Đức Phanxicô: ‘Sự thất bại trong việc chống lại vấn đề biến đổi khí hậu sẽ phải gánh chịu sự phán xét của Thiên Chúa”

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra thông điệp của mình với những người tham gia đại hội giáo phận Rome tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican vào Chủ nhật. (Gregorio Borgia / AP)

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra thông điệp của mình với các tham dự viên tham gia đại hội Giáo phận Rôma tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican (Ảnh: Gregorio Borgia / AP)

Các nhà lãnh đạo thế giới đang không còn nhiều thời gian và phải giải quyết những thách thức của vấn đề biến đổi khí hậu trước khi quá muộn, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trong một bức thư gửi các tín hữu Công giáo ở Scotland được ký vào ngày 9 tháng 11, nơi đang tổ chức Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài hy vọng các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh sẽ “đối mặt với thách thức nghiêm trọng này bằng những quyết định cụ thể được truyền cảm hứng từ tinh thần trách nhiệm đối với các thế hệ hiện tại và tương lai”.

“Thời gian không còn nhiều; không được lãng phí cơ hội này, kẻo chúng ta phải đối mặt với sự phán xét của Thiên Chúa vì chúng ta không thể trở thành những người quản lý trung thành đối với thế giới mà Ngài đã trao phó cho chúng ta chăm sóc”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

Lá thư của Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám mục Claudio Gugerotti, Sứ Thần Tòa Thánh tại Vương quốc Anh và Scotland, đọc trong một Thánh lễ được truyền trực tiếp tại Nhà thờ Thánh Augustinô ở Coatbridge, một thị trấn cách Glasgow 8 dặm về phía đông.

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa ra khi hội nghị tại Glasgow, còn được gọi là COP26, sẽ bế mạc vào ngày 12 tháng 11.

Tại hội nghị thượng đỉnh, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đưa ra thông báo vào ngày 10 tháng 11 rằng một thỏa thuận chung đã được ký kết giữa hai nước nhằm nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, theo BBC News, không quốc gia nào ký cam kết sẽ loại bỏ dần việc sử dụng than trước năm 2030.

Trong bức thư được Vatican công bố vào ngày 11 tháng 11, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng mặc dù ngài rất tiếc vì không thể tham dự hội nghị thượng đỉnh, nhưng Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu Công giáo ở Scotland đã hiệp ý cùng với ngài cầu nguyện cho hội nghị, vốn “nhằm giải quyết một trong những vấn đề đạo đức lớn của thời đại chúng ta: việc bảo tồn công trình sáng tạo của Thiên Chúa, được ban tặng cho chúng ta như một khu vườn để canh tác và như một ngôi nhà chung cho toàn thể gia đình nhân loại của chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết ngài rất cảm động trước sự trung thành của các tín hữu Công giáo Scotland đối với Giáo hội và đồng thời đảm bảo với họ về những lời cầu nguyện của ngài, đặc biệt là “cho những người trẻ tuổi, những người cao niên, những người bệnh tật và những người đang chịu ảnh hưởng của đại dịch”.

“Trong những thời điểm đầy thử thách này, chớ gì tất cả những người môn đệ theo Chúa Giêsu Kitô tại Scotland tái cam kết trở thành những nhân chứng thuyết phục cho Niềm vui của Tin Mừng và sức mạnh của Tin Mừng ngõ hầu mang lại ánh sáng và hy vọng cho mọi nỗ lực xây dựng một tương lai công bằng, tinh thần huynh đệ và sự thịnh vượng, cả về vật chất lẫn tinh thần”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube