Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/ CNA)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc buổi tiếp kiến chung của mình hôm thứ Tư ngày 8 tháng 2 với lời cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria cho hàng ngàn nạn nhân của trận động đất chết người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

“Hãy cùng nhau cầu nguyện để những anh chị em này có thể vượt qua thảm kịch này. Và chúng ta cầu nguyện để Đức Mẹ sẽ bảo vệ họ”, Đức Thánh Cha nói tại Đại thính đường Phaolô VI hôm thứ Tư ngày 8 tháng 2

Sau đó, Đức Thánh Cha đã cùng với những người hành hương tại sự kiện đọc một Kinh Kính Mừng cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng.

Một loạt các trận động đất nghiêm trọng ở các khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 6 tháng 2 đã tạo ra sự hủy diệt to lớn và khiến khoảng 9.600 người thiệt mạng, theo ước tính mới nhất được Reuters đưa tin vào sáng sớm thứ Tư.

7E7E664A-6439-4533-983D-DFAC6D16BCE7 C2AD33AF-28AE-45F6-9A24-A9C093671539

“Với tình cảm sâu sắc, tôi cầu nguyện cho họ và bày tỏ sự gần gũi của tôi với những dân tộc này, với gia đình của các nạn nhân và với tất cả những người phải chịu đựng đau khổ vì thảm họa thiên nhiên tàn khốc này”, Đức Thánh Cha nói.

“Tôi cảm ơn tất cả những người đang cật lực làm việc để mang lại sự hỗ trợ và khuyến khích cho họ”, Đức Thánh Cha cho biết thêm, “cũng như sự liên đới với những khu vực đó, một phần đã bị giày vò bởi một cuộc chiến tranh lâu dài”.

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô “vô cùng đau buồn” đã gửi “lời chia buồn chân thành đến những người đang thương tiếc cho sự ra đi mất mát của họ” trong các bức điện thư gửi đến các Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất.

69C40E44-B286-4188-8CB5-7782E853599A 36AD1240-4FBB-4458-BC57-CDB301C64EFB

Chủ đề của Đức Thánh Cha Phanxicô cho buổi tiếp kiến chung hôm 8 tháng 2 đó là chuyến viếng thăm từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 tới Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan mà ngài gọi là “cuộc hành trình được mong đợi từ lâu”.

Chuyến viếng thăm này đã hoàn thành “hai ‘giấc mơ’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Được đến thăm người dân Congo, những người trông coi một đất nước rộng lớn, trái tim xanh của Châu Phi và đứng thứ hai trên thế giới cùng với Amazonia. Một vùng đất giàu tài nguyên và đẫm máu bởi một cuộc chiến không bao giờ kết thúc, bởi vì luôn có người châm ngòi”.

“Và”, Đức Thánh Cha cho biết thêm, “được đến thăm người dân Nam Sudan, trong một cuộc hành hương vì hòa bình cùng với Đức Tổng Giám mục Canterbury, Đức Cha Justin Welby, và Người điều hành của Giáo hội Scotland, Mục sư Iain Greenshields: Chúng tôi đã cùng nhau làm chứng rằng có thể và có nghĩa vụ phải cùng cộng tác với nhau trong sự đa dạng, đặc biệt nếu một người chia sẻ niềm tin vào Chúa Kitô”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube