Đức Phanxicô thúc giục Đại hội mục vụ người Hispanic: ‘Hãy trở nên những cầu nối cho hòa bình’

cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563

Trong một thông điệp video nhân dịp khai mạc cuộc họp dành cho các nhà lãnh đạo người Hispanic hôm thứ Ba tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích họ phải trở nên và xây dựng những cầu nối cho hòa bình và sự thống nhất.

“Tôi mời anh chị em suy ngẫm về sự cần thiết cần phải trở thành những người Kitô hữu biến đổi cấu trúc và những người có thể tạo ra những cầu nối trong mọi lĩnh vực của xã hội, soi sáng tư tưởng, để có thể dẫn đến những hành động có thể mang lại hòa bình và sự thống nhất ở mọi cấp độ, khởi đi từ các gia đình và các cộng đồng”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết trong thông điệp ngày 26 tháng 4 gửi Đại hội Lãnh đạo Quốc gia về Công việc Mục vụ người Hispanic lần VI, được tổ chức tại Arlington, Virginia.

Chủ đề của cuộc tụ họp từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4, do Hội đồng Công giáo Quốc gia về Công việc Mục vụ người Hispanic tổ chức, đó là: “Những tiếng nói tiên tri: Trở nên những cầu nối cho một kỷ nguyên mới”.

Mặc dù chủ đề “nghe có vẻ hơi vĩ mô”, nhưng nó “rất quan trọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý trong thông điệp của mình.

“Anh chị em đã chọn một chủ đề hay, vào thời điểm hết sức phi lý này, mà trong đó, vẫn chưa thoát ra khỏi một đại dịch đã khiến toàn nhân loại đau khổ và đau buồn tột độ, chúng ta tự nhận thấy mình đang ở giữa sự đau khổ và bi kịch của chiến tranh”, Đức Thánh Cha nói.

“Mọi cuộc chiến đều sinh ra từ sự bất công, tất cả mọi cuộc chiến đều như vậy, kể cả những cuộc chiến mà đôi khi chúng ta gây ra trong gia đình và cộng đồng của mình, tất cả đều diễn ra trong sự im lặng; chúng cũng được sinh ra từ sự bất công. Thật đáng buồn khi thấy rằng nhân loại không có khả năng suy nghĩ với những tư duy và kế hoạch vì hòa bình. Tất cả chúng ta đều nghĩ với tư duy về chiến tranh… Tình huynh đệ được dành cho tất cả mọi người, và nó được thể hiện trong những tư duy làm thay đổi cuộc sống của các gia đình, các cộng đồng, dân tộc, quốc gia và thế giới”.

Người Kitô hữu phải “làm gương” cho hòa bình mà tất cả chúng ta cần đến, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý.

“Tôi cần hòa bình, anh chị em cần hòa bình, thế giới cần hòa bình, hít thở bầu không khí hòa bình là điều lành mạnh. Chúng ta cần những dấu chỉ hòa bình hữu hình. Người Kitô hữu phải làm gương”.

“Tôi mời gọi anh chị em trở thành những cầu nối, xây dựng những cầu nối, cầu nguyện và nỗ lực làm việc vì hòa bình”, Đức Thánh Cha kết luận.

Đại hội sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về gia đình, mục vụ giới trẻ, công bằng xã hội, và đào tạo mục vụ. Các cuộc họp với các nhà lập pháp quốc gia sẽ được tổ chức để khuyến khích việc cải cách nhập cư. Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Christoph Pierre, sẽ phát biểu tại hội nghị.

Một báo cáo từ cuộc họp sẽ được trình bày cho Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ khi hội nghị chuẩn bị một kế hoạch mục vụ quốc gia về công mục vụ người Hispanic.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube