Đức Phanxicô nói về Nền tảng Laudato Si': 'Chúng ta sẽ để lại một thế giới thế nào cho con em mình?'

Trẻ em đang chơi gần các tuabin gió

Trẻ em đang chơi gần các tuabin gió

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thông điệp video để khởi động Nền tảng Hành động Laudato Si’ mới, khép lại Năm Laudato Si’ nhưng vẫn tiếp tục cuộc chiến bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.

Trong thông điệp video của mình nhân dịp khởi động Nền tảng Laudato Si’ hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng “với Thông điệp Laudato Si’, được ban hành vào năm 2015, tôi đã mời gọi tất cả những người có tinh thần thiện chí chăm sóc Trái đất, vốn là ngôi nhà chung của chúng ta”.

“Ngôi nhà lưu trữ chúng ta” này đã phải chịu đựng trong một thời gian dài, từ “những vết thương mà chúng ta gây ra bởi thái độ cướp bóc của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô than phiền.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh thực tế rằng “đại dịch hiện nay đã phơi bày một cách thậm chí còn mạnh mẽ hơn tiếng kêu của thiên nhiên và của những người nghèo, những người phải gánh chịu hầu hết mọi hậu quả, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả mọi thứ đều có sự kết nối với nhau và phụ thuộc lẫn nhau, và sức khỏe của chúng ta không tách rời khỏi sức khỏe của môi trường mà chúng ta đang sống”.

Chính vì lý do này mà chúng ta cần “một cách tiếp cận sinh thái mới”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Bằng cách này, chúng ta có thể “biến đổi cách sống trong thế giới, biến đổi phong cách sống, các mối tương quan của chúng ta với các nguồn tài nguyên của Trái đất, và nói chung, cách nhìn của chúng ta đối với nhân loại và cuộc sống hiện tại”.

Trách nhiệm với thế hệ tương lai

Chúng ta có trách nhiệm lớn lao, Đức Thánh Cha Phanxicô, tiếp tục”đặc biệt là đối với các thế hệ tương lai”.

“Chúng ta muốn để lại một thế giới thế nào cho con cái chúng ta và những đứa trẻ của chúng ta? Sự ích kỷ, sự thờ ơ và những cách làm việc vô trách nhiệm của chúng ta đang đe dọa tương lai của con cái chúng ta!”, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo.

Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục “nhắc lại” lời kêu gọi của mình: “Chúng ta hãy chăm sóc Mẹ Trái đất của chúng ta; chúng ta hãy vượt qua cám dỗ của sự ích kỷ khiến chúng ta trở thành những kẻ cướp bóc đối với các nguồn tài nguyên; chúng ta hãy trau dồi sự tôn trọng đối với những món quà của Trái đất và của công trình sáng tạo; chúng ta hãy khởi đầu một lối sống và một xã hội cuối cùng mang tính bền vững về mặt sinh thái: chúng ta có cơ hội để chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Từ bàn tay của Thiên Chúa, chúng ta đã đón nhận một khu vườn, chúng ta không thể để lại một sa mạc cho con cái mình”.

Nền tảng Hành động Laudato Si’

Kế đến, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục giải thích rằng Nền tảng Hành động Laudato Si’ là “một hành trình kéo dài bảy năm sẽ chứng kiến các cộng đồng của chúng ta cam kết theo những cách thức khác nhau để trở nên hoàn toàn bền vững, theo tinh thần sinh thái toàn diện”.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả mọi người “cùng nhau bước vào cuộc hành trình này”, và đặc biệt kêu gọi sự tham gia của “các gia đình – các Giáo xứ và Giáo phận – các trường học và các trường đại học – các bệnh viện – doanh nghiệp và trang trại – các tổ chức, các nhóm và phong trào – các Dòng tu”.

Hãy cùng cộng tác với nhau, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, vì “chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể tạo ra tương lai mà chúng ta mong muốn: một thế giới hòa bình, bền vững, huynh đệ và toàn diện hơn”.

Kết thúc thông điệp của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng “chắc chắn có hy vọng”.

Cùng cộng tác với nhau, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “mỗi người có văn hóa và kinh nghiệm của riêng mình, mỗi người có sáng kiến và năng lực riêng, để Mẹ Trái đất của chúng ta có thể được khôi phục lại vẻ đẹp ban đầu và công trình sáng tạo có thể một lần nữa tỏa sáng theo kế hoạch của Thiên Chúa”.

Minh Tuệ (theo Vatican New)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube