Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu tham gia Mùa Sáng Tạo năm 2021

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu tham gia Mùa Sáng tạo 2021

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu tham gia Mùa Sáng Tạo năm 2021

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi sự tham gia của các tín hữu khi Mùa Sáng Tạo năm 2021 bắt đầu. Mùa Sáng Tạo diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Như một phần của các sáng kiến cho hoạt động mừng kỷ niệm, Phong trào Laudato Si’ mời gọi các Kitô hữu ký tên và quảng bá Kiến nghị thư “Hành tinh khỏe mạnh, Con người khỏe mạnh”, sẽ được trình bày với các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc (COP26), dự kiến diễn ra ở Glasgow, Scotland vào tháng 11.

Sự kiện đại kết của Mùa Sáng Tạo năm 2021— chủ đề “Ngôi nhà cho tất cả mọi người? Đổi mới Ngôi nhà của Thiên Chúa” – bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo, đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Phanxicô Assisi, Bổn mạng của sinh thái học.

Trong sự kiện kỷ niệm cầu nguyện và hành động hàng năm vì ngôi nhà chung của chúng ta, các Kitô hữu trên toàn cầu sẽ cùng nhau quy tụ trong khoảng thời gian của sự phục hồi và hy vọng, đồng thời khám phá những cách sống hoàn toàn mới với công trình sáng tạo.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi sự tham gia của các tín hữu

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu Công giáo hành động vì ngôi nhà chung của chúng ta trong Mùa Sáng Tạo. Trong ‘Video của Đức Giáo hoàng’ vào tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích mọi người đặt vấn đề về cách chúng ta sống, và đồng thời “hướng tới lối sống đơn giản hơn và tôn trọng môi trường hơn”.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng “tiếng kêu của đất và tiếng kêu của người nghèo đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và đáng báo động”, đồng thời thúc giục các tín hữu Công giáo đưa ra “những hành động mang tính quyết định và cấp bách để biến cuộc khủng hoảng này trở thành một cơ hội”.

Hơn nữa, trong buổi Tiếp kiến Chung hàng tuần hôm Thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại việc kỷ niệm Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Coogn trình Sáng tạo, và việc khai mạc Mùa Sáng Tạo. Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng một thông điệp cho dịp này – sẽ được công bố trong những ngày tới – đã được chuẩn bị cùng với Đức Thượng phụ Đại kết Batholomew và Đức Cha Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury.

“Cùng với các anh chị em của chúng ta thuộc các giáo phái Kitô giáo khác nhau, chúng ta hãy cầu nguyện và nỗ lực làm việc vì ngôi nhà chung của chúng ta trong thời kỳ khủng hoảng hành tinh nghiêm trọng này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Mùa Sáng Tạo năm 2021 diễn ra chỉ vài tuần lễ trước Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc (COP26), dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11 tại Glasgow, Scotland. Sự kiện này cũng xuất phát từ một báo cáo khí hậu ảm đạm, được công bố gần đây của Liên hợp quốc, cho thấy rõ rằng chúng ta đang không còn nhiều thời gian để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng sinh thái và tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

Tham gia sự kiện Mùa Sáng Tạo

Một tuyên bố từ Phong trào Laudato Si’ mời gọi thêm sự tham gia vào “sự kiện cầu nguyện và hành động hàng năm vì ngôi nhà chung của chúng ta”, đồng thời chỉ ra rằng các Kitô hữu chiếm hơn 25% dân số thế giới và “họ thực sự có tiềm năng thay đổi các cộng đồng của họ cũng như thế giới trở nên tốt đẹp trong năm tuần lễ sắp tới”.

Mùa Sáng Tạo 2021 đã chính thức khai mạc với buổi cầu nguyện đại kết toàn cầu hôm thứ Tư, được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông xã hội của Mùa Sáng Tạo. Buổi cầu nguyện sẽ có những lời cầu nguyện theo truyền thống của các Kitô hữu châu Mỹ bản địa, mời gọi các tham dự viên khám phá đầy đủ hơn chủ đề của sự kiện kỷ niệm năm nay.

Các tín hữu cũng được khuyến khích sử dụng Hướng dẫn cử hành Mùa Sáng Tạo “để cho gia đình Kitô giáo toàn cầu biết họ đang hành động như thế nào bằng cách đăng ký các sự kiện của họ tại trang web của Mùa Sáng Tạo”.

Kiến nghị thư ‘Hành tinh khỏe mạnh, Người khỏe mạnh’

Ngoài những nỗ lực của cá nhân và cộng đồng trong Mùa Sáng Tạo, Phong trào Laudato Si’ đang mời gọi các Kitô hữu ủng hộ cho những người thấp kém hơn cả trong chúng ta bằng cách ký tên vào bản kiến nghị thư “Hành tinh khỏe mạnh, Con người khỏe mạnh” trước Hội nghị COP 26, để ngỏ lời với “các nhà lãnh đạo thế giới nên quan tâm đến công trình sáng tạo của Thiên Chúa như thế nào”.

Về vấn đề này, Đức Ông Bruno-Marie Duffé, Nguyên Tổng Thư ký của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican, đã mời gọi các tín hữu Công giáo cổ võ bản kiến nghị thư, đồng thời lưu ý rằng “Mùa Sáng Tạo này cũng sẽ là một thời điểm quan trọng để các tín hữu Công giáo cất lên tiếng nói của những người dễ bị tổn thương nhất và ủng hộ thay mặt họ”.

Các phương pháp khác để giúp các tín hữu Công giáo thu thập chữ ký và tổ chức các sự kiện ký tên vào kiến nghị thư, cả trực tuyến và trực tiếp đều có sẵn trên trang web Mùa Sáng Tạo.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube