Đức Phanxicô: 'Thật tốt đẹp biết bao khi chầu Mình Thánh Chúa trong thinh lặng'

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự giờ Chầu Thánh Thể nhân dịp lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 14 tháng 6 năm 2020 (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự giờ Chầu Thánh Thể nhân dịp lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 14 tháng 6 năm 2020 (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng tốt đẹp biết bao khi “tiêu tốn thời gian cho việc tôn thờ” Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.

“Tôi kêu gọi các chị em Nữ tu đặc biệt dành hết tâm trí cho việc cầu nguyện và tôn thờ – điều này rất quan trọng”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với một nhóm các Nữ tu tại Vatican ngày 22 tháng 10.

“Thật tuyệt vời biết bao khi chầu Mình Thánh Chúa trong thinh lặng”, Đức Thánh Cha nói, “để ở trong sự hiện diện an ủi của Chúa Giêsu và ở đó để có được động lực tông đồ để trở nên những khí cụ của sự tốt lành thánh thiện, sự dịu dàng và chào đón trong cộng đoàn, Giáo hội, và thế giới”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thế giới ngày nay đã không còn ý thức về ý nghĩa của việc tham gia vào hình thức cầu nguyện được gọi là chầu hoặc tôn thờ; “để tiêu tốn thời gian cho việc tôn thờ”.

“Hành động cầu nguyện này thường không được thực hiện: Tôi mời gọi các Nữ tu hãy làm điều đó. Hãy chiêm ngắm, đắm mình trong tình yêu thiêng liêng và dành trọn tình yêu thương cho những người mà các chị em gặp gỡ trên cuộc hành trình của mình”, Đức Thánh Cha thúc giục.

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các Nữ tu thuộc hai cộng đoàn: Các Nữ tu Truyền giáo Comboni và các Nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế Chí Thánh, còn được gọi là các Nữ tu Bridgettines.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết sứ mạng hiếu khách của các Nữ tu được cải thiện khi dành thời gian chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô.

“Chào đón, một trong những khía cạnh đặc trưng trong sứ mạng của các chị em, sẽ hiệu quả hơn khi lời cầu nguyện chiêm niệm sẽ khiến các chị em thoát ra khỏi chính mình và tập trung đời sống của các chị em vào Chúa Giêsu Kitô, để Ngài làm mọi việc trong các chị em, để Ngài hành động trong các chị em”, Đức Thánh Cha nói.

“Hành động nội tâm này”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm, “sẽ làm cho việc phục vụ tha nhân trở nên có thể, hành động vốn không phải là sự thương người hay chủ nghĩa bản thân, mà là sự cởi mở với người khác, sự gần gũi, chia sẻ; trong một ngôn từ: lòng bác ái”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube