Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi sự cống hiến của Đức Hồng y George Pell cho Giáo hội

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Đức Hồng y George Pell trong buổi tiếp kiến riêng tại Vatican ngày 12 tháng 10 năm 2020 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Đức Hồng y George Pell trong buổi tiếp kiến riêng tại Vatican ngày 12 tháng 10 năm 2020 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ca ngợi chứng tá, sự cống hiến và đức tin của Đức Hồng y George Pell, người đã qua đời tại Rôma hôm thứ Ba, hưởng thọ 81 tuổi.

“Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành”, Đức Thánh Cha nói trong một thông điệp vào ngày 11 tháng Giêng, “tưởng nhớ, với tâm tình tri ân, chứng tá nhất quán và tận tụy, sự cống hiến của ngài cho Tin Mừng và Giáo hội, và đặc biệt là sự cộng tác cần mẫn của ngài với Tòa Thánh trong bối cảnh của cuộc cải cách kinh tế gần đây, mà qua đó ngài đã đặt nền móng với quyết tâm và sự khôn ngoan”.

Đức Hồng y Pell, nguyên Tổng trưởng Quốc vụ viện Kinh tế Tòa Thánh, bị ngừng tim và qua đời lúc 8:50 tối theo giờ Rôma vào ngày 10 tháng 1, sau ca phẫu thuật thay khớp háng thông thường, thư ký của ngài đã xác nhận với EWTN.

Bức điện tín của Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của vị Giám chức người Úc, và đồng thời đảm bảo với anh trai của Đức Hồng Y Pell, David Pell, về sự cảm thông của ngài.

“Tôi dâng lên những lời cầu nguyện tha thiết để người tôi trung này, người đã kiên trì bước theo Chúa thậm chí ngay cả trong những giây phút thử thách, có thể được chào đón vào niềm vui Thiên đàng và lãnh nhận phần thưởng là sự bình an bất diệt”, Đức Thánh Cha nói.

Thủ tướng Úc, Anthony Albanese, cho biết Thánh lễ tưởng niệm Đức Hồng Y Pell sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa St. Mary tại Sydney, nơi ngài sẽ được chôn cất, theo Sky News Australia.

Chuông của Nhà thờ Chính tòa St. Mary đã điểm 81 lần vào ngày 11 tháng 1 để đánh dấu cái chết của Đức Hồng Y Pell.

Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher Địa phận Sydney cho biết vào ngày 11 tháng 1 rằng vị tiền nhiệm của ngài “sẽ được nhớ đến như một nhà lãnh đạo can trường, người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều giáo sĩ và giáo dân trên khắp thế giới tuyên xưng Chúa Kitô chịu đóng đinh, sống lại và tiếp tục hiện diện với chúng ta”.

10pell-twpq-facebookJumbo

“Khẩu hiệu Giám mục của Đức Hồng Y Pell là ‘Đừng Sợ’ ,và qua những ngày tốt đẹp cũng như tồi tệ, ngài đã sống theo những lời này như một người can đảm và có trái tim rộng lượng, người tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa”, Đức Tổng Giám mục Fisher nói.

Đức Tổng Giám mục Fisher chia sẻ rằng ngài rất cảm kích vì đã có cơ hội được gặp gỡ Đức Hồng Y Pell tại tang lễ của Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI ở Rôma vào ngày 5 tháng Giêng.

“Đức nguyên Tổng Giám mục Địa phận Sydney đã can đảm loan báo Tin Mừng và nỗ lực làm việc để giải thích các Giáo huấn của Giáo Hội”, Đức Tổng Giám Mục Fisher nói. “Đức Hồng Y Pell nói sự thật khi ngài tìm thấy nó, dù khó khăn hay không được ưa chuộng. Ngài cũng là một người chuyên cần cầu nguyện, có đức tin Kitô sâu sắc và là một vị Mục tử yêu thương đàn chiên của mình trong các Giáo xứ, các trường học, bệnh viện và khắp các Giáo phận của mình”.

 Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube