Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Lời Chúa nhen nhóm lại niềm hy vọng’

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong cho người Công giáo chức giáo lý viên và giảng viên trong một thánh lễ dành cho Chúa nhật của Lời Chúa vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao Thừa tác vụ giáo lý viên và đọc sách cho một số giáo dân trong Chúa nhật Lời Chúa vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vào Chúa nhật Lời Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở các Kitô hữu rằng Thiên Chúa ngỏ lời với họ qua Kinh Thánh, đổ tràn đầy niềm hy vọng trong họ và hướng dẫn cuộc hành trình đức tin của họ.

“Lời chính là trung tâm điểm: Lời tỏ lộ Thiên Chúa và dẫn chúng ta đến với con người”, Đức Thánh Cha chia sẻ hôm 23 tháng Giêng.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào Chúa nhật Lời Chúa lần thứ IV thường niên, trong đó lần đầu tiên Đức Thánh Cha chính thức trao Thừa tác vụ đọc sách và giáo lý viên cho anh chị em giáo dân.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong cho người Công giáo chức giáo lý viên và giảng viên trong một thánh lễ dành cho Chúa nhật của Lời Chúa vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong cho người Công giáo chức giáo lý viên và giảng viên trong một thánh lễ dành cho Chúa nhật của Lời Chúa vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về “Thiên Chúa của sự gần gũi”, Đấng hướng dẫn chúng ta bằng Lời của Người.

Thiên Chúa “muốn giải tỏa những gánh nặng đang đè bẹp anh chị em, sưởi ấm sự lạnh giá hắt hiu của anh chị em, làm bừng sáng lên sự ảm đạm thường ngày của anh chị em, và nâng đỡ những bước chân loạng choạng của anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Thiên Chúa làm điều này bằng Lời của Người, bằng Lời Người phán hầu thắp lại niềm hy vọng giữa đống tro tàn của nỗi sợ hãi của anh chị em, giúp anh chị em tìm lại niềm vui trong mê cung của sự đau buồn của anh chị em, lấp đầy cảm giác cô đơn của anh chị em với niềm hy vọng. Ngài làm cho anh chị em tiến về phía trước, chứ không phải lẩn quẩn trong mê cung, nhưng trên cuộc hành trình tìm kiếm Người hàng ngày”.

Sau khi công bố Tin Mừng, các ứng viên cho Thừa tác vụ giáo lý viên và đọc sách được xướng tên, họ trả lời: “Có con đây”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Thừa tác vụ giáo lý viên như một sứ vụ ơn gọi được thiết lập trong Giáo hội Công giáo vào tháng 5 năm ngoái.

Thừa tác vụ mới được thiết lập dành cho những anh chị em giáo dân có lời kêu gọi đặc biệt để phục vụ Giáo hội Công giáo với tư cách là những thầy dạy đức tin. Thừa tác vụ này kéo dài suốt cuộc đời, bất kể người đó có tích cực thực hiện hoạt động đó trong mọi giai đoạn cuộc đời mình hay không.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thay đổi Giáo luật vào tháng 1 năm 2021 để phụ nữ có thể được chính thức bổ nhiệm vào các Thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ dành cho giáo dân.

Người đọc sách là người đọc Sách thánh – không phải là Phúc Âm, vốn chỉ được các Phó tế và Linh mục công bố – cho cộng đoàn trong Thánh lễ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong cho người Công giáo chức giáo lý viên và giảng viên trong một thánh lễ dành cho Chúa nhật của Lời Chúa vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong cho người Công giáo chức giáo lý viên và giảng viên trong một thánh lễ dành cho Chúa nhật của Lời Chúa vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng “trong Thánh lễ này, một số anh chị em của chúng ta sẽ được thiết lập để trở thành các Thừa tác viên đọc sách và giáo lý viên”.

“Họ được kêu gọi tham gia công việc quan trọng là phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu, rao truyền về Ngài, để niềm an ủi, niềm vui và sự giải thoát của Ngài có thể đến với mọi người”, Đức Thánh Cha nói.

“Đó cũng là sứ mạng của mỗi người chúng ta: trở thành những sứ giả đáng tin cậy, những tiên tri của Lời Chúa giữa thế giới”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong cho người Công giáo chức giáo lý viên và giảng viên trong một thánh lễ dành cho Chúa nhật của Lời Chúa vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong cho người Công giáo chức giáo lý viên và giảng viên trong một thánh lễ dành cho Chúa nhật của Lời Chúa vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người say mê đọc Sách thánh và sẵn sàng đắm mình trong Lời Chúa, vốn “bày tỏ sự mới mẻ của Thiên Chúa và dẫn dắt chúng ta yêu thương người khác một cách không mệt mỏi”.

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về sự cám dỗ đối với sự cứng nhắc, điều mà ngài là sự lầm lạc và thờ ngẫu tượng.

“Chúng ta hãy đặt Lời Chúa làm trung tâm điểm của đời sống và hoạt động mục vụ của Giáo hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục. “Bằng cách này, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi chủ nghĩa Pelagiô cứng nhắc, khỏi tất cả mọi hình thức của sự cứng nhắc, thoát khỏi ảo tưởng về một đời sống tâm linh đưa anh chị em ‘vào quỹ đạo’, không quan tâm đến việc chăm sóc anh chị em của chúng ta. Chúng ta hãy đặt Lời Chúa làm trung tâm điểm của đời sống và hoạt động mục vụ của Giáo hội. Chúng ta hãy lắng nghe Lời đó, cầu nguyện với Lời Chúa và áp dụng Lời Chúa trong thực tế”.

Sau bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục với nghi thức trao Thừa tác vụ Giáo lý viên và đọc sách cho các ứng viên.

Đức Thánh Cha bắt đầu với các Thừa tác viên đọc sách, những người từng người một quỳ gối trước ngài để nhận một cuốn Kinh Thánh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện trên mỗi người với những lời sau: “Hãy nhận lấy cuốn Kinh Thánh và trung thành rao truyền Lời Chúa, để Lời ấy nảy mầm và sinh hoa kết trái trong lòng mọi người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong cho người Công giáo chức giáo lý viên và giảng viên trong một thánh lễ dành cho Chúa nhật của Lời Chúa vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong cho người Công giáo chức giáo lý viên và giảng viên trong một thánh lễ dành cho Chúa nhật của Lời Chúa vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người được thiết lập để trở thành các Thừa tác viên giáo lý viên cũng quỳ gối trước Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài trao cho họ mỗi người một cây Thánh giá bằng bạc, ngài nói: “Hãy nhận lấy dấu chỉ đức tin của chúng ta, chỗ dựa của chân lý và lòng bác ái của Chúa Kitô: hãy rao truyền Người bằng đời sống, hành động và lời nói của các con”.

Hai ứng viên đến từ vùng Amazon ở Peru đã được Đức Thánh Cha Phanxicô chính thức trao Thừa tác vụ giáo lý viên, cùng với các ứng viên khác đến từ Brazil, Ghana, Ba Lan và Tây Ban Nha.

Thừa tác vụ đọc sách được trao cho một số giáo dân đến từ Hàn Quốc, Pakistan, Ghana và Ý.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Chúa nhật III Mùa Thường Niên là ngày đặc biệt để cử hành Lời Chúa khi ngài ban hành Tông sắc Aperuit Illis vào năm 2019, nhân kỷ niệm 1.600 năm ngày mất của Thánh Giêrônimô, người đã dịch Kinh Thánh sang tiếng Latinh vào thế kỷ thứ IV.

Hội đồng Giáo hoàng về Tân Phúc Âm hóa là cơ quan của Vatican có trách nhiệm cổ võ Chúa Nhật Lời Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong cho người Công giáo chức giáo lý viên và giảng viên trong một thánh lễ dành cho Chúa nhật của Lời Chúa vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong cho người Công giáo chức giáo lý viên và giảng viên trong một thánh lễ dành cho Chúa nhật của Lời Chúa vào ngày 23 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vì lo ngại về sự lây lan tiếp tục của COVID-19, khoảng 2.000 người đã tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành, một tỷ lệ nhỏ trong tổng số chỗ ngồi trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Tất cả những ai tham dự đều nhận được một cuốn sách với những lời chú giải từ các Giáo Phụ về chương thứ tư và thứ năm của Phúc Âm Thánh Lu-ca.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube