Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu tái khám phá tầm quan trọng của Phụng vụ Chúa nhật

Ảnh chụp Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 (AFP)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 (Ảnh: AFP)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến khích các chương trình hành động mới cho các Giáo xứ nhằm giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng của Thánh lễ Chúa nhật và các công việc mục vụ Giáo xứ, một quan chức hàng đầu của Vatican viết trong một bức thư.

Bức thư được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, thay mặt Đức Thánh Cha gửi vào ngày 23 tháng 8 tới Tuần lễ Phụng vụ Quốc gia lần thứ 71. Hội nghị được tổ chức từ ngày 23-26 tháng 8 tại thành phố Cremona của Ý, đã quy tụ các nhân viên mục vụ, các Tu sĩ và Linh mục để thảo luận về những cách thức nhằm khuyến khích tín hữu tham dự phụng vụ Chúa nhật và tham gia vào các buổi cử hành phụng vụ, các nghi thức và các Bí tích khác.

Trong bức thư, Đức Hồng Y Parolin cho biết đại dịch và những hạn chế của nó, đã ngăn cản các tín hữu tụ họp như trước đây, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của phụng vụ trong đời sống Kitô hữu.

Tuy nhiên, những gì đã xảy ra trong đại dịch và khó khăn trong việc nối lại các hoạt động phụng vụ, Đức Hồng Y Parolin viết, “đã khẳng định những gì đã được quan sát thấy tại các buổi tham dự phụng vụ ngày Chúa nhật trên bán đảo Ý, một dấu hiệu đáng báo động về giai đoạn tiến triển của một sự thay đổi mang tính thời đại”.

Một phụ nữ đeo mặt nạ bảo vệ và che mặt cầu nguyện trong Thánh lễ Phục sinh ở Manila, Philippines, vào ngày 4 tháng 4 năm 2021, ảnh tập tin. Trong một thông điệp được soạn thảo thay mặt cho Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Vatican, đã phản ánh về việc đại dịch COVID-19 đã xác nhận những thay đổi như thế nào trước đây đối với sự hiểu biết của người dân và sự tham gia vào Thánh lễ Chủ nhật. Thông điệp dành cho Lễ phụng vụ Quốc gia lần thứ 71 Tuần ở Cremona, Ý. (Nguồn: Lisa Marie David / Reuters qua CNS)

Một phụ nữ đeo mặt nạ bảo vệ và khẩu trang cầu nguyện trong Thánh lễ Phục sinh ở Manila, Philippines, vào ngày 4 tháng 4 năm 2021. Trong một bức thư được soạn thảo thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Vatican, đã suy tư về cách thức đại dịch COVID-19 đã khẳng định những thay đổi trước đây đã diễn ra trong nhận thức của các tín hữu và việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật. Bức thư được gửi đến Tuần Lễ phụng vụ Quốc gia lần thứ 71 Tuần ở Cremona, Ý (Ảnh: Lisa Marie David / Reuters qua CNS)

Nó đã được nhận thấy, thậm chí rất lâu trước khi đại dịch xảy ra, đã có sự thay đổi trong cách thức mọi người nhận thức về “thời gian” và “không gian”, vốn đã gây ảnh hưởng đến ý nghĩa của ngày Chúa nhật đối với hầu hết mọi người và cách hầu hết mọi người trải nghiệm cộng đồng và gia đình, Đức Hồng Y Parolin nói.

Vì lý do này, Đức Hồng Y Parolin viết, phụng vụ Chúa nhật, lẽ ra là “đỉnh cao đích thực” của mọi hoạt động của Giáo xứ và là nguồn năng lượng cho đời sống truyền giáo, mang tính “không cân bằng”, xét về các nhóm tuổi thường tham dự, và về “sự khó khăn trong việc tìm kiếm sự hòa nhập hài hòa trong đời sống Giáo xứ”.

Đức Hồng Y Parolin viết: “Đức Thánh Cha hy vọng rằng Tuần lễ Phụng vụ Quốc gia, với những đề xuất để suy tư và những khoảnh khắc cử hành phụng vụ… có thể xác định và gợi ý một số hướng dẫn chăm sóc mục vụ phụng vụ để cung cấp cho các Giáo xứ, để ngày Chúa nhật, các buổi tham dự cử hành Thánh Thể, các công việc mục vụ và các nghi thức có thể thoát khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài lề mà dường như không thể tránh khỏi, và đồng thời giành lại vị trí trung tâm điểm của chúng trong đức tin và đời sống tâm linh của các tín hữu”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube