Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về phương Đông’

Đức Tổng Giám mục Lazzaro You Heung-sik trong một Thánh lễ truyền chức vào năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Tổng Giám mục Lazzaro You Heung-sik trong một Thánh lễ truyền chức vào năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Một cuốn sách mới với việc Đức Hồng Y Lazzaro You Heung-Sik “mang lại tiếng nói cho Giáo hội Phương Đông” thông qua các câu chuyện, những giai thoại và suy tư, theo phần lời tựa do Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

Những bình luận của Đức Thánh Cha được đưa ra trong phần lời tựa cho một cuốn sách mới kể lại những câu chuyện, những giai thoại và suy tư của Đức Hồng Y Lazzaro You Heung-Sik, Tổng Trưởng Bộ Giáo sĩ.

“Lazzaro You Heung-Sik: Như tia sáng xuất hiện từ phương Đông” hiện có sẵn bằng tiếng Ý từ nhà xuất bản Edizioni San Paolo.

Bìa cuốn sách “Lazzaro You Heung-Sik: Như tia sáng xuất hiện từ phương Đông”

Bìa cuốn sách “Lazzaro You Heung-Sik: Như tia sáng xuất hiện từ phương Đông”

“Giáo hội luôn cần được soi sáng bởi Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài”, bởi vì có nguy cơ đó không phải là Giáo hội mà Chúa Giêsu mong muốn, Đức Thánh Cha viết. “Ngày nay, Chúa Giêsu tiếp tục là một sự tai tiếng, một dấu hiệu của sự mâu thuẫn thách thức sự an toàn của chúng ta và lay động tâm hồn chúng ta để chúng không bị tê liệt vì sợ hãi, bị giam cầm trong thói đạo đức giả, hoặc chai lì vì tội lỗi”.

Đó là lý do, Đức Thánh Cha nói, tại sao ngài vui mừng giới thiệu một cuốn sách “có ý định mang lại tiếng nói cho Giáo hội phương Đông”, qua con người của Đức Hồng Y Lazarus.

Đức Thánh Cha ca ngợi Đức Hồng Y Lazarus về “thái độ hòa nhã và dễ mến” của ngài “cho phép chúng ta có được hoa trái của một đức tin được gieo trồng trên vùng đất của các vị tử đạo và đã trổ bông một cách đơn sơ nhờ chứng tá vui tươi của một Giáo hội sống động”.

Một Giáo Hội trung thành với Chúa Giêsu

Từ câu chuyện nổi lên, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “chúng ta có thể thoáng thấy con đường để tất cả chúng ta tiếp tục là một Giáo hội trung thành với Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài, xa rời mọi sự trần tục”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc phần lời nói đầu của mình bằng lời tri ân đối với Đức Hồng Y Lazarus và những người biên tập cuốn sách, bởi vì, ngài nói, “tất cả chúng ta đều cần ánh sáng này từ phương Đông”. Chúng ta cần lắng nghe những người anh chị em từ phương Đông của mình, để thực hiện cuộc hành trình tìm đến phương Đông và học hỏi từ “một lối sống tâm linh và Giáo hội có thể truyền sinh khí cho đức tin của chúng ta”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, chúng ta cần phải nhớ rằng, ngay cả trong sự khó khăn và tăm tối, Thiên Chúa vẫn xuất hiện như một tia sáng, “và mong muốn soi sáng cuộc đời chúng ta”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube