Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các vị Giáo hoàng đã qua đời nhân dịp Lễ Các Đẳng Linh Hồn

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trước mộ của các giáo hoàng đã khuất trong hầm mộ bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Peter, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện trước phần mộ của các vị Giáo hoàng đã qua đời trong hầm mộ bên dưới Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện trước các phần mộ của các vị Giáo hoàng quá cố trong hầm mộ bên dưới Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viếng thăm các phần mộ của các Đức Giáo hoàng sau khi cử hành Thánh lễ cầu hồn vào ngày 2 tháng 11 tại một nghĩa trang quân sự ở Rôma.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các phần mộ của các vị Giáo hoàng nằm trong khu hầm mộ của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô xung quanh phần mộ của Thánh Phêrô, một trong 12 vị Tông đồ và là vị Giáo hoàng Tiên khởi của Giáo hội Công giáo.

Vào ngày 2 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã cầu nguyện trước phần mộ của Thánh Phêrô. Một số vị Giáo hoàng đã được tuyên phong lên bậc Hiển Thánh trong Giáo hội Công giáo và phần mộ của các Ngài được đặt ở phía trên bên trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Lễ Các Đẳng Linh Hồn, còn được gọi là Ngày Tưởng nhớ tất cả các tín hữu đã qua đời, được dành để cầu nguyện cho những người đã khuất.

Năm nay, Vatican sẽ ban Ơn Toàn Xá cho tất cả mọi tín hữu Công giáo đến kính viếng nghĩa trang để cầu nguyện cho nhũng người đã qua đời vào bất kỳ ngày nào trong tháng 11.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Ơn Toàn Xá tha mọi hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra. Điều đó phải luôn đi kèm với việc hoàn toàn xa lánh tội lỗi.

Một người Công giáo muốn được lãnh nhận Ơn Toàn Xá cũng phải đáp ứng các điều kiện thông thường để được ân xá, đó là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong một năm thông thường, Giáo hội chỉ ban Ơn Toàn Xá này cho các linh hồn trong Luyện ngục cho những ai cầu nguyện tại nghĩa trang từ ngày 1-8 tháng 11, tuần Lễ các đẳng linh hồn.

Nhưng vào năm 2020, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban hành một Sắc lệnh mở rộng việc ban Ơn Toàn Xá trong bối cảnh của những lo ngại về việc tránh tụ tập đông người trong các nhà thờ hoặc các nghĩa trang do đại dịch COVID-19.

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

(Ảnh: Truyền thông Vatican)

 Vào ngày 28 tháng 10, Vatican đã đưa ra thông báo rằng Sắc lệnh tương tự cũng sẽ được áp dụng vào tháng 11 năm 2021.

Mỗi năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đều cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại một nghĩa trang khác nhau ở Rôma hoặc khu vực rộng rãi hơn nhân dịp Lễ Các Đẳng Linh Hồn.

Năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại Nghĩa trang Quân đội Pháp, nơi ngài đi ngang qua những hàng mộ, thường xuyên dừng lại để cầu nguyện và ban phép lành.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt những cành hoa trắng trên một số ngôi mộ và dừng lại ở các ngôi mộ để cầu nguyện trong thinh lặng trước khi dâng Thánh lễ trong khuôn viên nghĩa trang.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng khi đi ngang qua các ngôi mộ, ngài nhận thấy một ngôi mộ không có tên tuổi, trên đó viết rằng: “Vô danh. Chết vì nước Pháp, năm 1944”.

“Nơi cung lòng của Thiên Chúa đó là tên tuổi của tất cả chúng ta, nhưng đây là thảm kịch của chiến tranh”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét.

Đức Thánh Cha cho biết rằng những ngôi mộ phải là một “thông điệp hòa bình”, thúc giục mọi người ngừng sản xuất các loại vũ khí chiến tranh.

“Những ngôi mộ này biết nói, biết khóc… Chúng kêu lên từ sâu thẳm bên trong. Chúng kêu lên: ‘Hòa bình’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube