Đức Thánh Cha ở Canada: cuộc gặp gỡ dân bản địa Québec, ‘trở lại để dệt nên sự hòa giải, không còn hận thù hay lãng quên’

cq5dam.web.800.800

“Quay trở lại để dệt nên một sự hòa giải đảm bảo quyền của những người dễ bị tổn thương nhất và biết cách nhìn vào lịch sử mà không có hận thù hay quên lãng”.

Đó là lời mời gọi của Đức Thánh Cha ngỏ với một phái đoàn của người dân bản địa Quebec, trong cuộc gặp gỡ công khai đầu tiên của ngày cuối cùng trong chuyến tông du Canada, sáng thứ Sáu ngày 29/7.

Đức Phanxicô đã ký thác việc thực hiện mục tiêu này cho ba Thánh Nữ: Thánh Anna, Đức Maria và Thánh Kateri Tekakwitha, người bản địa Bắc Mỹ đầu tiên được tuyên thánh.

“Hai trong số các ngài, Đức Trinh Nữ Maria rất thánh và Thánh Kateri, đã nhận được từ Thiên Chúa một kế hoạch sống và, không cần hỏi ý kiến của bất kỳ người nào, các ngài đã thưa ‘vâng’ với lòng can đảm”, Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Những người phụ nữ này đã có thể phản ứng không hay đối với tất cả những người phản đối dự án đó, hoặc các ngài vẫn tuân theo các quy tắc gia trưởng thời bấy giờ và từ khước dự án đó của Thiên Chúa thay vì đấu tranh cho những giấc mơ mà chính Thiên Chúa đã in dấu trong tâm hồn các ngài. Nhưng các ngài đã không lựa chọn như vậy, mà với sự khiêm nhu nhưng kiên định, với những lời mang tính ngôn sứ và những cử chỉ quyết đoán, các ngài đã mở đường và làm tròn điều các ngài đã được kêu gọi thực hiện. Xin các ngài ban phước cho cuộc hành trình chung của chúng ta, cầu bầu cho chúng ta và cho công việc chữa lành và hòa giải vĩ đại rất đẹp lòng Thiên Chúa mà chúng ta đang được kêu mời thực hiện”.

T.H.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube