Đức Thánh Cha  Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với người dân Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm 'vô cùng đau thương'

Đức Thánh Cha Phanxicô viết một thông điệp gửi người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp gỡ với ông Ufuk Ulutas, tân Đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ tại Tòa Thánh, trong thư viện thuộc Điện Tông Tòa ở Vatican ngày 16 tháng 2 năm 2023 (Ảnh CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô viết một thông điệp gửi người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp gỡ với ông Ufuk Ulutas, tân Đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ tại Tòa Thánh, trong thư viện thuộc Điện Tông Tòa ở Vatican ngày 16 tháng 2 năm 2023 (Ảnh CNS/ Truyền thông Vatican)

“Tôi gần gũi với anh chị em, và tôi cầu nguyện cho anh chị em”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang quay cuồng vì trận động đất khiến gần 42.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và quốc gia láng giềng Syria, theo số liệu cập nhật vào ngày 16 tháng 2.

Trong cuộc gặp với ông Ufuk Ulutas, tân Đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ tại Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một thông điệp gửi tới “những người dân Thổ Nhĩ Kỳ đáng khâm phục” và đồng thời nói rằng mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của ngài đều hướng về họ “vào thời điểm vô cùng đau thương này”.

Hai trận động đất mạnh 7,8 và 7,5 độ richter xảy ra ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6 tháng 2. 10 ngày sau trận động đất, ít nhất 36.000 người được báo cáo đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và 5.800 người khác ở Syria.

Thông qua Chánh Sở Từ Thiện Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi 10.000 áo giữ nhiệt cho các nạn nhân trận động đất ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15 tháng 2. Hơn 6,3 triệu người trong khu vực được cho là đang ngủ trong những nơi trú ẩn tạm thời như lều và container vận chuyển ở nhiệt độ dưới mức đóng băng.

Đức Tổng Giám mục Claudio Gugerotti, Tổng Trưởng Thánh Bộ Các Giáo hội Đông phương, đã lên kế hoạch đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Syria từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 2 để bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, Vatican cho biết vào ngày 16 tháng 2.

Đức Tổng Giám mục Gugerotti dự kiến sẽ gặp gỡ các tổ chức cứu trợ Công giáo và các Dòng tu đang làm việc tại địa phương cũng như các nhà lãnh đạo của các cộng đồng Công giáo, Chính thống giáo và Hồi giáo trong khu vực. Tại Damascus, Syria, Đức Tổng Giám mục Gugerotti đã lên kế hoạch đến thăm một đền thờ Hồi giáo tiếp đón những người vô gia cư sau trận động đất.

Thánh Bộ Các Giáo hội Đông phương cho biết trong một tuyên bố rằng chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Gugerotti nhằm mục đích “khuyến khích tất cả những người đang nỗ lực làm việc để đối phó với tình trạng khẩn cấp” và đồng thời bày tỏ “sự cần thiết phải thiết lập sự phối hợp tốt hơn” giữa các nỗ lực cứu trợ vốn hết sức cần thiết trong những tháng tới.

Minh Tuệ (theo NCR Online)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube