Đức Phanxicô: Tỷ lệ sinh thấp là một 'tình trạng khẩn cấp xã hội'

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ trích tỷ lệ sinh thấp ở các quốc gia phương Tây, đồng thời mô tả đây là một tình trạng khẩn cấp xã hội và một “tình trạng nghèo nàn mới”.

“Nó không thể được nhận biết ngay lập tức, giống như các vấn đề khác đang được đưa tin, nhưng nó rất cấp bách: ngày càng ít trẻ em được sinh ra, và điều này đồng nghĩa với việc làm nghèo đi tương lai của tất cả mọi người; Ý, châu Âu và phương Tây đang làm nghèo đi tương lai của họ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong một bức thư gửi tới sự kiện vào ngày 12 tháng 5 về tỷ lệ sinh ở Ý.

Thông điệp của Đức Thánh Cha đã được đọc tại hội nghị lần thứ hai về đề tài “Tình hình chung về tỷ lệ sinh”, được tổ chức tại Rôma từ ngày 12-13 tháng 5. Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại hội nghị này vào năm 2021.

“Xin lỗi vì tôi không thể hiện diện cùng với anh chị em trong năm nay”, Đức Thánh Cha nói. “Nhưng tôi sẽ theo dõi sát sao công việc của anh chị em, bởi vì vấn đề tỷ lệ sinh là một vấn đề xã hội thực sự khẩn cấp”.

“Tình trạng chung về tỷ lệ sinh” quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị, doanh nghiệp và tổ chức để cùng suy tư về cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Ý, gây ra bởi một trong những tỷ lệ sinh thấp nhất ở châu Âu: 1,24 ca sinh trên một phụ nữ.

“Các dữ liệu, các dự báo, các con số hiện đã được biết đến với tất cả: chúng ta cần sự cụ thể”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong thông điệp của mình.

“Đã đến lúc phải đưa ra câu trả lời thực sự cho các gia đình và những người trẻ: hy vọng không thể và không được tiêu tan vì chờ đợi”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết có một “vùng ngoại vi hiện sinh” vô hình ở phương Tây, bao gồm những người đàn ông và phụ nữ muốn có con nhưng không thể đạt được điều đó.

Khi nỗ lực tranh đấu để thực hiện ước mơ có con của mình, một số người tìm kiếm những “thứ thay thế tầm thường”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, chẳng hạn như công việc, ô tô, du lịch và thời gian giải trí.

“Vẻ đẹp của một gia đình đông con có nguy cơ trở thành điều không tưởng, một giấc mơ khó trở thành hiện thực”, Đức Thánh Cha nói.

“Đây là một sự nghèo nàn mới khiến tôi sợ hãi”, Đức Thánh Cha nhận xét. “Đó là sự nghèo nàn chung của những người không còn khát vọng hạnh phúc trong trái tim mình, của những người cam chịu để hạ thấp khát vọng lớn nhất của họ, của những người sống tầm thường và ngừng hy vọng cao xa”.

“Đúng vậy”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục, “đó là một sự nghèo nàn bi thảm, bởi vì nó ảnh hưởng đến con người trong sự giàu có lớn nhất của họ: mang sự sống vào thế giới để nâng niu chăm sóc, truyền lại cho người khác sự tồn tại đã được đón nhận bằng tình yêu thương”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube