Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ những người tị nạn đến từ Congo và Nam Sudan trước chuyến bay đến Châu Phi

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ những người tị nạn từ Congo và Nam Sudan trước chuyến bay đến Châu Phi vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 (Ảnh:  Centro Astalli)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ những người tị nạn đến từ Congo và Nam Sudan trước chuyến bay đến Châu Phi vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Centro Astalli)

Trước khi khởi hành chuyến bay đến Châu Phi vào sáng thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ một nhóm người tị nạn và di cư từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan tại Vatican.

Trong số những người tị nạn gặp gỡ Đức Thánh Cha có Bidong, người đã trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình từ năm 9 tuổi trở đi trong một trại tị nạn ở Ethiopia sau khi chạy trốn chiến tranh tại quê hương Nam Sudan.

Bidong hiện đang theo học ngành Hợp tác Phát triển Quốc tế tại Đại học Sapienza của Rôma và nhận được sự hỗ trợ từ Centro Astalli, chi nhánh của Tổ chức Dịch vụ Tị nạn Dòng Tên của ý.

Anh là một trong số 2,3 triệu người tị nạn từ Nam Sudan, hơn một nửa trong số đó là trẻ em, theo Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, một phát ngôn viên của Centro Astalli đã chia sẻ rằng 9 trong số những người tị nạn mà trung tâm làm việc cùng ở Rôma đã có thể gặp gỡ Đức Thánh Cha tại dinh thự của ngài ở Casa Santa Marta ở Thành phố Vatican vào ngày 31 tháng 1.

Cedric, một người tị nạn Congo, sống ở Rôma cùng vợ và ba đứa con nhỏ. Anh là một diễn viên và nhà hoạt động nhân quyền, người đã bị bỏ tù vì hoạt động dân sự của mình ở Kinshasa trước khi xin tị nạn ở Ý, theo Centro Astalli.

Hai trong số những người di cư trẻ tuổi đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo mắc bệnh bạch tạng, một tình trạng ảnh hưởng đến sắc tố da và là nguyên nhân của sự phân biệt đối xử bạo lực ở Congo.

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ những người tị nạn từ Congo và Nam Sudan trước chuyến bay đến Châu Phi vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 (Ảnh:  Centro Astalli)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ những người tị nạn từ Congo và Nam Sudan trước chuyến bay đến Châu Phi vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Centro Astalli)

“Đó quả là một thời điểm quan trọng trước chuyến Tông du, trong đó, một lần nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô tập trung vào các khu vực ngoại vi hiện sinh và địa lý của thế giới, những khu vực khủng hoảng mà hàng ngàn người chạy trốn mỗi ngày để tìm kiếm sự giải thoát”, đại diện của Centro Astalli cho biết.

Đức Thánh Cha vẫn còn bận tâm đến nỗi đau khổ của những người di cư và tị nạn khi ngài đến chặng đầu tiên của cuộc hành trình đến Châu Phi, thủ đô Kinshasa của Congo.

Khi đang ở trên chuyến bay của Giáo hoàng đến Kinshasa, khởi hành từ Sân bay Quốc tế Fiumicino của Rôma vào lúc 8:29 sáng cùng với hơn 70 nhà báo, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị mọi người trên máy bay dành một chút thời gian để thinh lặng cầu nguyện khi nghĩ đến những người băng qua sa mạc Sahara để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với các nhà báo trên chuyến bay đến Kinshasa vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Elias Turk/EWTN)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với các nhà báo trên chuyến bay đến Kinshasa vào ngày 31 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Elias Turk/EWTN)

“Ngay lúc này đây chúng ta đang băng qua sa mạc Sahara. Chúng ta hãy dành một phút mặc niệm ngắn ngủi để cầu nguyện cho tất cả những người đang tìm kiếm một chút an ủi, một chút tự do, đã băng qua sa mạc và không đạt được điều đó”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Rất nhiều người đau khổ đến Địa Trung Hải và sau khi băng qua sa mạc, họ bị bắt vào các trại tập trung và chịu đựng đau khổ ở đó. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người đó”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bày tỏ sự thất vọng vì ngài không thể, trong chuyến đi này, đến thăm Goma, một thành phố ở miền đông Congo, do tình trạng bạo lực đang diễn ra.

Bạo lực ở miền đông Congo đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng với hơn 5,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, con số cao thứ ba trên thế giới về số người phải tản cư trong nước.

Đức Thánh Cha dự kiến sẽ gặp gỡ các nạn nhân của bạo lực từ miền đông Congo vào ngày 1 tháng 2 tại Kinshasa sau Thánh lễ dự kiến sẽ thu hút 2 triệu người tham dự.

Tình hình an ninh của Nam Sudan cũng đặt ra những thách thức đáng kể cho chuyến Tông du của Đức Thánh Cha. Liên Hợp Quốc đã báo cáo vào tháng trước rằng sự leo thang trong các cuộc đụng độ bạo lực ở bang Thượng sông Nile của Nam Sudan đã khiến 166 người thiệt mạng và hơn 20.000 người phải sơ tán kể từ tháng 8.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Kinshasa từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 trước khi đến Juba, thủ đô của Nam Sudan, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2.

Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến Cộng hòa Dân chủ Congo lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương sau chuyến bay kéo dài gần 7 tiếng với quãng đường hơn 3.350 dặm, một tuyến đường sẽ bay qua 8 quốc gia: Ý, Tunisia, Algeria, Niger, Chad, Cộng hòa Trung Phi, Cameroon và Cộng hòa Congo.

Khi hạ cánh xuống Kinshasa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ Tổng thống Felix Tshisekedi và phát biểu trước các cơ quan dân sự của Cộng hòa Congo trong một bài phát biểu tại Palais de la Nation.

Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha đến Congo và Nam Sudan là chuyến Tông du thứ ba của Đức Thánh Cha Phanxicô đến vùng hạ Sahara Châu Phi. Vào cuối chuyến Tông du thứ 40 của mình vào tuần này, Đức Thánh Cha tổng cộng đã viếng thăm 60 quốc gia.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube