Đức Thánh Cha Phanxicô: Những hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine đang được cảm nhận trên toàn thế giới

Đức Thánh Cha Phanxicô với các thành viên của nhóm Leaders Pour la Paix tại Vatican, ngày 2 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô với các thành viên của nhóm Leaders Pour la Paix tại Vatican, ngày 2 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là một ví dụ về sự “toàn cầu hóa các vấn đề” với những tác động của các cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

Trong một thông điệp gửi tới các nguyên thủ quốc gia và các cơ quan dân sự khác tham dự một hội nghị cấp cao về địa chính trị ở Rôma vào ngày 2 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng cuộc khủng hoảng lương thực nói riêng hiện đang ảnh hưởng đến “ngày càng nhiều người trên khắp thế giới, đặc biệt là ở những nước nghèo nhất”.

 “Cuộc xung đột Ukraine trên thực tế đang tạo ra những hậu quả to lớn ở các quốc gia Bắc Phi, vốn phụ thuộc 80% vào ngũ cốc từ Ukraine hoặc Nga”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Cuộc khủng hoảng này thôi thúc chúng ta xem xét tổng thể tình hình thực tế từ góc độ toàn cầu, cũng như những tác động của nó mang tính toàn cầu”.

Đức Thánh Cha giải thích rằng “cũng như không thể nghĩ đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng mà không giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, người ta không thể đồng thời giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực nếu không giải quyết sự dai dẳng của các cuộc xung đột”.

“Cũng không thể xem xét mức độ đau khổ của con người mà không tính đến cuộc khủng hoảng xã hội, trong đó, vì lợi ích kinh tế hoặc chính trị, giá trị của con người bị hạ thấp và nhân quyền bị chà đạp”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

 Thông điệp của Đức Thánh Cha đã được gửi đến Hội nghị Đối thoại Rome Med – Địa Trung Hải ở Rôma trong tuần này. Bộ Ngoại giao Ý tổ chức cuộc họp cấp cao hàng năm.

Hôm  2 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tiếp kiến các thành viên của tổ chức Leaders Pour la Paix (Các nhà Lãnh đạo vì Hòa bình).

“Chúng ta không thể quên rằng sự hy sinh mạng sống con người, sự đau khổ của người dân, sự phá hủy bừa bãi các công trình dân sự, việc vi phạm nguyên tắc nhân đạo không phải là ‘tác dụng phụ’ của chiến tranh, không không phải vậy, chúng là những tội ác quốc tế. Điều này chúng ta phải nói và lặp lại”, Đức Thánh Cha phát biểu với nhóm.

Đức Thánh Cha Phanxicô với các thành viên của nhóm Leaders Pour la Paix tại Vatican, ngày 2 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô với các thành viên của nhóm Leaders Pour la Paix tại Vatican, ngày 2 tháng 12 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Leaders Pour la Paix là một tổ chức được thành lập bởi cựu Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin, quy tụ các đại diện chính phủ cấp cao từ khắp nơi trên thế giới.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ban Ki-moon, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nằm trong ban lãnh đạo của tổ chức này, cùng với Kamal Kharazi, cựu Ngoại trưởng Iran, và Quan Kong, thành viên của Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo trang web của nhóm, nhóm gồm 36 nhà lãnh đạo thế giới nhằm mục đích giảm thiểu xung đột thông qua phòng ngừa bằng cách cảnh báo dư luận và những người đưa ra quyết định về các tình huống rủi ro và những hậu quả của chúng.

“Sử dụng vũ khí để giải quyết xung đột là dấu hiệu của sự bạc nhược và yếu đuối”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

 “Việc thương lượng, tiến hành hòa giải và bắt đầu hòa giải đòi hỏi sự dũng cảm”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube