Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật từ bệnh viện sau ca phẫu thuật đại tràng

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra một bài diễn văn của Angelus từ Cung điện Tông đồ. Nguồn: Vatican Media / CNA.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin từ Điện Tông Tòa (Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự giờ Kinh Truyền Tin từ phòng bệnh của mình vào Chúa nhật sau khi bình phục sau ca phẫu thuật đại tràng, Vatican cho biết.

Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đang tiếp tục nằm lại Bệnh viện Đại học Gemelli ở Rome vào tuần này sau khi trải qua cuộc phẫu thuật vào ngày 4 tháng 7 để cắt bỏ một phần ruột kết.

Phòng bệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô nằm trên tầng 10 của phòng khám đa khoa rộng lớn nằm bên phía cánh dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp về y tế của các Giáo hoàng. Phòng điều trị y tế của Đức Thánh Cha Phanxicô có thể được nhận biết từ đường phố bởi năm cửa sổ lớn được che bởi rèm trắng.

Đây cũng chính là căn phòng mà Đức Gioan Phaolô II đã lưu lại trong nhiều lần điều trị tại bệnh viện, bao gồm cuộc phẫu thuật ruột kết vào năm 1992, và nhập viện sau khi bị trúng đạn trong một vụ ám sát vào năm 1981.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã đưa ra bài chia sẻ vào giờ Kinh Truyền Tin từ cửa sổ bệnh viện này.

Bệnh viện Rome’s Gemelli, được chụp vào ngày 5 tháng 7 năm 2021, khi Đức Thánh Cha Phanxicô dưỡng bệnh sau một cuộc phẫu thuật. / Courtney Mares / CNA.

Bệnh viện Rome’s Gemelli, được chụp vào ngày 5 tháng 7 năm 2021, khi Đức Thánh Cha Phanxicô đang trong quá trình bình phục sau một cuộc phẫu thuật (Ảnh: Courtney Mares / CNA)

Hôm 9 tháng 7, phát ngôn viên của Vatican, ông Matteo Bruni, cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đang tiến triển bình thường trong quá trình hồi phục và đã tiếp tục công việc của ngài từ bệnh viện, xen kẽ với việc đọc sách.

Đức Thánh Cha cũng đã có thể cử hành Thánh lễ trong nhà nguyện của phòng bệnh riêng của ngài vào chiều ngày 8 tháng 7, với sự hiện diện của những người hỗ trợ ngài trong thời gian nằm viện.

“Đức Thánh Cha ngỏ lời cảm ơn vì rất nhiều thông điệp yêu thương và gần gũi mà ngài nhận được hàng ngày và ngài xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ngài”, ông Bruni nói.

Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã được chụp CT ngực và bụng vào sáng ngày 8 tháng 7, sau khi bị sốt cao vào đêm hôm trước.

Ông Bruni cho biết rằng không có vấn đề nào được phát hiện bởi các bản quét. Ông cũng cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã có thể tự di chuyển và ăn uống mà không cần trợ giúp, và không cần điều trị bằng đường tĩnh mạch nữa.

Tuyên bố vào ngày 9 tháng 7 của Vatican cho biết rằng Đức Thánh Cha không bị sốt.

Trong thời gian nằm viện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp dạt dào tình cảm tới các bệnh nhân nhỏ tuổi trong các khoa ung thư nhi khoa và phẫu thuật thần kinh trẻ em gần đó, theo Vatican.

Các em thiếu nhi đã đáp lại tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô bằng tấm thiệp tự viết tay của chúng, theo Vatican News.

Mặt trước tấm thiệp có bức hình vẽ Đức Thánh Cha Phanxicô bằng bút chì màu và bên trong có thông điệp với nội dung: “Kính thưa Đức Thánh Cha Phanxicô thân yêu, chúng con biết rằng Đức Thánh Cha hiện đang không được khỏe lắm và ngài hiện đang nằm viện tại cùng bệnh viện với chúng con. Ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy nhau, chúng con muốn gửi đến Đức Thánh Cha một cái ôm khắng khít và chúng con cầu chúc ngài mau chóng bình phục”.

Một lá thư được gửi đến Đức Thánh Cha Phanxicô bởi các trẻ em đang được điều trị tại bệnh viện Gemelli ở Rome, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô đã hồi phục sau cuộc phẫu thuật ruột hôm Chúa nhật (Ảnh: Policlinicogemelli.it)

Một lá thư được gửi đến Đức Thánh Cha Phanxicô bởi các em thiếu nhi hiện đang được điều trị tại bệnh viện Gemelli ở Rome, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đang trong quá trình hồi phục sau cuộc phẫu thuật đại tràng hôm Chúa nhật (Ảnh: Policlinicogemelli.it)

Một bé gái tên Giulia, hiện đang nằm viện tại Bệnh viện Nhi Bambino Gesù thuộc sở hữu của Vatican, cũng gửi đến Đức Thánh Cha Phanxicô lời chào hỏi. Trên bức ảnh vẽ một bé gái đang nắm lấy tay Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài đang nằm trên giường bệnh, em viết: “Kính thưa Đức Thánh Cha Phanxicô thân yêu, xin hãy cảm nhận lời cầu nguyện của con giống như con cũng cảm nhận được lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha khi con bị ốm”.

Bức ảnh của bé gái tên Giulia, hiện đang nằm viện tại Bệnh viện Nhi Bambino Gesù gửi Đức Thánh Cha Phanxicô

Bức ảnh của bé gái tên Giulia, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Bambino Gesù, gửi Đức Thánh Cha Phanxicô

Vào đầu tuần này, Vatican đã xác nhận rằng vị Giáo hoàng 84 tuổi đã bị nghẽn hẹp đại tràng “nghiêm trọng”.

Ông Bruni cho biết rằng các cuộc kiểm tra sức khỏe mới nhất cho thấy Đức Thánh Cha Phanxicômắc “chứng hẹp túi thừa nghiêm trọng với các dấu hiệu của bệnh viêm túi thừa xơ cứng”.

Vào ngày 4 tháng7, Vatican cho biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã được nhập viện để tiến hành một cuộc phẫu thuật nhằm giảm bớt sự tắc nghẽn của ruột kết do viêm túi thừa, một tình trạng phổ biến liên quan đến sự hình thành các khối phồng hoặc túi nhỏ trên thành đại tràng.

Một đội ngũ y tế gồm 10 người đã tham gia cuộc phẫu thuật của Đức Thánh Cha Phanxicô, được tiến hành với phương pháp gây mê toàn thân, kéo dài khoảng ba tiếng, và bao gồm thủ thuật cắt bỏ nửa kết tràng, tức là loại bỏ phần bên trái của đại tràng.

Vào ngày 5 tháng 7, phát ngôn viên của Vatican, ông Matteo Bruni, cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô dự kiến sẽ nằm viện 7 ngày để hồi phục trong bệnh viện, “đề phòng các biến chứng”.

Đây là cuộc đại phẫu đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Triều đại Giáo hoàng của ngài. Vào năm 2019, Đức Thánh Cha đã trải qua một cuộc phẫu thuật ngoại trú vì bệnh đục thủy tinh thể và thỉnh thoảng phải chịu các cơn đau thần kinh tọa tái phát.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube