Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các doanh nhân trở nên 'các nhà tiên tri'

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với các doanh nhân Tây Ban Nha đến thăm Vatican, ngày 17 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với các doanh nhân Tây Ban Nha đến thăm Vatican, ngày 17 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các doanh nhân trở thành “các nhà tiên tri” và tiếp tục chuyển đổi nền kinh tế.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mất cân bằng kinh tế và xã hội rõ ràng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các thành viên của hai hiệp hội doanh nhân Tây Ban Nha tại Điện Tông Tòa của Vatican vào ngày 17 tháng 10.

“Việc đề xuất một nền kinh tế phù hợp để góp phần giải quyết những vấn đề lớn mà chúng ta đang gặp phải ở cấp độ toàn cầu là rất cấp thiết”, Đức Thánh Cha cho biết thêm.

Trích dẫn một đoạn về đời sống kinh tế và xã hội trong một văn kiện quan trọng của Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Trong khi một số ít được hưởng quyền lựa chọn rất lớn, thì đa số bị tước mất hầu hết mọi khả năng hành động theo sáng kiến và trách nhiệm của mình, và thường tồn tại trong những điều kiện sống và làm việc không xứng hợp với con người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ với các doanh nhân rằng ngài có ba ý tưởng để đề xuất với họ trong cuộc hành trình của họ, ý tưởng đầu tiên đó là trở nên “tiên tri”.

“Nếu không có lời tiên tri, nền kinh tế, và nói chung là mọi hành động của con người, sẽ mù mịt tăm tối”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Trong bối cảnh phức tạp như hiện nay, đặc trưng bởi chiến tranh và cuộc khủng hoảng môi trường, việc triển khai sự phục vụ của anh chị em tùy thuộc vào anh chị em, chúng ta hãy nói, với tư cách là những nhà tiên tri loan báo và xây dựng ngôi nhà chung, tôn trọng mọi hình thức của sự sống, quan tâm đến lợi ích của tất cả mọi người và thúc đẩy hòa bình”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết khía cạnh thứ hai đó là quan tâm đến mối tương quan của một người với Thiên Chúa.

Sự chuyển đổi kinh tế vì lợi ích và những điều tốt đẹp có thể xảy ra khi mọi người trải nghiệm sự hoán cải của tâm hồn, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ Liên đoàn các Hiệp hội Doanh nhân trẻ Tây Ban Nha (Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios) và Liên đoàn các doanh nhân Galicias (Confederación de Empresarios de Galicias).

64E36C03-C850-44D1-9FC6-6549FBB999EA

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với các doanh nhân Tây Ban Nha đến thăm Vatican, ngày 17 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với các doanh nhân Tây Ban Nha đến thăm Vatican, ngày 17 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Trái đất, khi được trồng trọt và chăm sóc tốt sẽ sinh hoa kết trái dồi dào, thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta trau dồi sức khỏe tâm linh, khi chúng ta có mối tương quan được chăm sóc tốt với Thiên Chúa, chúng ta bắt đầu sinh nhiều hoa trái tốt lành”.

Ý tưởng thứ ba mà Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với các doanh nhân hôm thứ Hai là về “lao động và sự nghèo đói”.

“Có thể tạo ra một nền kinh tế dung hòa các thành viên của các giai đoạn sản xuất khác nhau với nhau, không có sự khinh miệt lẫn nhau, không tạo ra sự bất công lớn hơn hoặc sự thờ ơ lạnh nhạt”, Đức Thánh Cha nói.

Kế đến, lao động có thể góp phần “đem lại phẩm giá cho anh chị em đồng loại của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bằng cách trao phó các doanh nhân cho sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ và Thánh Cả Giuse.

“Các Ngài biết cách chăm sóc gia đình và tổ ấm của anh chị em với trái tim hiền phụ và hiền mẫu. Nguyện xin các Ngài chuyển cầu cho anh chị em, để Thiên Chúa cũng ban cho anh chị em tình yêu mẫu tử để chăm sóc gia đình nhân loại và ngôi nhà chung của chúng ta”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube