Đức Phanxicô: ‘Ý thức hệ cản trở vẻ đẹp của gia đình’

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 27 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Guglielmo Mangiapane / Reuters qua CNS)

Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón đám đông trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 27 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Guglielmo Mangiapane / Reuters qua CNS)

RÔMA – Gia đình đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội khi các ý thức hệ không bị áp đặt lên họ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Gia đình là “người trồng cây của sự cho không biếu không”, và khi nền văn minh “tận diệt” món quà đó, “sự suy tàn của nó trở nên không thể ngăn cản”, Đức Thánh Cha chia sẻ hôm 29 tháng 4.

“Tôi tin rằng có những điều kiện nhất định để tái khám phá vẻ đẹp của gia đình. Đầu tiên là loại bỏ khỏi đôi mắt tâm trí cái ‘đục thủy tinh thể’ của những ý thức hệ vốn ngăn cản chúng ta nhìn thấy thực tế”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trò chuyện với các thành viên của Học viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội, những người đang tổ chức một cuộc họp toàn thể từ ngày 27-29 tháng 4 tại Vatican về vai trò của gia đình và “thách thức của tình yêu”.

Gia đình “hầu như luôn đứng đầu trong thang các giá trị” đối với mọi người trên khắp thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, bởi vì “nó được khắc sâu trong chính bản chất của phụ nữ và nam giới”.

Vì lý do này, hôn nhân và gia đình không phải là “những thiết chế thuần túy của con người mặc dù chúng đã trải qua nhiều thay đổi trong nhiều thế kỷ và sự khác biệt về văn hóa và tinh thần giữa các dân tộc”, Đức Thánh Cha nói.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, các gia đình có thể trở nên “bị cô lập và bị phân tán trong bối cảnh của xã hội” khi họ được nhìn nhận “theo cách cá nhân và riêng tư, giống như trường hợp của phương Tây”.

Khi điều đó xảy ra, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “các chức năng xã hội mà gia đình thực hiện giữa các cá nhân và trong cộng đồng bị mất đi, đặc biệt là liên quan đến những người yếu thế nhất, chẳng hạn như trẻ em, những người khuyết tật và người già”.

Thay vào đó, các gia đình phải tiếp tục trở thành “nơi của sự chào đón”, đặc biệt là “nơi có các thành viên mong manh hoặc khuyết tật”, Đức Thánh Cha nói. Bằng cách đó, họ trở thành một mẫu gương về “tình yêu thương và sự nhẫn nại chịu đựng trước những khó khăn trong cuộc sống”.

Xã hội, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, cũng được hưởng lợi từ mẫu gương của các gia đình tiếp nhận con nuôi.

“Như chúng ta đã biết, gia đình là liều thuốc giải độc quan trọng cho sự nghèo nàn, cả về vật chất lẫn tinh thần, cũng như vấn đề nhân khẩu học giảm sút và những người làm cha làm mẹ vô trách nhiệm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Khởi đi từ những phát biểu nhận xét đã chuẩn bị trước của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh bản chất “nghiêm trọng” của việc giảm tỷ lệ sinh cũng như việc nuôi dạy con cái “vô trách nhiệm”, điều mà ngài không định rõ.

“Hai điều này rất đáng lưu ý. Mùa đông nhân khẩu học là một vấn đề nghiêm trọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Ở Ý, nó rất nghiêm trọng so với các nước khác ở châu Âu. Nó không thể bị gạt qua một bên, nó hết sức nghiêm trọng. Và sự vô trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ là một vấn đề nghiêm trọng khác cần phải được giải quyết để góp phần ngăn chặn điều đó xảy ra”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng thông qua sự giúp đỡ của những người và các tổ chức khác, gia đình có thể trở thành “một mối dây liên kết của sự hoàn hảo và một mối quan hệ tốt đẹp nếu nó càng để cho bản chất của chính nó nảy nở”.

“Một xã hội ‘thân thiện với gia đình’ là điều khả thi bởi vì xã hội được sinh ra và phát triển cùng với gia đình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube