Đức Thánh Cha Phanxicô muốn gặp gỡ Tổng thống Putin tại Moscow để thảo luận về chiến tranh Ukraine

Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Nga Vladimir Putin. | Mazur / catholicnews.org.uk / Kremlin.ru qua Wikimedia (CC BY 4.0).

Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Mazur / catholicnews.org.uk / Kremlin.ru qua Wikimedia (CC BY 4.0)

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngài sẽ không đến thăm Ukraine ngay lúc này, nhưng ngài muốn gặp gỡ Vladimir Putin ở Moscow nếu Tổng thống Nga sẵn sàng.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Corriere della Sera, xuất bản ngày 3 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài đã gửi một thông điệp thông qua Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, “20 ngày sau khi chiến tranh” bắt đầu, để được chuyển tới Putin nói với ông ấy rằng: “Tôi đã sẵn sàng đến Moscow”.

“Chúng tôi vẫn chưa có phản hồi và chúng tôi vẫn nhất quyết như vậy, thậm chí ngay cả khi tôi sợ rằng Putin không thể và không muốn tổ chức cuộc gặp này vào thời điểm này”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết rằng “hiện tại, tôi sẽ không đến Kyiv”, đồng thời lưu ý rằng ngài đã cử Đức Hồng Y Michael CzernyĐức Hồng Y Konrad Krajewski làm Đặc phái viên của mình.

“Nhưng tôi cảm thấy rằng tôi không nên đi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đầu tiên tôi nên đến Moscow, trước tiên tôi nên gặp gỡ Putin. Nhưng tôi cũng là một Linh mục, tôi có thể làm gì? Tôi đang làm những gì tôi có thể. Nếu Putin mở cửa…”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng sau khi Nga tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, ngài đã trò chuyện với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy qua điện thoại.

Vào ngày 25 tháng 2, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Đại sứ quán Nga, nhưng ngài đã xác định một cách rõ ràng rằng ngài “đã không gọi” cho Putin khi ngài hiện diện ở đó. Tại Đại sứ quán, “Tôi yêu cầu họ giải thích cho tôi, tôi nói với họ: ‘xin làm ơn dừng lại’”, Đức Thánh Cha nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng phản ánh về việc liệu những tuyên bố của NATO đối với Nga có khiến Putin phản ứng tồi tệ hơn hay không.

Đức Thánh Cha cho biết ngài không nói rằng sự giận dữ của Putin đã bị “kích động” bởi những tuyên bố của NATO, nhưng có lẽ điều đó đã được “khuyến khích”.

“Những hành động hung ác đến như vậy, làm sao lại không ngăn cản được? Cách đây 25 năm trước với Rwanda, chúng ta đã trải qua điều tương tự”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, khi so sánh tình hình ở Ukraine với cuộc diệt chủng Rwanda năm 1994.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói về cuộc gọi hội nghị video của ngài với người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga vào tháng Ba. Đức Thánh Cha cho biết rằng trong nửa đầu của cuộc trò chuyện kéo dài 40 phút, Đức Thượng phụ Kirill của Moscow và Toàn nước Nga “đã trình bày với tôi tất cả những lời biện minh cho cuộc chiến”.

“Tôi đã lắng nghe và nói với ông ấy: Tôi không hiểu gì về chuyện này. Hiền huynh thân mến, chúng ta không phải là những Giáo sĩ quốc doanh, chúng ta không thể sử dụng ngôn ngữ chính trị, mà phải sử dụng ngôn ngữ của Chúa Giêsu. Chúng ta là Mục tử của cùng một Dân thánh của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm những cách thức hướng đến hòa bình, ngăn chặn ngọn lửa của các loại vũ khí”, Đức Thánh Cha Phanxicô kể lại.

“Ngài Thượng phụ không thể trở thành người giúp lễ của Putin”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm. “Tôi đã có một cuộc gặp gỡ được lên kế hoạch với ông ấy tại Giêrusalem vào ngày 14 tháng 6. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ trực tiếp thứ hai của chúng tôi, không liên quan gì đến chiến tranh. Nhưng giờ đây ngay cả ông ấy cũng đồng ý: chúng ta hãy dừng lại, đó có thể là một tín hiệu không rõ ràng”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube