Đức Phanxicô với các bạn trẻ: ‘Phẩm giá phát xuất từ lao động chứ không phải tiền bạc’

Đức Thánh Cha Phanxicô nhận quà trong một buổi tiếp kiến với các đại diện của "Progetto Policoro," một sáng kiến việc làm của Hội đồng Giám mục Ý, tại Vatican ngày 5 tháng 6 năm 2021. Sáng kiến này giúp những người trẻ, chủ yếu ở miền nam nước Ý, tìm việc làm. (Nguồn: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhận quà trong buổi tiếp kiến các đại diện của “Progetto Policoro”, một sáng kiến việc làm của Hội đồng Giám mục Ý, tại Vatican ngày 5 tháng 6 năm 2021. Sáng kiến này giúp những người trẻ, chủ yếu ở miền nam nước Ý, tìm việc làm (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

ROME – Thúc đẩy việc làm là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ phẩm giá con người, đặc biệt là phẩm giá của các thanh thiếu niên nam nữ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đó là một vấn đề về phẩm giá”, Đức Thánh Cha nói vào ngày 5 tháng 6 trong cuộc gặp gỡ với những người trẻ tuổi và các đại diện nhân kỷ niệm 25 năm thành lập “Progetto Policoro”, một sáng kiến của Hội đồng Giám mục Ý nhằm giúp những người trẻ tìm việc làm.

“Phẩm giá của con người không xuất phát từ tiền bạc, nó không xuất phát từ những thứ mà người ta biết đến, nó phát xuất từ lao động”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Lao động là sự xức dầu đối với phẩm giá của con người. Ai không làm việc thì không xứng đáng”.

Được thành lập vào năm 1995 tại thị trấn Policoro bởi Linh mục Mario Operti, sáng kiến này có ý nghĩa là một “phản ứng cụ thể đối với vấn đề thất nghiệp ở Ý”, trang web của dự án cho biết.

Mục tiêu của “Progetto Policoro” đó là “giải quyết vấn đề thất nghiệp của thanh thiếu niên bằng cách bắt đầu các chương trình đào tạo vì một văn hóa lao động mới, bằng cách thúc đẩy và hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp của các thanh thiếu niên trong phạm vi của sự bổ trợ, liên đới và tính hợp pháp theo các nguyên tắc của Học thuyết xã hội của Giáo hội”, trang web của dự án cho biết.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết sáng kiến này “đã trở thành một dấu chỉ của hy vọng, đặc biệt là đối với rất nhiều vùng lãnh thổ ở miền nam nước Ý thiếu việc làm hoặc khai thác bóc lột công nhân”.

“Chia sẻ, tình huynh đệ, cho đi nhưng không và sự bền vững là những trụ cột để tạo nền tảng cho một nền kinh tế khác biệt”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đó là một giấc mơ đòi hỏi sự táo bạo bởi vì những con người táo bạo là những người thay đổi thế giới và làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Đó không phải là chủ nghĩa duy ý chí: đó là đức tin, bởi vì sự mới lạ thực sự luôn xuất phát từ bàn tay của Thiên Chúa. Đây là ý nghĩa của việc tạo nguồn sinh khí mới”.

Những người trẻ tuổi cũng phải cho các thế hệ cao niên thấy ý nghĩa của việc “sống trên thế giới mà không chà đạp lên nó”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục.

Trong khi nhiều người trẻ có thể bị cám dỗ rời đi nơi khác để tìm cơ hội tốt hơn, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích họ “yêu mến những khu vực mà Thiên Chúa đã đặt để các con và tránh bị cám dỗ chạy trốn sang nơi khác”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng lưu ý rằng cuộc khủng hoảng thất nghiệp đã dẫn đến một “mùa đông” nhân khẩu học, trong đó nhiều người trẻ, đặc biệt là phụ nữ, tự nhận thấy mình bị từ chối các cơ hội việc làm nếu họ đang mong có con.

“Các con phải phản ứng chống lại điều này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Hãy để những người trẻ bắt đầu ước mơ, trở thành cha mẹ, và sinh con cái. Và để làm được điều đó, hãy giúp họ có công ăn việc làm. Có công ăn việc là một chút gì đó đảm bảo cho tương lai này”.

Những người trẻ tuổi phải trở nên “đầy tinh thần nhiệt huyết” không chỉ về tương lai của chính họ mà còn phải giúp “những người trẻ khác có được cuộc sống của chính họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Đừng ngại xả thân, thậm chí không cần lý do, để nâng đỡ cuộc sống của những người bị khước từ. Hãy đến những vùng ngoại vi để tìm kiếm những người bị từ chối”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube