Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các nhà truyền giáo giúp giáo dân ý thức về tinh thần trách nhiệm đối với Giáo hội

Đức Thánh Cha Phanxicô lắng nghe Cha Michael Mass, tân làm Bề trên Tổng Quyền Dòng các Nhà Truyền giáo Marianhill, phát biểu trong buổi tiếp kiến vào ngày 20 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường thuộc Điện Tông Tòa tại Vatican (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô lắng nghe Cha Michael Mass, tân Bề trên Tổng Quyền Dòng các Nhà Truyền giáo Marianhill, phát biểu trong buổi tiếp kiến vào ngày 20 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường thuộc Điện Tông Tòa tại Vatican (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Một phần quan trọng của việc thúc đẩy “sự hiệp thông, sự tham gia và cam kết truyền giáo của tất cả những người đã được rửa tội”, mục tiêu chính yếu của Tiến trình Hiệp hành hiện nay, là thừa nhận trách nhiệm mà các tín hữu Công giáo phải chia sẻ đối với tương lai của Giáo hội và giúp họ cũng nhận ra điều đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các thành viên của Dòng các Nhà Truyền giáo Marianhill.

“Một yếu tố thiết yếu của hành trình hiệp hành đó là việc triển khai ý thức đồng trách nhiệm cao hơn của các tín hữu giáo dân đối với đời sống và tương lai của Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu hôm 20 tháng 10 khi ngài chào mừng 36 thành viên tham dự Tổng Tu nghị của Hội Dòng tại Vatican.

Đức Giám mục Thulani Victor Mbuyisa Địa phận Kokstad, Nam Phi, người từng là Bề trên Tổng Quyền cho đến khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu Giáo phận vào tháng 4, cũng đã tham dự Tổng Tu nghị này với tư cách là quan sát viên và có mặt trong cuộc họp với Đức Thánh Cha Phanxicô. Tổng Tu nghị vào ngày 10 tháng 10 đã bầu Cha Micae Mass, một thành viên người Đức của Hội Dòng, làm Bề trên Tổng Quyền.

Chủ đề của cuộc họp của Tổng Tu nghị là “Tình liên đới: Được mời gọi để có một Tinh thần duy nhất và một Mục đích duy nhất” mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói là “đặc biệt phù hợp” theo Tiến trình Hiệp hành hiện đang được tiến hành.

Thượng hội đồng về Hiệp hành, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, nhằm mục đích thúc đẩy sự đồng nhất về tâm trí và mục đích “thông qua quá trình phân định thiêng liêng tập trung vào việc gặp gỡ, lắng nghe và suy tư, dẫn đến sự cởi mở hơn bao giờ hết đối với sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần và những thúc bách của Ngài”.

dtc-gap-cac-nha-truyen-giao-dong-marianhill

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các nhà truyền giáo tiếp tục công việc của Hội Dòng của họ trong việc khuyến khích ơn gọi địa phương, thúc đẩy sự phát triển và giúp người dân của họ nuôi dưỡng “tinh thần chia sẻ trách nhiệm vì công ích”.

Đồng thời, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, các thành viên của Hội Dòng phải nỗ lực “hoán cải mục vụ liên tục” trong mọi chiều kích của cuộc sống và hoạt động của họ, “từ công việc đào tạo linh mục và đào tạo thiêng liêng cho anh chị em giáo dân cho đến việc lập kế hoạch cụ thể cho các dự án tông đồ”.

“Nếu tính hiệp hành mà Giáo hội được mời gọi trong thời đại của chúng ta ngụ ý việc cùng nhau đồng hành và cùng nhau lắng nghe, thì chắc chắn tiếng nói đầu tiên mà chúng ta phải lắng nghe phải là tiếng nói của Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube