Đức Phanxicô thúc đẩy các chính sách gia đình tốt hơn nhằm chống lại mùa đông nhân khẩu học

Đức Thánh Cha Phanxicô nhận lễ vật từ một gia đình mang các món quà lên bàn thờ trong thánh lễ dành cho các giáo lý viên tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican vào ngày 29 tháng 9 năm 2013, ảnh tập tin. (Nguồn: Paul Haring / CNS)

Đức Thánh Cha Phanxicô nhận lễ vật từ một gia đình trong Thánh lễ cầu nguyện cho các Giáo lý viên tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 29 tháng 9 năm 2013 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

ROME – Đức Thánh Cha Phanxicô đã theo đuổi các công ty không khuyến khích thai sản tại một hội nghị ở Rome về mùa đông nhân khẩu học của Ý.

“Để tương lai trở nên tốt đẹp, do đó, cần phải chăm sóc các gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ, bị tấn công bởi những lo lắng có nguy cơ làm tê liệt các kế hoạch cuộc sống của họ”, Đức Phanxicô chia sẻ hôm thứ Sáu, phát biểu trước ‘General States of Birth’, một sự kiện trực tuyến được tổ chức tại Rome, quy tụ các chính trị gia, Giám đốc điều hành của một số công ty, các nhà hoạt động và các nhân vật thể thao và giải trí quan trọng nhất của Ý.

Trong số các tham dự viên tham gia sự kiện do Diễn đàn các Hiệp hội Gia đình tổ chức, có Thủ tướng Ý, ông Mario Draghi và Thị trưởng Rome, bà Virginia Raggi. Khi Đức Thánh Cha Phanxicô bước vào Thính phòng của Rôma, ở Via della Conciliazione, đại lộ dẫn đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã chào đón cả hai nhà lãnh đạo, đồng thời gọi Thủ tướng Ý là người “can đảm” cũng như ca ngợi “sự sáng tạo” của Thị trưởng Rome.

Giorgio di Paolo, Chủ tịch của diễn đàn, được giao nhiệm vụ chính thức chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô, và trong bài phát biểu của ông đã vẽ nên một hình ảnh ảm đạm về những sự việc đang xảy ra với tỷ lệ sinh của nước Ý, quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất ở châu Âu. Ông di Paolo cho biết rằng khi ông nhậm chức cách đây 6 năm, ông đã bị “đấm vào mặt” bởi những số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử vong trong cả nước đồng nghĩa với việc một thị trấn 2.000 người sẽ biến mất từng ngày, và kể từ đó, “điều này ngày càng trở nên tồi tệ hơn”.

“Sự suy giảm nhân khẩu học là tình trạng khẩn cấp không chỉ ở Ý mà còn ở châu Âu”, ông di Paolo cho biết. “Chúng ta nói nhiều về sự phát triển bền vững. Nhưng chúng ta phải rõ ràng: Sẽ không có sự phát triển bền vững, ở Ý hay ở Châu Âu, nếu không có sự cân bằng liên thế hệ. Do đó, chúng ta phải hiểu rằng các chính sách nhân khẩu học không phải là sự hao phí mà là các khoản đầu tư ”.

Đức Phanxicô hết lòng đồng ý với ông di Paolo, đồng thời nhấn mạnh rằng tính bền vững, “từ khóa để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn” không thể chỉ được dùng để nói “về tính bền vững về kinh tế, công nghệ và môi trường”.

“Chúng ta cũng cần nói về tính bền vững của các thế hệ”, Đức Phanxicô nói. “Chúng ta sẽ không thể nuôi sống sản xuất và gìn giữ môi trường nếu chúng ta không quan tâm đến gia đình và trẻ em. Sự tăng trưởng bền vững bắt nguồn từ đây”.

Đức Phanxicô tiếp tục lưu ý rằng công cuộc tái thiết sau các cuộc chiến tranh tàn phá châu Âu và thế giới sẽ không thể thực hiện được nếu không có “sự bùng nổ trẻ sơ sinh” và “khả năng lan truyền sự tin tưởng và hy vọng cho các thế hệ trẻ”.

“Ngày nay cũng vậy, chúng ta nhận thấy mình đang ở trong một tình huống tái khởi động lại khó khăn nhưng đầy kỳ vọng: Chúng ta không thể chạy theo các mô hình tăng trưởng thiển cận, như thể việc chuẩn bị cho tương lai chỉ cần một vài điều chỉnh vội vàng”, Đức Phanxicô nói. “Không, những con số về tỷ lệ sinh cao ngất ngưởng và những con số về đại dịch đầy kinh hoàng đòi hỏi sự thay đổi và tinh thần trách nhiệm”.

Để có được tương lai tốt đẹp, Đức Phanxicô lập luận, các gia đình cần được chăm sóc, không chỉ với một hệ thống phúc lợi mang lại thu nhập “duy nhất và phổ biến” cho các bậc cha mẹ cho mỗi đứa trẻ, mà còn chống lại sự bấp bênh trong công việc và chi phí ngày càng không có khả năng chi trả đối với việc nuôi dạy con cái của họ.

“Đây là những nỗi sợ hãi có thể nuốt chửng tương lai, chúng là những bãi cát lún có thể nhấn chìm một xã hội”, Đức Phanxicô nói.

Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục chia sẻ “với vẻ đượm buồn” về những phụ nữ bị chủ không khuyến khích sinh con, hoặc những người cảm thấy buộc phải giấu kín việc mang thai với cấp trên của họ.

“Làm thế nào mà một người phụ nữ lại có thể cảm thấy xấu hổ vì món quà vĩ đại nhất mà cuộc sống có thể ban tặng?”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời lưu ý rằng không phải người phụ nữ phải xấu hổ trong tình huống này, mà là xã hội, bởi vì khi không chào đón sự sống, xã hội sẽ ngừng tồn tại.

Đức Phanxicô cũng lập luận rằng ngay cả những người không tin vào Thiên Chúa cũng có thể được truyền cảm hứng từ câu trích từ Tin Mừng: “Kho tàng anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Lc 12, 34).

“Đâu là kho tàng của chúng ta, kho báu của xã hội chúng ta? Nó nằm ở con cái hay tài chính? Điều gì thu hút chúng ta, gia đình hay doanh thu?”, Đức Phanxicô chất vấn.

Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về giới trẻ, chia sẻ rằng họ muốn được truyền cảm hứng trong các trường học của họ, cũng như thế giới giải trí và thể thao, và thật đáng buồn khi những “người mẫu” chỉ quan tâm đến ngoại hình và sự xinh đẹp, sự trẻ trung và phù hợp.

“Những người trẻ không trưởng thành nhờ vào ánh hào quang của ngoại hình, họ trưởng thành nếu bị cuốn hút bởi những người dũng cảm theo đuổi những ước mơ cao đẹp, hy sinh bản thân vì người khác, làm những điều tốt đẹp cho thế giới mà chúng ta đang sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Và sự trẻ trung không xuất phát từ việc chụp ảnh tự sướng và sau đó chỉnh sửa, mà từ việc một ngày nào đó bạn có thể nhìn vào đôi mắt con cái của các bạn”.

“Tuy nhiên, đôi khi, thông điệp được đưa ra rằng hạnh phúc đồng nghĩa với việc làm ra tiền và sự thành đạt, trong khi trẻ em gần như giống như một sự phân tâm vốn không nên cản trở nguyện vọng cá nhân của một người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Não trạng này chính là sự hoại tử đối với xã hội và khiến cho tương lai trở nên không bền vững”.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các chính sách gia đình “vươn xa, hướng tới tương lai”, bắt nguồn từ thiện ích chung lâu dài, đồng thời cũng cho biết rằng cần phải cấp bách cung cấp cho những người trẻ tuổi sự đảm bảo về công ăn việc làm ổn định, sự an toàn cũng như khuyến khích họ không rời bỏ quê hương đất nước của họ. Theo Ngài, đây là nhiệm vụ không chỉ của các chính trị gia mà còn cả các doanh nhân và công ty, được kêu gọi không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn thực sự thúc đẩy sự sống bằng cách không bóc lột những người có các điều kiện và giờ làm việc không bền vững, và phân phối một số doanh thu của họ với đội ngũ công nhân của họ.

“Điều cần thiết là một nền văn hóa nuôi dưỡng tính tổng thể, vẻ đẹp của sự cho đi, giá trị của sự hy sinh”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube