Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Giáo dân không phải là khách trong Giáo hội’

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với các tham dự viên tham gia hội nghị từ ngày 16 đến 18 tháng 2 về cách thức các Linh mục và giáo dân có thể làm việc cùng nhau tốt hơn phục vụ sứ mạng của Giáo hội (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với các tham dự viên tham gia hội nghị từ ngày 16 đến 18 tháng 2 về cách thức các Linh mục và giáo dân có thể làm việc cùng nhau tốt hơn phục vụ sứ mạng của Giáo hội (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Giáo hội là ngôi nhà mà các Linh mục và anh chị em giáo dân cần phải cùng nhau chăm sóc, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm thứ Bảy.

“Đã đến lúc các Linh mục và giáo dân phải đồng hành cùng với nhau, trong mọi lĩnh vực của đời sống Giáo hội, ở mọi nơi trên thế giới”, Đức Thánh Cha phát biểu tại Hội trường Thượng Hội đồng Mới của Vatican vào ngày 18 tháng Hai.

“Các tín hữu giáo dân không phải là ‘khách’ trong Giáo hội, họ ở trong một ngôi nhà, vì vậy họ được mời gọi chăm sóc tổ ấm của mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Giáo dân, và đặc biệt là phụ nữ, cần được đánh giá cao hơn về các kỹ năng và tài năng nhân bản và tinh thần của họ cũng như những món quà cho đời sống của các Giáo xứ và Giáo phận”.

Bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được gửi đến các tham dự viên tham gia hội nghị từ ngày 16 đến 18 tháng 2 về cách thức các Linh mục và giáo dân có thể làm việc cùng nhau tốt hơn phục vụ sứ mạng của Giáo hội.

“Cùng với các Linh mục, họ phải đưa ra lời chứng Kitô giáo trong môi trường thế tục: thế giới lao động, văn hóa, chính trị, nghệ thuật, giao tiếp xã hội”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta có thể nói: giáo dân và Linh mục cùng đồng tâm nhất trí với nhau trong Giáo hội, giáo dân và Linh mục cùng đồng tâm nhất trí với nhau trong thế giới”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục liệt kê một số cách thức mà người tín hữu giáo dân có thể tham gia vào đời sống của Giáo hội: thực hiện một số hình thức rao giảng; cộng tác với các Linh mục trong việc đào tạo trẻ em, thanh thiếu niên, chủng sinh và tập sinh; hướng dẫn thiêng liêng, chuẩn bị cho các đôi bạn trẻ hướng tới đời sống hôn nhân, và đồng hành với các cặp vợ chồng.

“Họ phải luôn luôn được tham khảo ý kiến khi chuẩn bị các sáng kiến mục vụ mới ở mọi cấp độ: địa phương, quốc gia và toàn cầu”, Đức Thánh Cha nói.

“Đây là lý do tại sao”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “các Linh mục cần phải được đào tạo từ những ngày ở Chủng viện trở đi trong sự cộng tác hàng ngày và thông thường với giáo dân, để sự hiệp thông sống động trở thành một cách hành động tự nhiên đối với họ, chứ không phải là một sự việc bất thường và thỉnh thoảng xảy ra”.

“Một trong những điều tồi tệ nhất xảy ra với một Linh mục là quên đi những người mà từ đó mình đã xuất thân, thiếu ký ức”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Có thể nói với vị ấy lời được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh: ‘Hãy nhớ lấy’, ‘hãy nhớ lại con xuất thân từ đâu, hãy nhớ đến đàn chiên mà con đã được chọn để trở về phục vụ nó, hãy nhớ lấy cội nguồn của con’ (2 Tm, 1)”.

Dưới đây là một số hình ảnh:

dsc1245 dsc1254 dsc1266 dsc2872 dsc3553

mtc3437

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube