Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho hơn 60 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu cách ly COVID-19 tại Iraq

Khu cách ly coronavirus của Bệnh viện Giảng dạy al-Hussein ở Nasiriyah, Iraq, ngày 13 tháng 7 năm 2021./ Asaad Niazi / AFP qua Getty Images.

Khu cách ly coronavirus của Bệnh viện al-Hussein ở Nasiriyah, Iraq, bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn vào ngày 13 tháng 7 năm 2021 (Ảnh: Asaad Niazi/ AFP qua Getty Images)

Hôm thứ Ba, Vatican cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đang cầu nguyện cho hơn 60 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu cách ly coronavirus tại một bệnh viện ở thành phố Nasiriyah, miền nam Iraq.

Vatican đã công bố một bức điện thư chia buồn vào ngày 13 tháng 7 khi Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục hồi phục sau ca phẫu thuật đại tràng tại bệnh viện Gemelli tại Rome.

“Đức Thánh Cha Phanxicô bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng của ngài đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn bi thương tại khu cách ly COVID-19 của bệnh viện al-Hussein ở Nasiriyah”, bức điện thư được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đi thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô, cho biết.

“Vô cùng đau buồn, Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho những người đã qua đời và sự an ủi cho các gia đình và bạn bè thân hữu của họ, những người đang thương tiếc sự ra đi của họ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Nasiriyah trong khoảng thời gian ngắn trong chuyến viếng thăm lịch sử tới Iraq. Đức Thánh Cha đã đến sân bay của thành phố vào ngày 6 tháng 3, giữa cuộc gặp gỡ mang tính bước ngoặt với giáo sĩ Shiite hàng đầu của Iraq là Grand Ayatollah Ali al-Sistani và chuyến viếng thăm Đồng bằng Ur, nơi sinh của Tổ phụ Abraham.

Khu cách ly coronavirus của Bệnh viện al-Hussein ở Nasiriyah, Iraq, bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn vào ngày 13 tháng 7 năm 2021 (Ảnh: Asaad Niazi/ AFP qua Getty Images)

Khu cách ly coronavirus của Bệnh viện al-Hussein ở Nasiriyah, Iraq, bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn vào ngày 13 tháng 7 năm 2021 (Ảnh: AP)

Vào ngày 13 tháng 7, các quan chức y tế Iraq phát biểu với hãng tin AP rằng 64 người đã thiệt mạng do vụ hỏa hoạn tại Bệnh viện Thực hành al-Hussein, với hơn 100 người khác bị thương.

AP đưa tin rằng khu cách ly này, có 70 giường, đã mở cửa cách đây ba tháng trước.

Các nhà chức trách hiện vẫn chưa công bố nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 7, nhưng các nguồn tin tiết lộ với các nhà báo rằng họ tin rằng nó bắt đầu từ một vụ nổ bình oxy.

Vào tháng 4, hơn 80 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện ở thủ đô Baghdad do một bình oxy phát nổ.

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân sau bài diễn văn chia sẻ sau giờ nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào ngày 25 tháng Tư.

“Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 82 người thiệt mạng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả họ”.

Iraq, quốc gia có dân số 39 triệu người, đã ghi nhận hơn 1,4 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 và hơn 17.000 trường hợp tử vong tính đến ngày 13 tháng 7, theo Trung tâm nghiên cứu Coronavirus của trường Đại Học John Hopkins.

 Bức điện thư của Đức Thánh Cha Phanxicô, gửi tới Đức Tổng Giám mục Mitja Leskovar, Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq, kết luận: “Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Thiên Chúa ban sự an ủi, sức mạnh  sự bình an cho các bệnh nhân, các nhân viên và những người chăm sóc sức khỏe”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube