Đức Thánh Cha Phanxicô: Hãy tập trung vào việc giúp đỡ người khác trong Giáng sinh này

ĐTC

Một cách rất tốt để thoát khỏi vòng xoáy của sự tủi thân hoặc tâm trạng tiêu cực là giúp đỡ người khác, theo gương Đức Trinh nữ Maria, người đã giúp đỡ người chị họ Elizabeth đang mang thai, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết hôm Chủ nhật.

“Chúng ta hãy học nơi Đức Mẹ cách phản ứng này: đứng dậy, nhất là khi những khó khăn đe dọa đè bẹp chúng ta. Trỗi dậy, để không bị sa lầy vào các vấn đề, chìm vào sự tự thương hại và nỗi buồn tê liệt, ” ĐTC nói ngày 19 tháng 12.

“Nhưng tại sao phải đứng dậy?” ĐTC hỏi. “Bởi vì Chúa vĩ đại và sẵn sàng nâng chúng ta lên nếu chúng ta tìm đến Người. “Vì vậy, chúng ta hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, những nỗi sợ hãi ngăn cản mọi động lực và ngăn cản chúng ta tiến lên phía trước. Và sau đó hãy làm như Đức Mẹ đã làm: chúng ta hãy nhìn xung quanh và tìm kiếm một người nào đó mà chúng ta có thể giúp đỡ. ”

Trong giờ đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã suy gẫm về bài đọc Tin Mừng trong ngày, trong đó Đức Maria, người vừa mang thai Con Thiên Chúa, đã “vội vàng” đến gặp người chị họ Elizabeth mà Mẹ vừa được nghe nói là cũng có thai.

ĐTC nói: “Mẹ đứng dậy và lên đường. “Trong đoạn cuối của hành trình Mùa Vọng, chúng ta hãy để cho mình được hướng dẫn bởi hai động từ này. Trỗi dậy và nhanh chóng lên đường: đây là hai chuyển động mà Mẹ Maria đã thực hiện và Mẹ cũng mời gọi chúng ta thực hiện khi Giáng sinh đến gần”.

Đức Giáo hoàng khuyến khích mọi người làm một việc tử tế nhỏ đối với người khác, chẳng hạn như gọi điện cho một người lớn tuổi. ĐTC nói: “Bằng cách giúp đỡ người khác, chúng ta tự giúp mình vươn lên từ khó khăn.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh những lời của Phúc Âm rằng Đức Mẹ đã “vội vàng” đến với người chị họ Elizabeth, giải thích rằng điều này không có nghĩa là hành động “với sự kích động, một cách vội vã”.

“Thay vào đó, nó có nghĩa là sống những ngày của chúng ta với những bước đi vui vẻ, nhìn về phía trước với sự tự tin, không kéo lê đôi chân như nô lệ cho những lời phàn nàn và luôn tìm kiếm ai đó để đổ lỗi,” ĐTC nói.

Giải thích rằng hành trình của Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth được thực hiện với trái tim đầy ắp Chúa và niềm vui của Ngài, ĐTC khuyến khích mọi người tự hỏi bản thân xem họ đang trải qua cuộc sống như thế nào.

“Tôi chủ động hay tôi nán lại trong u uất? Tôi tiến về phía trước với hy vọng hay tôi dừng lại và cảm thấy có lỗi với bản thân? ” ĐTC nói.

“Nếu chúng ta tiếp tục với bước chân mệt mỏi là cằn nhằn và than phiền, chúng ta sẽ không mang Chúa đến cho bất cứ ai,” ĐTC tiếp tục. “Thay vào đó, việc trau dồi khiếu hài hước lành mạnh, như Thánh Thomas More hay Thánh Philiphê Nêri đã làm, là điều rất tốt. Chúng ta cũng có thể cầu xin ơn này, ơn biết hài hước lành mạnh: ơn đó sẽ sinh ra rất nhiều điều tốt. ”

Đức Giáo hoàng cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc chào những người mà chúng ta gặp bằng một nụ cười. “Chúng ta đừng quên rằng hành động từ thiện đầu tiên mà chúng ta có thể làm cho người hàng xóm của mình là mang đến cho anh ta một khuôn mặt thanh thản và tươi cười. Đó là mang lại cho họ niềm vui của Chúa Giêsu, như Đức Mẹ đã làm với Elizabeth, ” ĐTC nói.

ĐTC kết luận: “Xin Mẹ Thiên Chúa nắm lấy tay chúng ta, và xin Mẹ giúp chúng ta trỗi dậy và nhanh chóng tiến tới lễ Giáng sinh,” ĐTC kết luận.

Sau khi đọc Kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự đau buồn và gần gũi với người dân Philippines, những người đã bị một cơn bão tàn phá vào ngày 16 tháng 12.

Hơn 100 người được cho là đã thiệt mạng sau khi siêu bão Rai, với sức gió khoảng 120 dặm một giờ, đổ bộ vào các hòn đảo phía đông nam Philippines, phá hủy nhà cửa, trường học và bệnh viện.

ĐTC nói: “Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với người dân Philippines đang bị ảnh hưởng bởi một cơn bão mạnh, đã phá hủy nhiều ngôi nhà. “Cầu mong Santo Niño [de Cebú] mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những gia đình đang gặp khó khăn nhất; và xin Ngài truyền cảm hứng để giúp đỡ cụ thể cho tất cả chúng ta. Sự trợ giúp cụ thể đầu tiên là cầu nguyện, và sau đó là những sự trợ giúp khác ”.

Hoàng Tiến (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube