước khi rời đi sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại sân San Damaso, Vatican, ngày 19 tháng 5 năm 2021 (Ảnh: REUTERS / Yara Nardi)

Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ nằm viện trong tuần tới khi ngài hồi phục sau ca phẫu thuật đại tràng, theo Vatican.

“Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đang trong tình trạng ổn định, tỉnh táo và thở tự nhiên”, phát ngôn viên Vatican, ông Matteo Bruni, phát biểu với các nhà báo hôm 5/7.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trải qua một cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Gemelli tại Rome vào ngày 4 tháng 7 nhằm giảm bớt sự nghẽn hẹp của ruột kết do viêm túi thừa gây ra.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng ba tiếng và bao gồm thủ thuật cắt bỏ nửa kết tràng, tức là loại bỏ phần bên trái của đại tràng.

Ca phẫu thuật được thực hiện với phương pháp gây mê toàn thân. Bác sĩ Sergio Alfieri đã thực hiện ca phẫu thuật với sự hỗ trợ của 9 bác sĩ khác.

Hẹp ruột già, còn được gọi là chứng hẹp, là tình trạng một phần của ruột già trở nên hẹp hơn bình thường. Chứng này có thể trở nên nguy hiểm nếu nó quá hẹp để cho thức ăn có thể đi qua một cách an toàn.

Viêm túi thừa, một tình trạng phổ biến liên quan đến sự hình thành các khối phồng hoặc túi nhỏ trên thành đại tràng, có thể gây ra chứng hẹp ruột già.

Phục hồi sau ca phẫu thuật viêm túi thừa thường bao gồm thời gian nằm viện lên đến một tuần và ít nhất hai tuần lễ hoạt động hạn chế khác.

Kể từ ngày 5 tháng 7, không có sự kiện lớn nào được lên lịch trong lịch trình công khai của Đức Thánh Cha Phanxicô trong những tuần lễ sắp tới. Theo truyền thống, Đức Thánh Cha sẽ tạm ngưng các buổi tiếp kiến chung của mình trong tháng Bảy.

Ở tuổi 84, Đức Thánh Cha Phanxicô mới chỉ trải qua một cuộc phẫu thuật khác trong suốt 8 năm trong Triều đại Giáo hoàng. Đức Thánh Cha đã trải qua một cuộc phẫu thuật gần đây nhất vào năm 2019, vì bệnh đục thủy tinh thể.

Đầu năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải bỏ lỡ một số sự kiện công cộng do cơn đau thần kinh tọa tái phát vào cuối năm 2020. Đức Thánh Cha Phanxicô đã phải chịu đựng tình trạng đau đớn trong nhiều năm.

Sau khi bác sĩ riêng của ngài qua đời vì các biến chứng liên quan đến COVID-19 vào tháng Giêng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm bác sĩ nội khoa Roberto Bernabei làm bác sĩ riêng của mình.

Bác sĩ Bernabei là một chuyên gia về lão khoa và là Giám đốc của Trường Chuyên môn Lão khoa tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Rome. Ông đã có mặt trong phòng phẫu thuật trong cuộc phẫu thuật đại tràng cho Đức Thánh Cha Phanxicô tại bệnh viện Gemelli.

Bệnh viện Công giáo và trường y khoa này đã điều trị cho các Giáo hoàng và các nhân vật Công giáo khác, bao gồm cả Đức Gioan-Phaolô II sau khi Ngài bị trúng đạn trong một vụ ám sát, và Mẹ Têrêsa, người được điều trị tại khoa tim mạch của bệnh viện.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube