Đức Phanxicô: ‘Nơi Tòa giải tội, vị Linh mục nên hướng dẫn hối nhân hướng đến sự thánh thiện’

Đức Thánh Cha Phanxicô xưng tội trong buổi cử hành sám hối Mùa Chay tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican ngày 25 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Đức Thánh Cha Phanxicô xưng tội trong buổi cử hành sám hối Mùa Chay tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 (Ảnh: Paul Haring/ CNS)

Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ hàng trăm Linh mục và Chủng sinh rằng khi họ ngồi tòa giải tội, họ nên cố gắng đồng hành với các hối nhân trên cuộc hành trình hướng tới sự thánh thiện hơn.

“Các Cha giải tội luôn luôn có mục tiêu là lời mời gọi nên thánh phổ quát, và đồng hành một cách kín đáo với điều đó”- Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 25 tháng Ba khi nói về Bí tích Hòa giải – khi một người Công giáo xứng thú tội lỗi của mình với vị Linh mục hoặc Giám mục, người hành động in persona Christi, tiếng Latinh có nghĩa là “nhân danh Đức Kitô”,  để ban ơn tha tội của Thiên Chúa.

“Đồng hành có nghĩa là quan tâm đến hối nhân, cùng tiến bước với họ”, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Trình bày mục tiêu thôi thì chưa đủ, nếu các con không sẵn sàng đi cả một đoạn đường cùng nhau”.

“Tuy nhiên, cuộc trò chuyện riêng nơi Tòa giải tội có thể ngắn gọn, từ một vài chi tiết, các huynh đệ có thể hiểu được nhu cầu của anh chị em: chúng ta được mời gọi để đáp ứng họ, đồng hành với họ, trước hết để nhận thức và đón nhận Thánh ý của Thiên Chúa, vốn luôn luôn là cách thức của những điều tốt đẹp nhất, con đường của niềm vui và sự bình an”, Đức Thánh Cha tuyên bố.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ với khoảng 800 Linh mục và Chủng sinh vào cuối khóa đào tạo thường niên về Ấn tín Tòa giải tội và Tòa Trong, là một hình thức của sự bí mật mang tính Bí tích đặc biệt, hay sự tuyệt mật, được áp dụng cho việc Linh hướng.

Khóa đào tạo thứ 32 được tổ chức trực tiếp và trực tuyến. Khóa đào tạo này được tổ chức bởi Toà Ân giải Tối cao, văn phòng của Giáo triều Rôma chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến Bí tích Giải tội, Ân xá và Tòa Trong.

“Các huynh đệ thân mến, tôi cảm tạ Chúa cùng với các huynh đệ về sứ vụ mà các huynh đệ thi hành, hoặc sẽ sớm được trao phó cho các huynh đệ – vì có các Phó tế cũng hiện diện ở đây – một Thừa tác vụ phục vụ việc thánh hóa Dân Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha nhắc nhở các Linh mục rằng mặc dù họ là những Thừa tác viên của Bí tích Hòa giải, nhưng chính bản thân họ cũng phải đón nhận những ân sủng của Bí tích này.

“Anh chị em đến để xin ơn tha tội? Điều này quả thực rất tốt đẹp. Thật là tốt đẹp biết bao khi chúng ta, các Cha giải tội, cũng làm như vậy”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khuyên các Linh mục “cư ngụ” trong Tòa giải tội, luôn sẵn sàng chào đón, lắng nghe và đồng hành với những ai đến tìm kiếm ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ai cũng đều cần sự tha thứ, Đức Thánh Cha nói, “nghĩa là họ cảm thấy rằng họ được Thiên Chúa Cha yêu thương như con cái”.

“Những lời chúng ta nói: ‘Tôi tha tội cho anh chị em’ cũng có nghĩa là ‘tất cả anh, chị, em đều quý giá, đối với Thiên Chúa; thật tốt đẹp biết bao khi anh chị em đến với Tòa giải tội’. Và đây là liều thuốc hiệu nghiệm nhất cho tâm hồn, và cả cho linh hồn của tất cả mọi người”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube