Đức Thánh Cha Phanxicô kỷ niệm 53 năm Linh mục

Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh:  Compañía de Jesús and ACI Press / Daniel Ibañez)

Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Compañía de Jesús and ACI Press / Daniel Ibañez)

Vào ngày 13 tháng 12 năm 1969, chỉ bốn ngày trước sinh nhật lần thứ 33 của mình, Tu sĩ Dòng Tên Jorge Mario Bergoglio – hiện nay là Đức Giáo hoàng Phanxicô – đã được Đức Tổng Giám mục Ramón José Castellano, nguyên Tổng Giám mục Địa phận Córdoba (Argentina) truyền chức Linh mục.

Ngày 13 tháng 12 đó, cách đây 53 năm, là ngày thứ Bảy trước Chúa Nhật III Mùa Vọng. Trong phụng vụ của Giáo hội, ngày này được gọi là Chúa Nhật Gaudete hay Chúa Nhật Vui Mừng, đối với nhiều người đây là dấu ấn của Triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô, cùng với lòng thương xót.

Theo cuốn sách “Dòng Tên: Những cuộc trò chuyện với Đức Hồng y Jorge Bergoglio”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khám phá ra ơn gọi trở thành Linh mục của mình khi đang trên đường đến nhà thờ để cử hành Chúa Nhật Gaudete.

Khi đi ngang qua một nhà thờ ở khu phố Flores của Buenos Aires để xưng tội, chang thiếu niên Bergoglio đã nhận được nguồn cảm hứng đặc biệt từ vị Linh mục đã chào đón mình.

Trong một dịp khác, Đức Thánh Cha Phanxicô kể lại rằng ban đầu mẹ của ngài không ủng hộ quyết định trở thành Linh mục của ngài, mặc dù bà là một người Công giáo sùng đạo. Tuy nhiên, khi con trai mình được truyền chức Linh mục, bà đã chấp thuận ơn gọi của của trai mình và đề nghị ngài ban phép lành vào cuối buổi lễ.

Tem thư kỷ niệm 50 năm Linh mục của Đức Thánh Cha  Phanxicô vào năm 2019

Tem thư kỷ niệm 50 năm Linh mục của Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2019

Bergoglio tiếp tục quá trình đào tạo trong Dòng Tên từ năm 1970 đến năm 1971 tại Tây Ban Nha. Ngày 22 tháng 4 năm 1973, ngài tuyên khấn trọn đời trong Dòng Tên.

Khi trở về Argentina, Cha Bergoglio phục vụ với tư cách là Giáo sư tại Trường Thần học San José ở thị trấn San Miguel (ngoại ô thành phố Buenos Aires), Hiệu trưởng của trường, và vào ngày 31 tháng 7 năm 1973, năm 36 tuổi, ngài được bổ nhiệm làm Giám Tỉnh Dòng Tên ở Argentina.

Vào ngày 20 tháng 5 năm 1992, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Cha Bergoglio làm Giám mục phụ tá Địa phận Buenos Aires, và ngài đã được Đức Tổng giám mục địa phương, Đức Hồng y Antonio Quarracino, tấn phong Giám mục vào ngày 27 tháng 6 năm đó.

Cha Bergoglio được bổ nhiệm làm phó Tổng Giám mục Địa phận Buenos Aires vào ngày 3 tháng 6 năm 1997. Ngài đảm nhận việc quản lý mục vụ của Tổng Giám mục vào tháng 2 năm 1998 sau cái chết của Đức Hồng y Quarracino.

Sau đó, trong Công nghị vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, Đức Tổng Giám mục Bergoglio đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Hồng y.

Với tư cách là một Hồng y, Đức Hồng y Bergoglio đã tham gia Cơ mật viện bầu Giáo hoàng bầu chọn Đức Bênêđictô XVI vào tháng 4 năm 2005, và vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngài được bầu làm Người kế vị Thánh Phêrô, lấy tên Tông hiệu là Phanxicô.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube