Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ 2.500 người tị nạn tại Nam Sudan

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ 2.500 người tị nạn tại Juba, Nam Sudan vào ngày 4 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ 2.500 người tị nạn tại Juba, Nam Sudan vào ngày 4 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được chào đón bằng những tiếng hoan hô và những tiếng hò reo vang dậy khi ngài đến tham dự một cuộc gặp gỡ với khoảng 2.500 người tị nạn Nam Sudan.

“Anh chị em chính là hạt giống của một Nam Sudan tươi mới, một hạt giống cho sự phát triển màu mỡ và tươi tốt của đất nước này”, Đức Thánh Cha nói khi ngỏ lời với những người đang sống trong các trại tị nạn sau khi buộc phải rời bỏ nhà cửa vì tình trạng xung đột hoặc lũ lụt.

Cuộc gặp gỡ với những người tản cư trong nước (IDP) đã diễn ra tại Hội trường Tự do ở thủ đô Juba của Nam Sudan, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô đang thực hiện chuyến hành hương vì hòa bình từ ngày 3 đến ngày 5 tháng Hai.

“Anh chị em, từ tất cả các nhóm sắc tộc khác nhau, những người đã đau khổ và vẫn đang tiếp tục phải chịu đau khổ, anh chị em không muốn đáp lại sự dữ bằng sự dữ tồi tệ hơn. Anh chị em, những người chọn tình huynh đệ và sự tha thứ, ngay lúc này đây đang vun đắp cho một ngày mai tốt đẹp hơn”, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích những người hiện diện.

“Hãy trở thành những hạt giống của hy vọng”, Đức Thánh Cha nói, “giúp chúng ta có thể nhìn thấy cái cây mà một ngày nào đó, hy vọng trong tương lai gần, sẽ đơm hoa kết trái”.

Trong cuộc gặp gỡ, một video trình chiếu các trại dành cho những người IDP ở Nam Sudan và phỏng vấn những người tị nạn nói về việc chạy trốn khỏi quê hương của họ.

Cuộc gặp gỡ cũng bao gồm những lời cầu nguyện được chủ sự bởi Người điều hành Giáo hội Scotland, Mục sư Iain Greenshields, và Đức Tổng Giám mục Canterbury, Đức Cha Justin Welby, người đã cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành bế mạc cho những người tham gia.

Sara Beysolow Nyanti, đại diện của Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan, đã có bài thuyết trình về tình hình nhân đạo ở Nam Sudan, điều mà bà gọi là “đáng lo ngại”.

“Trong hơn một thập kỷ, người dân Nam Sudan đã trải qua xung đột, bất ổn xã hội và chính trị, sốc khí hậu, bạo lực, mất nhà cửa, mất an ninh lương thực, thiếu cơ hội giáo dục và không được tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe”, bà Nyanti nói.

Nam Sudan phải trải qua cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất ở châu Phi, với 2 triệu IDP do xung đột, mất an ninh và các thách thức về môi trường, Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc báo cáo.

Ngoài ra còn có hơn 2 triệu người tị nạn Nam Sudan sống ở các nước láng giềng.

À  cho biết trong bài thuyết trình của mình rằng ước tính có khoảng 8 triệu người ở Nam Sudan sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực vào năm 2023.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nghe lời chứng từ hai cậu bé 14 và 16 tuổi và từ một cô gái trẻ đang sống trong các trại tập trung dành cho nững người IDP.

Những người trẻ tuổi kêu gọi hòa bình ở đất nước của họ để họ và những đứa trẻ khác có một tương lai tích cực.

“Nhân danh Chúa Giêsu, con muốn xin ngài ban phép lành đặc biệt cho tất cả trẻ em Nam Sudan để chúng con có thể cùng nhau lớn lên trong hòa bình và tình yêu thương”, Nyakuor Rebecca thỉnh cầu Đức Phanxicô. “Kính thưa Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng con yêu mến ngài. Chúng con xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã yêu mến Nam Sudan”.

Cuối bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đáp lại lời thỉnh cầu của em và đồng thời cũng cho biết rằng ngài sẽ ban phép lành đặc biệt để mọi trẻ em Nam Sudan “có thể lớn lên cùng nhau trong hòa bình”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc gặp gỡ với những người tị nạn:

2E42EA89-B63B-42C0-9FA1-39034D39B9FB 5F7AA137-E19A-45A8-A5C9-2EA784821D20 B0CE246D-EFE7-413D-9CD7-709D59A9E4B3 5BDAEB7A-60FB-4F74-B4A7-1B81E81A49E5 E3CA5985-B06D-431A-89F1-843E515180A5 87417348-D79B-42AE-9682-D9310616C654 26143F35-4CB5-46AB-8C67-6C9932D11553 5D7665F9-1E87-4E3E-87EF-912807CBABA0 B37E30F2-C739-4B08-9D49-9756709E6962 0E40ADBE-F0EC-430D-A30F-9393F92C24F7 8B0F3C33-6563-4EFD-BEEB-7F06907647AC F77E2CF0-0706-425A-B2CE-6D792A57855B 77A5D583-9A6E-4470-B2A2-4499403E5903

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube