Đức Thánh Cha Phanxicô lên án tin tức giả mạo về Covid-19 và các loại vắc xin

Đức Thánh Cha Phanxicô đeo khẩu trang để bảo vệ khỏi COVID-19 khi tham gia nghi lễ cầu nguyện buổi tối ở Vương cung thánh đường Thánh Peter tại Vatican vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Lễ truyền thống vào đêm Giao thừa là để tạ ơn trong năm qua (Ảnh: CNS / Remo Casilli, Reuters)

Đức Thánh Cha Phanxicô đeo khẩu trang để bảo vệ khỏi COVID-19 khi tham dự giờ kinh tối tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Buổi cầu nguyện truyền thống vào đêm Giao thừa là để tạ ơn Thiên Chúa vì suốt năm qua (Ảnh: CNS / Remo Casilli, Reuters)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án những tin tức giả mạo về COVID-19 và các loại vắc-xin, thổi bùng “sự bóp méo thực tế dựa trên sự sợ hãi” nhưng đồng thời cũng thúc giục những người tin vào những lời nói dối như vậy được giúp đỡ để hiểu được những sự thật khoa học.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các nhà báo Công giáo, những người đã thành lập một mạng lưới kiểm tra thực tế nhằm nỗ lực chống lại những thông tin sai lệch về đại dịch. Đức Thánh Cha Phanxicô đã thường xuyên kêu gọi báo chí có trách nhiệm tìm kiếm sự thật và tôn trọng các cá nhân, và cuộc gặp gỡ của ngài với tập đoàn truyền thông “kiểm tra sự thật Công giáo” đã thúc đẩy thông điệp đó.

“Chúng ta khó có thể không nhận thấy rằng trong những ngày này, ngoài đại dịch, một ‘cơn đại dịch thông tin’ đang lan rộng: sự bóp méo thực tế dựa trên nỗi sợ hãi, điều mà trong xã hội toàn cầu của chúng ta dẫn đến sự bùng nổ của những lời bình luận về những tin tức giả mạo nếu không phải nói là những tin tức bịa đặt”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha cho biết việc tiếp cận thông tin chính xác, dựa trên dữ liệu khoa học, là quyền con người phải được đảm bảo đặc biệt cho những người ít được trang bị để tách biệt với vô số những thông tin sai lệch và những bình luận giả mạo sự thật có sẵn trên mạng.

Đồng thời, Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu một cách tiếp cận mang tính truyền giáo đầy lòng thương xót đối với những người là con mồi của những thông tin sai lệch như vậy để họ được giúp đỡ để hiểu được sự thật.

“Tin tức giả mạo phải bị bác bỏ, nhưng các cá nhân phải luôn được tôn trọng, vì họ tin điều đó thường vì không có nhận thức hoặc trách nhiệm đầy đủ”, Đức Thánh Cha nói. “Thực tế luôn phức tạp hơn chúng ta nghĩ và chúng ta phải tôn trọng những nghi ngờ, những mối bận tâm và câu hỏi mà mọi người đặt ra, tìm cách đồng hành với họ mà không bao giờ gạt bỏ họ”.

Một số người Công giáo, bao gồm một số Giám mục và Hồng y bảo thủ của Hoa Kỳ, đã tuyên bố rằng các loại vắc-xin dựa trên nghiên cứu sử dụng các tế bào có nguồn gốc từ bào thai bị phá bỏ là trái với luân lý và đã từ chối tiêm vắc-xin.

Tuy nhiên, Văn phòng Giáo lý của Vatican cho biết việc người Công giáo tiêm vắc xin COVID-19 là “có thể chấp nhận được về mặt luân lý”, bao gồm cả những loại vắc xin dựa trên nghiên cứu sử dụng các tế bào lấy từ bào thai bị phá thai. Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI đều đã được tiêm phòng đầy đủ các mũi Pfizer-BioNTech.

Đức Thánh Cha Phanxicô là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ vắc-xin và tôn trọng các biện pháp chống lại đại dịch. Đức Thánh Cha đã ngụ ý rằng mọi người có “nghĩa vụ luân lý” để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người khác, và gần đây Vatican đã yêu cầu tất cả nhân viên phải được tiêm chủng hoặc xuất trình bằng chứng về việc đã được tiêm vắc-xin COVID-19 để có thể đến nơi làm việc của họ.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube